Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 14-09-2020] Ngày 5 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng ở một công viên gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và quan sát các học viên luyện các bài công pháp.

062849f7e5d147566bf5377ac9938614.jpg

Tìm hiểu về Pháp Luân Công

881cb5a0ea567335fa771f051f9b24d1.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên đã dựng các tấm áp phích thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đang tản bộ trong công viên đã dừng lại để tìm hiểu thông tin.

0c255c33aec81ef2c38715aa00919649.jpg

Lắng nghe một học viên giải thích

Một số người đã nán lại một lúc. Họ tìm hiểu về cuộc bức hại và hỏi họ có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt bức hại. Một số người đã hỏi các tài khoản mạng xã hội của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

14a96a571120e1dfaf704967f4184da5.jpg

Cô Dilara

Cô Dilara cho biết: “Ban đầu tôi không hiểu gì cả nhưng sau đó tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu. Đây là một loại phương pháp giải tỏa tinh thần. Nó như thể là bạn nhận được tin tốt lành và rồi mọi thứ đều thật tuyệt vời. Tôi thấy rất thoải mái và bình thản, như thể mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.”

Nói về đại dịch virus corona hiện nay, cô nói: “Tôi nghĩ ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về virus. Có lẽ họ không nghĩ rằng nói sẽ lây lan nhanh đến vậy. Nhưng chính vì ĐCSTQ mà toàn thế giới đang phải chịu tổn thất.”

1357b36cbf3276109f4e9dbec83f0b90.jpg

Các em nhỏ tìm hiểu Đại Pháp

Trong số đó có hai em nhỏ là diễn viên nổi tiếng trong loạt phim truyền hình và quảng cáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các em đã học các bài công pháp. Cha mẹ các em nói rằng họ sẽ chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội.

Một nhóm các em nhỏ tuổi từ 8 đến 12 tuổi đã dừng lại đọc các tấm áp phích.

fc6d357a39a433d8b4b40110696ae4b0.jpg

Deniz Ýrem Morkoç (bên trái) và Gedizcan Gürdoðan

“Cháu rất vui khi được ở đây ngày hôm nay để tham gia sự kiện này”, Deniz Ýrem Morkoç cho biết. “Cháu đã học được rất nhiều. Sau khi luyện các bài công pháp, cháu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.”

Gedizcan Gürdoðan thì nói: “Các bài công pháp này thực sự tốt và bây giờ cháu cảm thấy rất sảng khoái.” “Ý cháu là, nếu mọi người cả ngày làm việc vất vả và tối đến hoàn thành các bài công pháp này thì họ sẽ cảm thấy rất thoải mái và cảm giác như được thanh lọc vậy”.

bcd58b7eada001c6f8cc095f1d7a0e44.jpg

Beliz Doğan ngồi tọa thiền

Beliz Doğan nói rằng cháu cảm thấy đôi chút mệt mỏi nhưng sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp, cháu cảm thấy rất khoan khoái.

51d801e25c312fcb119f3cf76801083c.jpg

Enis Teoman Doğan ngồi tọa thiền

“Chúng cháu từ xa đến đây và giờ đây mệt mỏi của cháu cũng tan biến”, Enis Teoman Doğan cho biết. “Cháu cảm giác như thể mình đã ngủ tám ngày vậy. Chỗ đau của cháu cũng bay biến.”

e63646d2021e61cc9ee575bd75c279a4.jpg

Cô Ýnsel ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Ýnsel và bạn cô đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở một lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên một năm trước. Lần này, khi thấy các học viên, cô đã nói: “Hãy tiếp tục nỗ lực. Tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186856.html

Đăng ngày 22-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share