Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ Thượng Hải

[MINH HUỆ 31-7-2010] Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng Hội chợ Thế giới Thượng Hải làm cái cớ để bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải. Dù tin tức rất hạn chế, được biết rằng hiện nay đã có 101 học viên phải trải qua bức hại tại Thượng Hải.

Sau đây là các thông tin cơ bản của các trường hợp bức hại này.

1. Các cuộc bắt giữ gần đây

Tào Hồng Như, bị bắt vào tối ngày 28 tháng 3 năm 2010.

Cao Cầm Muội, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ vào ngày 19 tháng 5 năm 2010.

Cung Nãi Anh, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não trước ngày 20 tháng 7 năm 2010.

Quách Cẩm Phú, bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2010.

Quách Tiểu Quân, bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2010. Ông bị kết án bốn năm tại Tòa án Bảo Sơn, vào ngày 6 tháng 7 và hiện đang kháng án.

Quách Nguyệt Châu, bị bắt trong khi nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2010.

Quách Táp Anh, một giáo viên của Khoa công nghệ thông tin thuộc Đại học Thành Đô, bị bắt vào tháng 6 năm 2010 bởi Sở an ninh Thượng Hải, Đồn công an Thượng Hải, Sở an ninh Thành Đô, và Đồn công an Thành Đô.

Hà Băng Cương, bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2010.

Hoàng Long Muội, bị bắt trong khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2010.

Giang Dũng, bị bắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2009. Hiện tại Phòng 610 tại quận Từ Hối đang cố tìm chứng cớ cho “việc làm sai trái’ để lại kết án ông.

Giang Nguyệt Minh, bị bắt vào vào ngày 26 tháng 4 năm 2010 trên đường đi làm.

Khương Văn Linh, bị bắt trong khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 2010.

Lô Tú Lệ, bị bắt và bị giam bất hợp pháp trong một bệnh viện tâm thần vào ngày 1 tháng 4 năm 2010.

Lỗ Tú Anh từ Cẩm Châu, bị bắt và bị gửi đến Trại giam Từ Hối vào ngày 14 tháng 4 năm 2010.

Tần Hồng Tiên, bị bắt và bị gửi đến Trại giam Trương Giang vào ngày 15 tháng 7 năm 2010.

Vinh Huệ Quân, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ tại Thượng Hải vào ngày 4 tháng 6 năm 2010.

Vương Thu Dĩnh, bị bắt vào tháng 6 năm 2010 bởi Phòng 610.

Vương Ích Cẩn, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ vào ngày 13 tháng 4 năm 2010.

Hề Chính Hồng, bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2010.

Hình Băng từ Thành Đô, bị bắt trong khi làm việc tại Thượng Hải và  bị gửi đến Trại giam Trương Giang tại Phổ Đông vào ngày 23 tháng 4 năm 2010.

Từ Minh Dũng, bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2010.

Nghiêm Mỹ Trân, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ vào ngày 21 tháng 5 năm 2010.

Dương Hải Yến, con gái lớn của bà Nghiêm Kim Miểu, bị mất tích vào ngày 3 tháng 9 năm 2009 sau khi viết một bài về việc gia đình Dương Kim Miểu đã bị bức hại như thế nào.

Dương Lượng từ Cẩm Châu, bị bắt và bị gửi đến Trại giam Từ Hối vào ngày 14 tháng 4 năm 2010.

Dương Hiểu Bình, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Qingpu vào ngày 20 tháng 5 năm 2010.

Trương Kỷ Tú, bị bắt trong khi đang nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2010.

Trương Lan Anh, bị bắt và bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ tại Thượng Hải vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.

Triệu Căn Muội, bị bắt và bị gửi đến Trại giam Kim Sơn vào ngày 30 tháng 3 năm 2010.

Trâu Phi Vũ từ Côn Sơn, Giang Tô, bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 tại Ga xe lửa Thượng Hải.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2010, hai học viên bị công an bắt ở lối vào Hội chợ Thế giới Thượng Hải do tìm thấy  tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên người họ  Hiện họ đang bị bắt giam.

