Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2020] Một giáo viên tiểu học tại Thượng Hải vừa bị sa thải sau khi bị giam giữ một năm rưỡi vì từ chối từ bỏ đức đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Chu Mỹ Quyên, 49 tuổi, đã bị bắt vào tháng 7 năm 2017 và bị giam giữ trong 6 tuần. Sau khi cô được thả, nơi làm việc của cô, trường tiểu học An Đình, đã giữ lại 7.000 nhân dân tệ tiền thưởng, số tiền mà cô đã làm ra trong suốt nửa năm đầu với lý do rằng cô đã bỏ dở công việc vì bị giam giữ. Ban lãnh đạo nhà trường cũng ra lệnh cho cô Chu phải viết bản tường trình cho “lỗi lầm” của mình và tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng cô đã từ chối.

Để tìm kiếm sự công bằng cho chính mình, cô Chu đã viết thư cho rất nhiều cơ quan chính quyền, bao gồm Phòng giáo dục quận, Hiệp hội giáo viên địa phương và Liên đoàn phụ nữ, trình bày vụ việc của mình và mong muốn rằng nhà trường sẽ trả lại cho cô khoản tiền thưởng. Vì không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các cơ quan trên, cô dự định sẽ nộp đơn khiếu nại đến ủy ban phân xử tranh chấp lao động địa phương, nhưng nó vẫn không có tác dụng gì.

Khi đánh giá năng lực làm việc vào cuối năm 2017, hiệu trưởng đã yêu cầu cô Chu lần nữa về việc viết bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, nếu không cô sẽ bị đánh giá trượt. Cô Chu khẳng định rằng cô đã không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình, nhưng lại bị chính quyền bức hại một cách bất công.

Hiệu trưởng đã báo cáo cô với cảnh sát, người đã bắt giữ cô tại trường vào ngày 26 tháng 12 năm 2017. Sau một năm bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Gia Định, cô Chu đã bị kết án một năm rưỡi tù giam bởi Toà án quận Tĩnh An vào ngày 1 tháng 2 năm 2019.

Không lâu sau khi cô Chu kết thúc thời hạn tù giam của mình, cô đã bị nhà trường sa thải. Cô cũng để ý rằng mình đã bị quản thúc và theo dõi khi cô đi ra ngoài.

Trước thời hạn tù giam lần này của mình, cô Chu đã bị bắt giữ và bị giam tại trung tâm tẩy não nhiều lần. Trường tiểu học An Đình đã cấm cô đi dạy nhưng vẫn sắp xếp cho cô làm những công việc hậu cần trước khi sa thải cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186563.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share