Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 12-09-2020] Ngày 12 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tại Montreal nhằm giới thiệu pháp môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã luyện các bài công pháp, tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

f0149ac156d83a71975464dfa71777b3.jpg

4a3c2a350e14672b6bee4f82252d4f86.jpg

4a0acb168e9464c6e5dddbdde055df1b.jpg

1dcc94d587d96f0669f89a42661e683e.jpg

Các học viên tại Montreal tổ chức nhiều hoạt động trong trọn một ngày nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 12 tháng 9 năm 2020.

9110e19175dccbd4e2296cda668ab536.jpg

1f48ecfe8c94e5e61f855445a66e6701.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Canada áp dụng Đạo luật Magnitsky để truy cứu trách nhiệm đối với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia vào cuộc bức hại.

Tôi cảm thông với hoàn cảnh của các bạn

Các hoạt động trong ngày bắt đầu tại Place d’Armes. Một người đàn ông đến từ Bắc Kinh cho biết ông ngưỡng mộ [nỗ lực] phản bức hại ôn hòa của các học viên. Ông đồng cảm sâu sắc với sự đối xử bất công mà họ đã phải gánh chịu.

Ông đọc cuốn Cửu Bình và nói cha ông đã bị ĐCSTQ tra tấn và buộc tội là những người hữu khuynh và phản cách mạng.

“ĐCSTQ không muốn người dân có suy nghĩ độc lập – nhưng đó là điều để phân biệt con người với động vật. Tư tưởng cho phép người ta có thể phán xét điều gì là đúng hay sai. Chế độ này lo sợ người dân có tư tưởng bởi khi đó họ sẽ nhận ra nó tà ác như thế nào”, ông nói.

Ông nói thêm: “Văn hóa truyền thống Trung Hoa dạy con người ta phải ngay chính và biết quan tâm lẫn nhau. Nhưng ĐCSTQ là phản nhân tính. Nhân dân Trung Quốc hiện giờ đang trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm.”

Sau khi các học viên giải thích về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã vui vẻ thoái Đảng.

10 chiếc xe hơi mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại diễu hành quanh trung tâm thành phố trong lúc các hoạt động đang diễn ra.

545ab83d37d7f7411e43c61301e8adb1.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua khu phố cổ (Old Montreal), một địa điểm du lịch nổi tiếng.

82e11232cdd87bc969cdbc6dfa5628cc.jpg

Đoàn xe mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đi qua Khu phố Tàu.

Người phương Tây bày tỏ sự ủng hộ việc kết thúc cuộc bức hại

Sau khi kết thúc các hoạt động tại Place d’Armes, các học viên đã tới một ga tàu ở gần Khu phố Tàu và căng các biểu ngữ dọc theo các giao lộ.

d4e6463e8cd7eda2fef498feeabab01d.jpg

0551f9bedb2bc4f86b324df19be86a4a.jpg

Các học viên căng các biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại các giao lộ.

Các học viên đã giương các biểu ngữ viết: “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống”, “ĐCSTQ phải chấm dứt tội ác diệt chủng này” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều tài xế xe hơi, người đi xe đạp và người qua đường đã ca ngợi các học viên và tặng họ những lời động viên như: “Tuyệt quá! Cảm ơn các bạn”, “Chúc may mắn, các bạn đang làm điều đúng đắn”, “ĐCSTQ đã làm một việc kinh hoàng -Thu hoạch nội tạng sống”, “ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu, trong đó có việc bức hại người Duy Ngô Nhĩ và đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông, chúng ta đều biết cả”, “ĐCSTQ đã bưng bít đại dịch virus corona”, “Đó là lỗi của ĐCSTQ, không phải lỗi của người Trung Quốc!”

Một thanh niên đi xe đạp đã dừng lại và hỏi liệu anh có thể tìm các báo cáo truyền thông về cuộc bức hại này ở đâu. Các học viên đã chỉ cho anh đường dẫn tới trang web của thời báo Epoch Times tiếng Anh (English Epoch Times) và anh đã ghi lại đường dẫn này trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186962.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share