Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Lương Ba (梁波)
Giới tính: nữ
Tuổi: 40
Địa chi: chưa rõ
Nghề nghiệp: giáo viên
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 20 tháng 5 năm 2010
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam quận Hải Điện, Bắc Kinh (北京海淀区看守所)
Thành phố: Bắc Kinh
Tỉnh: chưa rõ

Hình thức bức hại: không được ngủ, đánh đâp, tra tấn, bức thực, bị nghỉ việc, không cho gia đình vào thăm.
Người bức hại: Đổng Vĩnh Bình

[MINH HUỆ 04-09-2010] Bà Lương Ba, một giáo viên ở Trường dạy Văn, Báo chí, và Truyền thông thuộc Đại học Dân Tộc Trung Quốc, đã bị bắt bất hợp pháp vào ngày 21 tháng 5 năm 2010, bởi Phòng công an quận Hải Điện, Bắc Kinh.

Sau khi bắt bà Lương, công an Đổng Vĩnh Bình đã đánh bà thậm tệ, lăng mạ bà, không cho bà ngủ, ép bà phải mặc đồng phục tù nhân, và dùng vũ lực cắt tóc bà Lương. Công an Đổng, nặng khoảng 77kg (170 pounds), đã ngồi lên người bà và đạp chân trái của ông ta vào ngực bà, khiến cho bà bị nứt sụn ở xương sườn, và chảy máu trong.

Sau đó bà Lương bị đưa đến Trại giam quận Hải Điện, nơi bà tiếp tục bị tra tấn và đánh đập. Bà Lương bị ngất xỉu nhiều lần do bị ngược đãi. Bà cũng không thể đi bộ một thời gian sau đó, do bị thương tổn dây thần kinh ở hai chân

2010-9-3-minghui-falun-gong-221205-0.jpg

Bà Lương Ba

2010-9-3-minghui-falun-gong-221205-1--ss.jpg

Trại giam

Tòa án quận Hải Điện đã lên kế hoạch mở phiên xử tại Tòa án số 3 vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 9 năm 2010. Du Đào, chủ tịch tòa án quận Hải Điện, và Trần Lôi, thẩm phán quận Hải Điện, là hai người tham gia phiên xử.

Gia đình bà Lương thuê một luật sư để biện hộ cho bà, nhưng các viên chức ở Trại giam quận Hải Điện đã cố ngăn cản luật sư gặp bà trước phiên xử, khiến cho ông không thể nhìn thấy các vết thương và nhiều vết bầm tím trên người bà do bị tra tấn đánh đập và đánh đập dã man. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng luật sư cũng có thể gặp bà Lương vào ngày 23 tháng 8 năm 2010.

Bà Lương đã chịu đựng hơn 11 năm bị bức hại

Bà Lương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, và bắt đầu giảng dạy tại Đại học Dân Tộc vào năm 1998. Sau khi chính quyền ĐCSTQ thực hiện chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công ở khắp Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, các viên chức ở trường đại học đã loại bỏ bà từ vị trí giáo viên trưởng và sau đó đã không cho bà dạy học. Bà còn bị quấy nhiễu bởi các viên chức, bảo vệ, những người được phân công theo dõi bà suốt ngày đêm.

Bà Lương bị bắt bởi công an tỉnh Hải Nam vào năm 2003. Các viên chức và ban giám hiệu trường đại học đã không nói cho gia đình bà nơi bà bị giam, mặc dù được yêu cầu nhiều lần. Trong hơn nửa năm, không ai biết chỗ ở của bà Lương, ngay cả khi nếu bà còn sống.

Khi các viên chức phát hiện ra bà Lương đã mang thai được bốn tháng trong một kì kiểm tra y tế trong trại, thì các viên chức lãnh đạo bệnh viện ở trường đại học, cùng nhiều viên chức ở chính quyền lân cận đã gây áp lực ép buộc bà phải phá thai. Bà Lương và gia đình đã giữ họ ở trong nhà khi liên tục và cương quyết từ chối yêu cầu của họ.

Từ tháng 8 năm 2004, Đại học Dân Tộc đã không trả tiền lương cho bà Lương và dừng mọi trợ cấp của bà. Phòng quản lý giúp đỡ của trường cũng dùng vũ lực tịch thu căn hộ của bà ta trong khu nhà ở, nói rằng bà đã bị cho thôi việc, cho dù bà Lương chưa bao giờ nhận được thông báo cho nghỉ việc chính thức.

Ngày 18 tháng 5 năm 2009, bà Lương đã đến Đại học Dân Tộc để kiểm tra các văn bản, mà các viên chức nói rằng bà đã chính thức bị nghỉ việc. Chỉ trong vài phút khi bà vừa đến, có ba công an từ Đồn công an Vạn Thọ Tự đã đưa bà đến Trại giam Hải Điện. Bà Lương đã tuyệt thực trong 14 ngày, nhưng lính canh bức thực bà hai lần một ngày, kết quả là bà bị đưa đến phòng cấp cứu ba lần. Bà chỉ được trả về gia đình khi đang trong cơn nguy kịch.

Thông tin liên lạc của những cá nhân liên quan đến việc bức hại:

Phòng công an quận Hải Điện, Bắc Kinh: 86-10-82644513

Tòa án quận Hải Điện: 10-62697085、010-62697361、010-62697687

Chủ tịch: Du Đào

Thẩm phán: Trần Lôi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/4/229215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/15/120006.html

Đăng ngày 21-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share