Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

Tên: Tôn Quế Bình
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Khu dân cư Hòa Bình Lâu, quận Lộ Bắc, quận Đường Sơn, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên tại Nhà máy cao su thành phố Đường Sơn
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 19 tháng 7 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở Đường Sơn
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, tẩy não, đánh đập, treo lên, bỏ tù, lục soát nhà

[MINH HUỆ 27-8-2010] Bà Tôn Quế Bình đã bị bắt bất hợp pháp vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2010. Các công an quận Lộ Bắc đã thực hiện cuộc bắt giữ. Tám công an của Đồn công an quận Lộ Bắc và Đồn công an Triều Dương Đạo đã lục soát nhà bà Tôn lúc gần trưa và đã tịch thu nhiều tài sản cá nhân. Bà Tôn đã bị đưa đến Trại giam thành phố Đường Sơn vào buổi trưa hôm đó. Bà đã bị kết án thời hạn hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 3 tháng 8 năm 2010.

2010-8-26-minghui-persecution-200401-0--ss.jpg

Bà Tôn Quế Bình

Năm thân nhân của bà Tôn đã đến Đồn công an Triều Dương Đạo vào sáng ngày 23 tháng 7 để yêu cầu thả bà ra. Trưởng công an Vương nói rằng ông ta không thể giải quyết được.

Các viên chức của Đồn công an Triều Dương Đạo đã lén lút đưa bà Tôn đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình vào ngày 3 tháng 8, mà không thông báo cho gia đình của bà. Cả bà Tôn và thân nhân của bà đều không ký vào văn bản kết án lao động cưỡng bức bà.

Thông tin cơ bà về bà Tôn và cuộc bức hại mà bà đã chịu đựng trước đó

Bà Tôn đã chịu khổ vì bị viêm phế quản, các vấn đề về tim, và ù tai trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe nghèo nàn của bà đã làm bà nóng tính. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, những người biết bà nói rằng bà Tôn đã trở nên thân thiện và tốt bụng. Bà không còn cãi vã với chồng và không đánh hay la mắng con cái của bà. Bà đi cùng chồng viếng thăm cha mẹ chồng vào mỗi năm mới. Bà bận rộn với những chuyện vặt trong nhà khi toàn gia đình chuẩn bị cho một bữa tối sum họp. Mỗi người đều ca ngợi hành vi và đạo đức tốt của bà.

Cuộc đàn áp của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà Tôn và các học viên khác đã đến Quảng trưởng Thiên An Môn để thỉnh nguyện vào tháng 12 năm 2000. Chuyến đi bằng xe đạp của họ từ Đường Sơn đến Bắc Kinh mất hai ngày. Bà Tôn đã bị bắt và bị giam ở Trại giam số 2 Đường Sơn trong hai năm, chỉ vì nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Bà đã trở về nhà vào tháng 4 năm 2003.

Khi ở trong trại giam, các lính canh đã buộc bà xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Công. Trong khi đang xem một băng hình về sự thêu dệt vụ “tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn” của chính quyền Trung Quốc, bà đã viết xuống một vài điểm nghi vấn và sự xuyên tạc hiển nhiên trong băng hình và đưa chúng cho các lính canh. Họ đã lặng thinh sau khi thấy điều đó.

Bà bị giam trong cùng xà lim với những tù nhân ma túy, trộm cắp, và sát nhân, nhưng bà đã đối xử với họ giống bất kỳ ai mà bà đã gặp. Họ muốn nói chuyện với bà bất cứ khi nào họ cảm thấy chán, bị mất ngủ, hay lo lắng về điều gì đó. Bà Tôn luôn luôn chia sẻ với họ hiểu biết của bà về những cách trở thành một người tốt, dựa trên những gì mà bà hiểu từ việc học theo các lời dạy của Pháp Luân Công. Những tội phạm này thường xuyên chăm chú lắng nghe bà.

Các lính canh của trại giam thường xuyên ngược đãi và hành hạ các học viên Pháp Luân Công. Một lần các lính canh đã đánh bà Tôn tàn khốc đến nỗi một vai và hai cánh tay của bà bầm tím. Một trong những lính canh đã dọa nạt bắt bà Tôn ngồi trên một ghế sắt trong một tuần. Trong vài giờ, nhiều tù nhân đã nói với lính canh rằng bà Tôn là một người tốt và bà ta không nên bị đối xử như vậy. Kết quả là, các lính canh đã không làm khó cho bà nữa. Những tội phạm mà được thả ra trước thời hạn thường viết về bà Tôn, chia sẻ suy nghĩ của họ đối với bà.

Một người tốt như vậy lại đang bị giam trong lao động cưỡng bức. Bà Tôn hiện tại bị giam trong Phân đội 6 ở Trại lao động cưỡng bức Khai Bình.

Những đối tượng tham gia vào cuộc bức hại:
Đồn công an Triều Dương Đạo: 86- 315-2034332, 86- 315-2051708
Vương Tú Giai, trưởng Đồn công an Triều Dương Đạo (Số thẻ công an: 084566)
Trại lao động cưỡng bức nữ Khai Bình 86-315-3363939, 86-315-3363751


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/27/228880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/2/119775.html
Đăng ngày 21-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share