Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2020] Ba người dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công sau hơn một năm bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Liễu Thu Sinh, ông Ngu Tùng Tứ và bà Phương Bình Lan đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Họ đã bị Toà án thành phố Cửu Giang kết án tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Chỉ biết được rằng ông Liễu bị kết án 5 năm tù. Thời hạn tù giam của hai học viên còn lại hiện vẫn đang được điều tra.

Ông Liễu đã từng làm việc tại một cơ quan chính quyền, nhưng đã bị sa thải vì kiên định đức tin của mình. Sau đó ông đã tìm được một công việc bảo vệ tại một khu dân cư. Vài năm trước, ông nhận được một khoản tiền bồi thường từ chính quyền vì đã phá dỡ nhà của ông cho dự án phát triển đô thị. Ông đổi một phần của số tiền đó sang 50.000 đô la Mỹ, khoản tiền ông lưu dưới dạng Chứng chỉ tiền gửi cho học phí đại học của con trai. Cảnh sát đã tịch thu Chứng chỉ tiền gửi này trong khi đột kích vào nhà ông và cáo buộc ông tội “thông đồng với những thế lực ngoại quốc”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186562.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share