Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-09-2020] Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Nhà sách Thiên Thê (Tianti Bookstore), chuyên về các sách và tài liệu nghe-nhìn của Pháp Luân Đại Pháp, đã khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hồng Kông. Nhiều cư dân địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, và một ca sỹ đã đến chúc mừng khai trương nhà sách.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng này được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992, đến nay đã có hơn 100 triệu người thực hành tại trên 100 quốc gia. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân, bao gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã từng là cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc Đại lục vào năm 1996 và sau đó đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.

Nhà sách Thiên Thê đầu tiên được khai trương tại New Jersey vào tháng 11 năm 2007 để cung cấp sách Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người thuộc mọi thành phần xã hội. Tên của nhà sách trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “Chiến thang lên trời.” Hiện nay, Nhà sách Thiên Thê có hoạt động trực tuyến tại Tiantibooks.org và các chi nhánh tại New York, Hàn Quốc, Sydney, Melbourne và giờ là Hồng Kông.

75bb6038c55b7b68f77fa274fee0b8f4.jpg

Ca sỹ nổi tiếng Tommy Nguyễn (thứ hai từ trái sang), Giám đốc điều hành nhà hàng Explorer Fusion Lý Quân Thành (ngoài cùng bên trái) cùng bếp trưởng Đàm Chí Viễn (ngoài cùng bên phải), và cô Lương Trân – quản lý chi nhánh của nhà sách Thiên Thê (thứ hai từ phải sang) mừng lễ khai trương Nhà sách Thiên Thê tại Hồng Kông.

4766585e7f923b7257255ce319ff234a.jpg

Các cư dân địa phương và nhân viên tham gia mừng lễ khai trương

Chiếc cửa sổ mở ra niềm hy vọng

Cô Lương Trân, điều phối viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông kiêm giám đốc chi nhánh của nhà sách, giải thích rằng trong tình hình phức tạp ở Hồng Kông, nhà sách Thiên Thê giống như một ốc đảo giữa sa mạc. Tọa lạc trong tòa nhà Star House ở Tiêm Sa Chủy, một khu mua sắm và du lịch nổi tiếng, nhà sách nằm liền kề với các hiệu sách nổi tiếng khác, rất thuận tiện cho mọi người ghé thăm.

Cô Lương cho biết: “Trong 21 năm qua, các học viên ở Hồng Kông đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông gần đây đã khiến người dân địa phương chứng kiến ​​tình trạng bành trướng vi phạm nhân quyền ra khỏi Trung Quốc Đại lục.

Những diễn biến mới đây ở Hồng Kông, cùng với đại dịch virus corona đang diễn ra, đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt về bản chất dối trá của ĐCSTQ.

Cô Lương nói: “Mọi người đang háo hức hơn bao giờ hết được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là những lợi ích của môn tu luyện đối với cả thể chất lẫn tinh thần, với hy vọng tìm thấy con đường hướng tới sức khỏe và an lạc.“

Ca sỹ nổi tiếng: Một miền tịnh độ

Anh Tommy Nguyễn, một ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông, đã tham gia buổi khai trương. Anh nói: “Cảm ơn các bạn đã đem đến cơ hội này, nhờ đó mọi người có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thay vì mù quáng đi theo ĐCSTQ.”

Từng chứng kiến ​​và ủng hộ phong trào dân chủ ở Hồng Kông, anh Nguyễn cho biết hiện có thêm nhiều người nhận thức được sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ. Anh khen ngợi việc đưa tin tức thực tế và kịp thời trên các phương tiện truyền thông do các học viên Pháp Luân Đại Pháp điều hành và anh rất mong được thấy công chúng có thêm hiểu biết về môn tu luyện thông qua hiệu sách này.

Anh nhận xét: “Ngay cả cái tên Thiên Thê của nhà sách (“Thiên” = thần thánh, “Thê” = bậc thang) cũng mang lại cảm giác bình yên, an lành, và đầy cảm hứng. Tôi thực sự khuyên mọi người hãy đến đây và tìm một cuốn sách để đọc. Cho dù chỉ đọc vài phút mỗi ngày cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.”

Sau khi cô Lương giới thiệu với những người tham dự về nhà sách, anh Nguyễn cho biết anh ấy rất thích bài thơ sau của Ngài Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và đã đọc nó bằng tiếng Quảng Đông:

Đại Pháp khán nhân tâm

Thế nhân yếu thanh tỉnh

Thần nhân quỷ súc diệt

Vị trí tự kỷ định

(Vô Đề, Hồng Ngâm II)

Giám đốc điều hành nhà hàng: Từ cảm thông đến hỗ trợ

Anh Lý Quân Thành, Giám đốc điều hành nhà hàng Explorer Fusion và ông Đàm Chí Viễn, bếp trưởng nhà hàng cùng đến tham dự buổi khai trương.

Anh Lý cho biết anh đã từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện cho những người đi bộ trong suốt thời thơ ấu của mình. “Tôi cảm thấy tiếc cho họ vì cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục quá tồi tệ,” anh hồi tưởng. Ngoài cảm giác sợ hãi và buồn bã, anh không biết phải làm thế nào để giúp đỡ. Giờ đây, hiệu sách này đã đem lại cho mọi người một địa điểm để hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Đàm còn cho biết ông được truyền cảm hứng từ lòng dũng cảm của các học viên khi dám đứng lên bảo vệ đức tin của họ. “Như ý nghĩa của cái tên Thiên Thê, tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa trở thành những công dân tốt hơn và thực hiện khát vọng phụng sự xã hội của họ,” ông cho biết, “Hiệu sách này sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu này và những cuốn sách cũng thực sự hay và bổ ích.”

Cuộc đàn áp thật tàn khốc

Ông Hoàng, 76 tuổi, từ Trường Châu đã đến tham dự sự kiện này. Ông cho biết môn tu luyện này rất tốt, và ông muốn mua một số cuốn sách để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông biết rất nhiều về cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục và cho biết những gì các học viên ở đó đã và đang phải chịu đựng vì đức tin của họ là rất tàn khốc. “Đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đó là một tội ác khủng khiếp,” ông nói.

“Môn tu luyện này rất tuyệt vời và từ những gì tôi nghe được, nó khiến người ta trở thành một người tốt và giúp cải thiện thể chất của họ. Xin hãy tiếp tục duy hộ Đại Pháp,” ông nói.

Tết Trung thu, hay còn gọi là Tết Đoàn viên, đang đến gần. Ông Hoàng đã gửi lời chúc trân trọng nhất đến Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, và chúc các học viên mọi điều tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/412084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186931.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share