Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 15-09-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức các hoạt động tại Remscheid vào ngày 12 tháng 9 năm 2020, ngày bầu cử ở Bắc Rhine-Westphalia. Họ dựng quầy thông tin để giới thiệu với mọi người môn tu luyện cổ xưa và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Hoạt động của các học viên đã thu hút sự quan tâm chú ý của các chính trị gia và công chúng. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a52fccea858a7b011261e8a1f5f56383.jpg

520a88ccdbbc7ff7950252a0514a8916.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Remscheid, Đức vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ngay khi các học viên dựng quầy thông tin và treo biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp trước Trung tâm Allee vào sáng sớm, mọi người từ các gian hàng quảng cáo khác nhau đến ghé qua và hỏi thông tin. Khi nhiều người hơn nữa tập trung tại quảng trường, các học viên đã trình diễn các bài công pháp. Khi nghe nói đến những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên vì đã tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức như thế này.

Một tình nguyện viên quảng cáo nói với một học viên: “Nhất định tôi sẽ nói cho người thân của mình về nó [cuộc bức hại ở Trung Quốc]”.

Một người đàn ông lớn tuổi ở một gian hàng gần đó đã trò chuyện một hồi lâu cùng một học viên và tìm hiểu về những tội ác của ĐCSTQ. Ông đã lấy mỗi loại tài liệu một vài cuốn và nói ông sẽ nói cho người thân của mình biết về cuộc bức hại. Một nam thanh niên cũng từ gian hàng đó đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và tỏ ra rất quan tâm muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã giải thích rằng ĐCSTQ đang hủy hoại xã hội và họ đã dẫn chứng bằng những hành động gần đây của ĐCSTQ ở Hồng Kông và việc che giấu đại dịch của nó. Một người đàn ông ở gian hàng khác đã nói với một học viên rằng đảng của anh rất quan tâm đến những chủ đề này. Anh đã lấy một vài tờ rơi giới thiệu và cảm ơn các học viên vì sự có mặt của họ ở đó.

Một nam thanh niên đến từ Việt Nam rất vui khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với các học viên: “Tôi đã làm việc ở Trung Quốc trong hơn 10 năm. Tôi hiểu rất rõ về tình hình ở đó. Các bạn nhất định cần nói cho mọi người biết điều này.” Anh đã ký bản kiến nghị và nói với mọi người xung quanh mình: “Các vị hãy lại đây và ký bản kiến nghị!”

Một phụ nữ nói với một học viên: “Cuộc bức hại này thật là kinh hoàng, nó cũng giống như cuộc bức hại đối với các tín đồ Cơ đốc giáo.” Cô đã ký bản kiến nghị và nói rằng cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/411843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186903.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share