Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2010] Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia là một trong những trại lao động khét tiếng nhất của Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tào bạo, bị ép lao động cưỡng bức và bị tẩy não thường xuyên tại trại.

1. Bà Lý Thục Mai bị bắt và bị tra tấn

Ngày 27 tháng 4 năm 2009, Tôn Tú Quyền, trưởng Đồn công an Hưng Đạt của thành phố Trang Hà, đã bắt bà Lý Thục Mai và đưa bà đến Trại giam Diêu Gia ở thành phố Đại Liên. Ngày 24 tháng 12 năm 2009, họ đã chuyển bà đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, nơi bà đã bị tra tấn và bị tẩy não hơn 20 ngày. Họ yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng đã không thành công. Sau đó, họ đưa bà vào một đội “bẻ gãy ý chí của những người kiên định”, đội này gồm có 10 lính canh xấu xa, ba nam và bảy nữ. Bà Lý Thục Mai đã bị ép ngồi xổm hơn 10 ngày. Họ kéo căng tứ chi của bà như một cách thức tra tấn bốn lần, mỗi lần trong hai giờ. Sau đó họ ép bà đứng và gập người liên tục, bất chấp huyết áp của bà tăng cao đến mức nguy hiểm. Họ cũng tát vào mặt bà một cách đầy ác ý, với một lính canh nói rằng họ thích nhìn thấy các mạch máu của bà vỡ ra.

Các lính canh đã còng tay và treo bà lên trong nhà kho bốn ngày. Họ trùm đầu bà bằng một hộp giấy cứng để bà không thể thấy gì. Họ yêu cầu bà bước lên ảnh của Sư Phụ, và do bà từ chối, họ nâng bà lên và ném xuống đất nhiều lần, khiến bà bị choáng. Khi cơn choáng làm bà bị nôn ói, họ đã ép bà nôn lên ảnh của Sư Phụ hoặc ép bà nuốt lại những thứ đã nôn. Họ cho bà nghe lời nói xấu Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã được ghi âm lại. Có một lần, khi bà Lý tắm lâu hơn thời gian quy định, lính canh Ninh Tiểu Xuyên đã đổ nước lạnh buốt lên người bà. Cách ngược đãi này được tiến hành hơn hai tháng. Bà không được trả tự do và phải lao động cưỡng bức.

2. Bà Nghê Phượng Trân bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức

Bà Nghê Phượng Trân, 41 tuổi, một học viên ở huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2009 và bị bắt giam tại Trại giam huyện Kiến Bình. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2010 bà bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia để thi hành án tù một năm. Họ đã không quan tâm đến đứa con trai 13 tuổi bị chứng bại não của bà, người cần bà chăm sóc.

Trong nỗ lực để bà Nghê Phượng Trân từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị tẩy não trong ba tháng và bị tra tấn tàn bạo. Họ lăng mạ bà, đánh bà thậm tệ, khiến bà ngồi xổm hay đứng trong thời gian dài, đá chân bà, và đánh vào mặt bà bằng một cây thước cao su trong ba ngày. Các lính canh tra tấn bà gồm có Trương Lỗi và Chu Tiểu Quang. Bà Nghê Phượng Trân hiện bị buộc lao động nặng nhọc và vẫn phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và tinh thần.

3. Bà Bao Khánh Anh bị tra tấn

Bà Bao Khánh Anh, 62 tuổi, một học viên ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2009. Bà bị 7 viên chức đưa đến đồn công an. Họ đã tra tấn bà bằng cách kéo tóc bà, đập đầu bà vào một cái tủ kim loại, còng tay và treo bà lên trong nửa ngày. Bà cũng phải ngồi xổm trong hai ngày rưỡi, và tiếp tục đứng thêm một khoảng thời gian dài 9 ngày. Một lần, năm lính canh và một tù nhân nam đã đẩy bà xuống đất và dậm mạnh lên đầu bà.

4. Ông Vạn Hiểu Huy bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Ông Vạn Hiểu Huy, 55 tuổi, một học viên ở thành phố Đại Liên, đã bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia bởi các công an của Đồn công an Phú Dân Đại Liên. Vào tháng 5 năm 2010, đội “bẻ gãy ý chí của những người kiên định” đã tra tấn ông để ông từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đã dùng phương thức tra tấn kéo căng-thân thể. Bởi vì ông hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lính canh Trương Lỗi đã nhét một miếng vải dơ vào miệng ông để ngăn ông nói. Ông đã bị nhồi máu cơ tim do bị tra tấn.

5. Cô Lý Xuân Hồng bị tra tấn

Cô Lý Xuân Hồng, 37 tuổi, một học viên ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tra tấn. Họ đã tát vào mặt cô hơn 20 lần vì cô từ chối viết những câu nói xấu Pháp Luân Công. Cô phải ngồi xổm hơn 30 phút và đã bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần. Trương Quân, Trương Lỗi và Trương Tú Vinh đã tra tấn cô.

6. Cô Ôn Cửu Linh bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Cô Ôn Cửu Linh, 37 tuổi, một học viên ở thành phố Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh, đã bị ép làm việc trong Xưởng đóng gói nữ Mã Tam Gia. Cô đã bị ngược đãi bởi Phan Kim và Phổ Cúc, những người đã từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đã đề nghị đội trưởng Vương Quảng Vân tiếp tục tra tấn cô.

7. Bà Lý Xuân Hoa bị còng tay

Bà Lý Xuân Hoa, 60 tuổi, một học viên ở thành phố Bản Khê, đã bị còng tay và bị treo lên trong một nhà kho cả ngày bởi lính canh Trương Lỗi vì bà đã từ chối học thuộc nội quy của nhà tù

8. Bà Vương Lệ Hoa đã bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2010, Hàn Cường ở Đồn công an Thôi Đông đã bắt bà Vương Lệ Hoa, 59 tuổi, một học viên ở thành phố Bản Khê. Bà đã bị giam trong một trại giam địa phương và bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào ngày 25 tháng 1 năm 2010.

Lính canh Trương Hoàn đã quấy rối bà từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, đề nghị bà viết ba tuyên bố. Bà Vương đã kiên định từ chối.

Vào ngày 1 tháng 3, họ bắt đầu tra tấn bà Vương để buộc bà viết ba tuyên bố. Các phương thức tra tấn bao gồm kéo căng tứ chi của bà bằng một cái máy hơn hai giờ, đến khi cơ bắp của bà bị chuột rút. Ngày 5 tháng 3, họ đã chuẩn bị ba tuyên bố. Năm lính canh đã giữ tay bà Vương, cố ấn dấu tay bà vào giấy, nhưng họ vẫn thất bại. Sau đó, bảy hay tám lính canh đã đẩy bà xuống đất và đá vào mặt bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/2/227863.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/26/119630.html
Đăng ngày: 14-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share