2. Các học viên bị giam trong nhà tù

Bách Căn Đễ, bị bắt vào tháng 5 năm 2006, bị kết án bốn năm sáu tháng. (Hết hạn vào tháng 11 năm 2010).

Trần Thiên Thắng từ huyện Phụ Nam của tỉnh An Huy, ông Đinh và ông Vương, bị bắt vào tháng 9 năm 2008, và bị giam tại Phụng Hiền. Sau đó họ bị kết án bí mật đến bốn hoặc bốn năm rưỡi tù. (Hết hạn vào tháng 9 năm 2012 và tháng 3 năm 2013).

Đinh Du Quốc, bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 2008, bị kết án năm năm. (Hết hạn vào tháng 3 năm 2013).

Pháp Chính Bình, bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải.

Phạm Thục Vân từ Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2009 trong khi đang phát tài liệu thông tin, bị kết án hai năm. (Hết hạn vào tháng 8 năm 2011).

Cố Kế Hồng, bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2008.

Quản Long Muội, bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2006, bị kết án bảy năm tù. (Hết hạn vào tháng 6 năm 2013).

Quách Sinh Hoan, bị kết án bốn năm tù vào năm 2007.

Quá Nguyện Phân, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009, bị kết án ba năm. (Hết hạn tù vào tháng 5 năm 2012).

Hạ Phẩm Cầm, bị bắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2008, bị kết án bốn năm. (Hết hạn vào tháng 11 năm 2012).

Hồ Lăng Căn, bị bắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 bởi Đồn công an Thượng Hải, bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải.

Hoa Nhân Phát, bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải.

Kim Nhuận Phương, bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2008, bị kết án bốn năm. (Hết hạn tù vào tháng 2 năm 2012).

Lý Quế Phương, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2009, bị kết án ba năm. (Hết hạn tù vào tháng 4 năm 2012).

Lý Hồng, bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2008, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 1 năm 2012).

Lý Kim Ngọc, bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2008, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 8 năm 2011).

Lý Văn Quyên, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, bị kết án bốn năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2013).

Lý Diệu Hoa, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, bị kết án ba năm rưỡi . (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2012).

Lâm Ân Lai, bị kết án một năm bốn tháng vào năm 2009. Ông tuyệt thực hơn ba tháng, và bị giam tại Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải. (Hết hạn tù vào tháng 11 năm 2010).

Lâm Minh Lập, bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2005, bị kết án sáu năm. (Hết hạn tù vào tháng 10 năm 2011).

Lưu Tiến, bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2007, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 5 năm 2011).

Lưu Lan, bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2005, bị kết án bảy năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 7 năm 2012).

Lưu Bằng, bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2008, bị kết án năm năm. (Hết hạn tù vào tháng 2 năm 2013).

Lục Ái Xuân, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2009, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 1 năm 2013).

Lu Ái Vinh, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2009.

La Vĩ, bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2009, bị kết án bảy năm. (Hết hạn tù vào tháng 3 năm 2016).

Mã Quốc Bưu, bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2008, bị kết án sáu năm. (Hết hạn tù vào tháng 2 năm 2014).

Mã Nguyệt Anh, bị bắt vào ngày 9 tháng 12 năm 2008, bị kết án bảy năm. (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2015).

Phổ Ngọc Anh, bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2008. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2008, bà bị đem ra xét xử tại Tòa án quận Hồng Khẩu.

Tiễn Gia Linh, bị bắt năm 2008, bị giam tại Trại giam Hồng Khẩu.

Tiễn Ngọc Hoa, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, bị kết án bốn năm. (Hết hạn tù vào tháng 4 năm 2013).

Sa Kỳ Trân, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2009.

Đơn Đông Huy bị kết án bảy năm rưỡi. Ông hiện đang bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải.

Thiệu Hồng Trân, bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2006, bị kết án bảy năm. (Hết hạn tù vào tháng 1 năm 2013).

Vương Toàn Đễ, bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2007, bị kết án sau đó.

