Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2010] Các thành viên ĐCSTQ tại thị trấn Lão Hổ Truân, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh gần đây đã gây áp lực lên các viên chức thôn để quấy nhiễu học viên Pháp Luân Công. Các viên chức địa phương đang gây áp lực ép học viên viết hay ký “bốn tuyên bố” để tuyên bố rằng họ sẽ ngừng tập Pháp Luân Công. Các viên chức đã hăm dọa học viên bằng việc bắt giữ hay tẩy não nếu họ không ký. Họ thậm chí còn đe dọa việc làm của người nhà và nhiều trẻ em đang tuổi đi học, là con của các học viên.

Vào đầu tháng 7 năm 2010, Khúc Trường Ba, viên chức an ninh của thôn Thạch Truân, thị trấn Lão Hổ Truân đã đến nhà học viên Trương Hồng Diễm vào bảo cô viết một tuyên bố bảo đảm. Cô Trương nói, “Tập luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi các bệnh của tôi và khiến tôi trở nên khỏe mạnh. Điều đó không vi phạm luật pháp, và tôi sẽ không ký.”

Hai ngày sau, Khúc Trường Ba lại đến nhà cô Trương cùng với bí thư đảng thôn Thạch Truân , Khúc Trường Tế, nhân viên Phòng quản lý thị trấn Lão Hổ Truân là Ngô An Cường và hai người khác. Họ đã dọa nạt cô, “Nếu cô không ký, chúng tôi sẽ đến đơn vị làm việc của chồng cô và bảo người quả lý ngưng công tác của ông ta lại, và chúng tôi sẽ không cho ông ta trở lại làm việc cho đến khi cô ký vào.” Họ cũng dọa nạt con của cô, “Chúng tôi cũng sẽ đến trường học của con cô và bảo tất cả những đứa trẻ khác lăng mạ nó, đến nỗi con cô không thể đến trường được nữa.” Họ đã đến nhà quấy nhiễu cô Trương Hồng Diễm năm lần.

Trương Tứ, viên chức an ninh của thôn Tam Thập Lý Bảo, thị trấn Lão Hổ Truân đã đến nhà học viên Triệu Vạn Hiền. Trương đã dọa nạt đưa ông Triệu vào một trại tẩy não nếu ông Triệu không viết “bốn tuyên bố.” Trương cũng đến nhà em của ông Triệu và hăm dọa, “Bảo anh của ông ký vào các tuyên bố. Ông cũng sẽ bị bắt nếu ông Triệu không ký.” Vài ngày sau, Ngô An Cường, Trương Tứ, và hai người khác lại đến nhà ông Triệu để bảo ông ký vào các tuyên bố.

Những người tham gia vào cuộc bức hại:

Phòng quản lý thị trấn Lão Hổ Truân
Vu Kiến Thu, trưởng phòng: 0411-85370167, 13052779751
Ngô An Cường, bộ phận nhân viên: 0411-85370167, 0411-85379178
Vệ Quản Vĩ, trưởng phòng an ninh, Bộ tư pháp Ngõa Phòng Điếm: 0411-85613511, 13940873718
Hồ Bình Xương, phó Phòng quản lý, Bộ tư pháp thành phố Ngõa Phòng Điếm: 0411-85615076, 13332212666.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/26/227529.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/16/119289.html
Đăng ngày: 23-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share