Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vùng Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 20-09-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Newark hàng năm bằng một cuộc diễu hành xe hơi vào ngày 19 tháng 9 năm 2020. Mở đầu sự kiện này là phần luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Newark vào sáng sớm hôm đó.

2fd2332f7d2a8be7d87736c91040daa9.jpg

Các học viên bắt đầu các hoạt động trong ngày bằng việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên thành phố Newark

Tháng 9 hàng năm, thành phố Newark tổ chức các sự kiện để kỷ niệm ngày thành lập thành phố vào năm 1955. Các học viên đã nhiều lần được mời tham gia vào lễ diễu hành.

Năm nay, do virus corona, một lễ kỷ niệm trực tuyến đã được tổ chức, và hai ngày 19-20 tháng 9 được chỉ định là Ngày Newark. Người dân được khuyến khích tổ chức lễ kỷ niệm của riêng họ và đăng các sự kiện của họ lên mạng.

Vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, các học viên từ Newark và các thành phố xung quanh đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi và lan truyền thông tin về môn tu luyện tâm linh này, cũng như cuộc bức hại của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc.

25fbd5e0e19f0ef510fe18b1549079bc.jpg

278701a344f503bd42bf8d8e315cd613.jpg

1b1448e571c775353bf583ca9eec7a67.jpg

22b8939b3041255c89784f4655d2c9b4.jpg

ac036254cc95e8a7aa4bfbdc982bef4a.jpg

1ae21455da714ef2856285e32f542c91.jpg

f412ec7111ca720e8e4bf8a1631f852c.jpg

374e14f3724ebe4389205cc40d9710b4.jpg

07cc336f6a2ee9f747950a946696ef16.jpg

Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi và lái xe qua các cửa hàng Trung Quốc ở Newark, California. Những chiếc xe ô tô trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

4985dffb6f200f36256a2b00539d2cb6.jpg

Một người đàn ông dừng xe và bước ra để giơ ngón tay cái ủng hộ cho đoàn diễu hành

Những chiếc xe được trang trí lộng lẫy trở thành điểm sáng khi đi qua khu thương mại và những khu phố yên tĩnh. Mọi người dừng lại để xem đoàn xe, và những thực khách dọc theo các con phố vẫy tay chào nồng nhiệt.

a6d83676dcb18430e1d6ec829f9c6ac3.jpg

Các học viên phát tờ thông tin cho khách hàng tại một cửa hàng Trung Quốc

Bà Thái, một người phát tờ rơi trong sự kiện này, cho biết bà rất ngạc nhiên khi bao nhiêu tài liệu bà mang theo, mọi người đều nhận hết. Bà nói bình thường, mọi người miễn cưỡng nhận tờ thông tin. Ông Lý, người thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, rất bận rộn khi kết thúc cuộc diễu hành. Bà Dương, một học viên khác tham gia sự kiện ngày hôm đó, cho biết một người đàn ông đến từ Hồng Kông đã mua một chiếc bánh sandwich và nhất quyết tặng nó cho bà. Ông ấy liên tục nói với các học viên: “Các bạn vất vả quá, những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

1cbf2f297f468983ca101be023f6750d.jpg

Bà Hoàng trang trí xe hơi bằng hoa sen

Bà Hoàng đến từ Newark đã tham gia cuộc diễu hành. Xe của bà được trang trí bằng những bông hoa sen giấy mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều năm qua, bà đã đến những khu vực sầm uất nhất của thành phố để nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, phổ biến thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt hành động tàn bạo này. Bà rất hào hứng khi được tham gia vào cuộc diễu hành, bởi bà thấy rằng đó là một cách tuyệt vời để mọi người biết đến sự ngược đãi và tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt vì đức tin của họ.

bca7c944b8b507aa6417eb38780b3001.jpg

Ông Hồ ký bản kiến nghị nhằm loại bỏ ĐCSTQ

Ông Hồ đang mua sắm tại một khu chợ Trung Quốc thì thấy đoàn xe hơi chạy qua. Ông nói: “Việc các bạn đang làm thật tốt. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ có hòa bình ở khắp mọi nơi.“

Ông nói ông thích thiền định và đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Môn này tốt, tôi biết những người tập tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Tôi biết các học viên đối xử với những người khác như người nhà của chính họ. Họ không làm hại bất cứ ai.”

“Tôi đã thấy các học viên luyện công bên ngoài văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng của họ bằng vũ lực. Thật quá tà ác và vô nhân đạo.“

Khi các học viên nói với ông việc ĐCSTQ cố ý che đậy virus corona đã dẫn đến đại dịch toàn cầu như thế nào, ông vui mừng ký vào bản kiến nghị bài trừ ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/20/412044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/26/186946.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share