Vương Nguyệt, bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2009, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 6 năm 2013).

Vương Chi Vĩ, bị bắt vào tháng 7 năm 2008. Ông bị bị gửi đến Nhà tù Đề Lam Kiều tại Thượng Hải 5 năm 2010.

Ngô Ái Trung, bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2005, bị kết án bảy năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 7 năm 2012).

Ngô Vĩ bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải.

Hứa Phượng Bảo, bị bắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2010.

Dương Ái Hoa, bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2009. Vào tháng 12 năm 2009, Tòa án quận Trường Ninh mở một phiên tòa xử Dương, nhưng không thể buộc tội ông. Sau đó, những người của ĐCSTQ nói rằng họ sẽ kết án ông Dương nặng nề.

Dương Hải Dung, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2008, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2011).

Dương Kim Miểu, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2008, bị kết án ba năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2011).

Ứng Nghiệp Kỳ, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, bị kết án ba năm. (Hết hạn tù vào tháng 4 năm 2012).

Ứng Chí Minh, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, bị kết án bốn năm. (Hết hạn tù vào tháng 4 năm 2013).

Vưu Tú Vân, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2006, bị kết án sáu năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 11 năm 2012).

Trương Cần, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, bị kết án năm năm. (Hết hạn tù vào tháng 6 năm 2014).

Trương Dật Bác, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, bị kết án một năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 12 năm 2010).

Trương Anh, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2009, bị kết án hai năm rưỡi. (Hết hạn tù vào tháng 3 năm 2012).

Trịnh Yến, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2008, bị kết án ba năm. (Hết hạn tù vào tháng 2 năm 2011).

Chung Di Quân, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, bị kết án bốn năm (Hết hạn tù vào tháng 6 năm 2013).

Chu Bân, bị bắt vào ngày 18 tháng 1 năm 2001, bị kết án mười hai năm. (Hết hạn tù vào tháng 1 năm 2013).

Chu Lập Thành, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2006, bị kết án sáu năm. (Hết hạn tù vào tháng 5 năm 2012).

Chu Phi Lan, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2010, bị kết án một năm. (Hết hạn tù vào tháng 4 năm 2011).

3. Các học viên bị ép lao động cưỡng bức

Thái Ngọc Phương, bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2010, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi (Hết hạn vào tháng 9 năm 2011).

Hoàng Nãi Duy, bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng.

Trần Cầm Phương, bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm. (Hết hạn vào tháng 11 năm 2010).

Phạm Quốc Bình , bị bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2009 và bị bị gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ trong ba tháng, và sau đó vào tháng 8 bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm. (Hết hạn tù vào từ tháng 5 đến 8 năm 2011).

Cát Tiếu Thiên, bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2010, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi. (Hết hạn vào tháng 8 năm 2011).

Hàn Xuân Yến, bị bắt vào ngày 24 tháng 12 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng. (Hết hạn vào tháng 3 năm 2011).

Lâm Lệ Cầm, bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng. (Hết hạn vào tháng 11 năm 2011).

Lâm Mỹ Quyên, bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng. (Hết hạn vào tháng 1 năm 2011).

Vương Minh Phóng, bị bắt và gửi đến Trại tẩy não Thanh Phổ vào ngày 8 tháng 9 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng bắt đầu tháng 10 năm 2009. (Hết hạn vào tháng 12 năm 2010 hoặc tháng 1 năm 2011).

Hề Hiểu Hành, bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi. (Hết hạn vào tháng 10 năm 2011).

Dương Kim Nga, bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2009, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi. (Hết hạn vào tháng 6 năm 2011).

Triệu Ngọc Bình, bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2008, bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm. (Hết hạn vào vào tháng 11 năm 2010).

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2010, hai học viên bị phát hiện có  tài liệu Pháp Luân Công trên người, và bị giam tại đồn công an. Họ bị buộc lao động cưỡng bức từ ngày 12 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/31/227763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/15/119269.html
Đăng ngày: 25-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share