Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-09-2020] Ngày 16 tháng 9 năm 2020, chi nhánh Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu tại Ottawa đã tổ chức cuộc diễu hành xe hơi lần thứ ba nhằm kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đoàn diễu hành gồm 12 chiếc ô tô mang các bảng thông tin với thông điệp như “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”, “Chúc mừng 360 triệu người thoái ĐCSTQ”, “Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Canada”, v.v…

Đoàn xe xuất phát từ văn phòng thời báo Epoch Times ở Ottawa, hướng đến cao tốc 417 và có điểm dừng đầu tiên là Lãnh sự quán Trung Quốc. Sau đó, đoàn xe diễu hành qua khu phố Tàu và các khu thương mại nổi tiếng với người Trung Quốc. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng và hô to: “Các bạn dũng cảm quá!”, “Trời sẽ phù hộ các bạn! Chúng tôi ủng hộ các bạn!”, “Làm tốt lắm!”

077757cef6cbbd273834bef76656e55e.jpg

a33164dfbac5e31346084fffb60efd97.jpg

5131051e6ea46a3abf2aab2c3c15a632.jpg

004afdaa8ae5f971fdfb45fee3a3cf5a.jpg

Đoàn xe đi xuyên qua trung tâm Ottawa, Lãnh sự quán Trung Quốc, khu phố Tàu, và các khu vực khác nhằm kêu gọi mọi người từ bỏ ĐCSTQ

5056f4fa5a4665a9fda2c1d047ef0ecb.jpg

97093fd4323e8fdacad9a477301e988d.jpg

Một số người giơ ngón tay cái để thể hiện sự ủng hộ các học viên

Các cuộc diễu hành bằng xe hơi trong ba dịp cuối tuần vừa rồi của Trung tâm đã nhận được sự ủng hộ của cả người phương Tây và người Trung Quốc. Một trong những nhà tổ chức, ông Lỗi Thì Chung, cho biết: “Mọi người giơ ngón tay cái hay bấm còi để thể hiện sự ủng hộ đối với chúng tôi. Khi chúng tôi dừng xe ở một siêu thị Trung Quốc, một số người đã bày tỏ sự ủng hộ và thán phục của họ. Giờ đây họ đã hiểu chúng tôi hơn, và cho thấy họ ủng hộ và cảm thông hơn. Họ cũng dũng cảm hơn và thể hiện sự thất vọng và giận dữ đối với ĐCSTQ.”

Ba nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc cũng lên tiếng. Ông Lưu Hưng Liên, ông Dương Sùng và bà Ngô Ngọc Hoa cho biết ở Trung Quốc, các quyền của họ bị vi phạm, và họ khuyến khích người Trung Quốc tham gia làn sóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng khen ngợi Trung tâm Phục vụ vì nỗ lực của họ trong việc truyền rộng thông điệp và khích lệ mọi người làm tam thoái.

Ông Dương Sùng: Việc cấm các thành viên ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ sẽ khiến cho làn sóng thoái Đảng còn mạnh mẽ hơn

Ông Dương Sùng là một nhà hoạt động trong Phong trào Phố Nam, một phong trào bảo vệ quyền công dân. Ông đã được giải cứu và đến Canada vào năm 2019, và hiện đang sinh sống tại Ottawa. Ông ca ngợi cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản đã phơi bày lịch sử thực sự của ĐCSTQ. Ông nhận định làn sóng tam thoái sẽ tiếp tục làm suy yếu ĐCSTQ, và nếu Hoa Kỳ cấm các thành viên ĐCSTQ nhập cảnh vào nước này thì sẽ khiến cho nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ hơn nữa.

Ông Dương đã sử dụng phần mềm Freegate để đột phá sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ và đọc Cửu Bình vào năm 2005. Ông đã đăng tuyên bố thoái ĐCSTQ bằng một hóa danh. Ông phát biểu: “Sau khi đọc Cửu Bình, tôi thấy cuối cùng thì lịch sử thực sự của ĐCSTQ đã được phơi bày. Người dân Trung Quốc, trong đó có gia đình tôi và thế hệ cha mẹ tôi, đều hiểu rõ về ĐCSTQ. Những gì họ nói đều giống với những gì được viết trong Cửu Bình.“

Ông cho biết, sau khi đọc Cửu Bình, mọi người sẽ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái Đảng. “Nhiều người Trung Quốc sống bên ngoài Trung Quốc hiện đang thoái Đảng. Khi nền kinh tế của ĐCSTQ tiếp tục suy yếu, thì sức ảnh hưởng của nó ở nước ngoài cũng sẽ giảm đi. Điều này bao gồm ảnh hưởng của nó đối với chính phủ nhiều quốc gia và các nhóm ủng hộ ĐCSTQ ở nước ngoài.”

