Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 2-9-2010] Tại núi Thanh Long ở tỉnh Hắc Long Giang, có một cơ sở gọi là “Trung tâm đào tạo pháp chế” thực ra là một trại tẩy não. Nó được thành lập vào đầu năm 2010, nằm bên trong những khu đất của Đồn công an núi Thanh Long. Các lính canh tại trại tẩy não sử dụng những phương thức tra tấn mà họ học được và đã thành thục từ “Trung tâm đào tạo pháp chế” khét tiếng ở thành phố Ngũ Thường. Những cách mà họ dùng thì rất tàn ác.

2010-8-22-jianshanjiangevil-03--ss.jpg

“Trung tâm đào tạo pháp chế” nằm trên những khu đất của Đồn công an núi Thanh Long

Lý Cảnh Phân, Phan Thục Vinh và Vu Tùng Giang đã bị bắt bởi các công an từ Đồn công an nông trại Tiền Tiến và bị đưa đến trại tẩy não trong ngày 23 và 24 tháng 4. Triệu Phượng Vinh, Trương Hỉ Tăng và Trịnh Kiệt đã bị bắt và bị giam ở đó vào ngày 22 tháng 8.

Nếu các học viên từ chối làm theo những chỉ thị của các lính canh, họ sẽ bị đánh đập và tra tấn tàn bạo. Vu Tùng Giang bị còng tay, bị đánh đập và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Lý Cảnh Phân, Phan Thục Vinh và Vu Tùng Giang vừa được thả sau hơn 100 ngày bị giam. Bà Tống ở thành phố Mẫu Đơn Giang cũng bị giam tại trại tẩy não với ba học viên này.

Trương Hỉ Tăng đã bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa đến trại tẩy não, nơi mà anh bị đánh đập tàn bạo.

Thịnh Thụ Sâm, 57 tuổi, đứng đầu trại tẩy não, cũng là phó Nông trại núi Thanh Long. Khi về hưu, ông ta trở thành trưởng Trại tẩy não núi Thanh Long. Thịnh Thụ Sâm đã đến “Trung tâm đào tạo pháp chế” ở Ngũ Thường vào tháng 4 năm 2010, để học những phương pháp được họ dùng để tra tấn các học viên. Ông ta thường xuyên nhéo mạnh vào mặt và đùi của các học viên nữ, và hành hung họ. Ông ta cũng bảo các học viên rằng nếu họ tuyệt thực, họ sẽ bị bức thực và bị tiêm.

2010-8-22-jianshanjiangevil-01--ss.jpg

Bác, Phó Ban Chính trị và Luật pháp

2010-9-1-qinglongevil-01--ss.jpg

Triệu Dĩ Quân, công an từ Đồn công an nông trại Thất Tinh

2010-8-22-jianshanjiangevil-02--ss.jpg

Dược Xuân, trưởng Trại tẩy não núi Thanh Long

2010-9-1-qinglongevil-02--ss.jpg

Bình, trưởng Phòng 610 nông trại Tiền Tiến

Những người chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại:

Lưu Bác, Phó Ban Chính trị và Tư pháp Kiến Tam Giang: 86-454-5790507 (Văn phòng), 86-454-5723687 (Nhà)

Lý Xuân Diệu, trưởng Phòng 610 Kiến Tam Giang: 86-454-5790624 (Văn phòng), 86-454-5725790 (Nhà), 86-13039623223 (Di động)

Trương Vạn Vinh, phó Đồn công an nông trại Tiền Tiến: 86-13329559577, 86-454-5799425 (Văn phòng), 86-454-5743577 (Nhà)

Thạch Bình, trưởng Phòng 610 Tiền Tiến: 86-15145441887 (Di động)

Thịnh Thụ Sâm, phó Trại tẩy não núi Thanh Long: 86-13054364958 (Di động)

Phòng Dược Xuân, trưởng Trại tẩy não núi Thanh Long: 86-13846125557 (Di động), 86-454-5716771 (Văn phòng)

Lưu Trường Hà, trưởng Phân cục công an Kiến Tam Giang: 86-454-5835009 (Văn phòng), 86-13339545007 (Di động)

Lý Tự Đông, Phòng 610 Thất Tinh: 86-13945444313

Lưu Trung Sơn, đội phó: 86-454-5794355 (Văn phòng), 86-13329557000 (Di động), 86-454-578800 (Nhà)
Tôn Bằng, bí thư đảng của Nông trại Thất Tinh: 86-454-5794999 (Văn phòng), 86-454-5790976 (Nhà), 86-13946488777 (Di động)

Triệu Dĩ Quân, công an từ Đồn công an nông trại Thất Tinh, đã tham gia vào cuộc bắt giữ Triệu Hỉ Tăng: 86-454-5794319 (Văn phòng), 86-13329554606 (Di động), 86-454-5726820 (Nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/2/229141.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/18/120075.html
Đăng ngày: 04-10–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share