Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 8-8-2010] Ngày 11 tháng 7 năm 2010, học viên Pháp Luân Đại Pháp bà Đỗ Lệ Minh, là người tàn tật, bị tố cáo với công an khi bà phát đĩa DVD Thần Vận tại thị trấn Y Đan, huyện Y Thông. Công an Vương Anh Siêu và những người khác từ Nhóm an ninh quốc gia thuộc Đồn công an Y Thông đã bắt bà Đỗ và giam bà tại Trại giam huyện Y Thông. Đứa con bị chậm phát triển tinh thần của bà không rõ ở nơi đâu.

10 năm trước, bà Đỗ có những rắc rối nghiệm trọng về thể chất và bà không thể tự lo cho mình những hoạt động căn bản hàng ngày. Đứa con của bà được sinh ra với khiếm khuyết về tinh thần, và cuộc sống gia đình của bà thì khó khăn. Sự khó khăn trong đời sống khiến bà suy sụp rất nhiều. Sau đó bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bà rất vui sướng, cả sức khoẻ tinh thần và thể chất của bà đã cải thiện rất nhiều.

Tuy nhiên, bà Đỗ đã bị quấy nhiễu, hăm dọa, và bị bắt thường xuyên bởi công an vì sự tập luyện và đức tin nơi tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/8/228073.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/15/119261.html
Đăng ngày: 17-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share