Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2020] Ngày 31 tháng 3 năm 2020, vào lúc hai chị em gái ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đang đợi xe buýt sau khi đi mua đồ tạp hóa, thì một nhóm công an xuất hiện yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách.

Bởi phát hiện hai chị em có mang theo một ít tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, công an đã bắt giữ họ. Sau đó công an lục soát nơi nhà, tịch thu một số cuốn sách Pháp Luân Công và vài tấm bùa hộ mệnh của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã và đang sử dụng nhiều cách thức sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại, trong đó có việc in thông điệp lên tiền giấy.

Ngày 30 tháng 4, Viện Kiểm sát Quận Bạch Vân đã phê chuẩn bắt giữ chị em bà Trịnh Ánh Anh (68 tuổi), một nhân viên nhà máy bia đã nghỉ hưu, và bà Trịnh Ánh Châu (63 tuổi). Công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Quận Lệ Loan vào ngày 10 tháng 7.

Vào cuối tháng 7 năm 2020, người chị đã bị truy tố và Tòa án Quận Lệ Loan đã tiếp nhận hồ sơ của bà. Hồ sơ vụ án của người em hiện vẫn đang ở Viện Kiểm sát Quận Lệ Loan tại thời điểm viết bài. Hiện cả hai chị em bà Trịnh đều đang bị giam trong Trại tạm giam Quận Bạch Vân.

Vài năm trước, tất cả mọi vụ án liên quan tới Pháp Luân Công ở quận Bạch Vân đều do Tòa án Lệ Loan xử lý. Thẩm phán phụ trách các vụ án này là Cao Zhenyao, đã kết án tù ít nhất bảy học viên Pháp Luân Công, gồm ông Ngô Kiện Minh, ông Diêm Vinh Kiệt, ông Từ Trí Ngân và vợ ông là bà Lưu Hân, bà Phan Thư Bình, bà Vương Gia Phương và bà Phùng Quang Vân.

Trước các vụ bắt giữ này, bà Trịnh Ánh Anh từng thụ án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2008, và bà Trịnh Ánh Châu bị giam trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2017, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Quảng Đông bị đưa tới trung tâm tẩy não sau khi mãn hạn giam giữ 15 ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186571.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share