Ông nói: “Ở Canada, nhiều người đã rút khỏi các nhóm ủng hộ ĐCSTQ. Bây giờ mà nhìn thấy nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc, họ sẽ bỏ đi. Còn trước đây, có mối quan hệ tốt đẹp với một quan chức ĐCSTQ là điều mà mọi người tự hào. Hiện giờ người ta không dám nói rằng họ có mối quan hệ thân thiết với các quan chức ĐCSTQ. Họ thậm chí còn phủ nhận nó.“

Theo truyền thông tin tức Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đang có kế hoạch cấm các thành viên ĐCSTQ nhập cảnh vào nước này. Ông Dương Sùng cho biết: “Nếu bạn có chứng chỉ từ Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ, và nếu chính phủ Hoa Kỳ công nhận chứng chỉ của bạn và không còn coi bạn là thành viên ĐCSTQ, thì sẽ không cấm bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Điều này sẽ có thể khiến nhiều người thoái ĐCSTQ hơn nữa.”

Ông ca ngợi sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc bức hại đức tin của họ. Ông phát biểu: “Tôi ngưỡng mộ tinh thần [của họ]. Tôi đã đột phá Tường lửa của ĐCSTQ bằng cách sử dụng Freegate, một công cụ phần mềm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát triển.“

Ông Lưu Hưng Liên: Mọi người nên phối hợp cùng nhau để lật đổ ĐCSTQ

Ông Lưu Hưng Liên, tổng thư ký của China Rose Team và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Trung Quốc, đã bị bắt giữ phi pháp tại nhà riêng ở Hải Nam vào năm 2015. Ông bị buộc tội xúi giục lật đổ chính quyền. Ông bị bí mật đưa đến Vũ Hán và bị giam ở đó hơn một năm. Trong khi bị biệt giam trong Bệnh viện Cảnh sát Vũ Hán, ông liên tục bị tra khảo và không được phép ra ngoài. Sức khỏe của ông ngày càng giảm sút và chỉ đến khi ông không thể đứng dậy được, ông mới được phép tại ngoại. Ông đến Vancouver, Canada vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, và hiện đang sống tại Ottawa.

Ông nhận xét việc mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ gây áp lực rất lớn cho Đảng. Ông nói: “ĐCSTQ luôn sử dụng tư cách thành viên để ràng buộc người dân với nó. Nếu mọi người thức tỉnh và thoái ĐCSTQ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh đối với Đảng.”

Ông Lưu cho biết, hiện nay, chế độ cộng sản Trung Quốc đang bị bủa vây bởi những khó khăn từ mọi phía. “Chúng ta nên phối hợp lại để ngăn chặn việc ĐCSTQ xâm lược và bành trướng khắp thế giới. ĐCSTQ đang lừa dối các nước vừa và nhỏ bằng cái gọi là Một vành đai, Một con đường. Nhiều quốc gia đã lên con tàu cướp biển của ĐCSTQ vì lợi ích riêng của họ. Chúng ta phải hiểu rõ về điều này. Chúng ta phải hợp tác để lật đổ sự chuyên chế của Đảng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống bình an. ĐCSTQ tàn ác gấp trăm lần Liên Xô cũ.“

Ông nói thêm: “Tôi đã trốn khỏi Trung Quốc. Tôi biết ĐCSTQ theo dõi mọi người dân bằng các phương tiện công nghệ cao. ĐCSTQ không mang lại lợi ích cho nhân loại. Nó kiểm soát người dân để duy trì quyền lực của nó. Chúng ta phải giúp người dân hiểu được điều này. Chúng ta phải đứng lên chống lại ĐCSTQ. Chỉ đến khi đó Trung Quốc mới có được lối thoát.”

Ông Lưu cho biết người dân Trung Quốc ở các tôn giáo và dân tộc khác nhau nên từ bỏ nỗi sợ hãi và phối hợp cùng nhau để lật đổ sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Bà Ngô Ngọc Hoa: Việc thoái Đảng làm rung chuyển ĐCSTQ

Bà Ngô Ngọc Hoa (với nickname trên mạng là AiWu) cũng đã được giải cứu khỏi Trung Quốc vào năm 2019. Bà cho biết: “Việc thoái ĐCSTQ là một điều tốt, và nhiều người nên làm điều đó. Bạn có thể hình dung việc ĐCSTQ không được lòng dân như thế nào ở Trung Quốc.”

Bà phát biểu: “Nếu mọi người trên khắp thế giới thấy người Trung Quốc đang thức tỉnh ra sao, thì quan điểm của họ về Trung Quốc sẽ thay đổi. Khi họ biết có rất nhiều người đã thoái ĐCSTQ và người dân Trung Quốc đang thức tỉnh, cách nhìn của họ sẽ thay đổi. Điều này sẽ làm rung chuyển ĐCSTQ và thậm chí lật đổ nó.“

Bà cho biết tình hình nhân quyền của Trung Quốc tiếp tục xấu đi, khi có nhiều người đã bị kết án hơn 10 năm tù chỉ vì tự do phát biểu trên Internet.

Bà Ngô cho biết chính cách hành xử của ĐCSTQ đã khiến nó bị cộng đồng quốc tế cô lập.

Bà khâm phục sự bền bỉ trong 21 năm ròng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là nguyên nhân vì sao ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo nhất. Những người bạn học viên của tôi là những người mạnh mẽ, có năng lực và ngoan cường nhất. Nếu tất cả người dân Trung Quốc đều có thể kiên trì như các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì ĐCSTQ thực sự không tồn tại được. Tôi mong chờ ngày ĐCSTQ sụp đổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186911.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share