Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Ba người dân ở thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc vừa bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 17 tháng 8 năm 2020 để thụ án vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý Nguyệt Miên, bà Trịnh Diễm Mai, và bà Biên Ngạn Quyên đã bị bắt vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đưa họ đến nơi giam giữ hình sự tại Trung tâm giam giữ Hành Thuỷ vào ngày hôm sau, và Viện kiểm sát địa phương đã thông qua việc bắt giữ họ vào ngày 30 tháng 4. Hơn 200 bản tài liệu về Pháp Luân Công, bao gồm các đĩa quang, tập sách nhỏ, và các biểu ngữ đã được sử dụng như bằng chứng truy tố chống lại họ.

Lúc đầu cảnh sát đã trình vụ việc của họ lên Viện Kiểm sát thành phố Thâm Châu nhưng sau đó đã chuyển sang Viện Kiểm sát An Bình sau khi lần đệ trình đầu tiên bị trả lại vì không đủ chứng cứ.

Các học viên đã có hai buổi hầu toà chung, một buổi vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 và một buổi nữa vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Thẩm phán đã tuyên án họ vào tháng 3 năm 2020: bà Biên bị kết án tù 2 năm 3 tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ, bà Trịnh bị kết án tù 2 năm 2 tháng và bị phạt 9.000 nhân dân tệ, và bà Lý bị kết án tù 2 năm và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Các học viên để ý rằng phán quyết đã được đưa ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, ngay trước khi buổi hầu toà thứ hai diễn ra.

Họ dự định sẽ nộp đơn kháng cáo tới Toà án Trung cấp thành phố Hành Thuỷ vào tháng 4 năm 2020. Thẩm phán viên tại toà phúc thẩm nói với gia đình họ rằng anh ta sẽ thông báo cho họ khi anh ta có lịch cho phiên toà tới, và anh ta hứa rằng phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 3 tháng.

Vào ngày 12 tháng 8, gia đình các học viên biết được từ lính canh của trung tâm giam giữ rằng các học viên sẽ bị chuyển đến nhà tù vào tuần tới nhưng họ không biết được ngày cụ thể. Lính canh cũng tiết lộ rằng vụ việc của các học viên đã được đóng lại vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, nhưng không một ai trong gia đình của các học viên nhận được thông báo từ toà phúc thẩm.

Bởi vì gia đình các học viên và các luật sư bị từ chối đến thăm các học viên kể từ năm nay, kết quả việc kháng cáo của họ hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186542.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share