Theo một phóng viên Minh Huệ tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2010] Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2010, Tòa án Bảo Sơn Thượng Hải đã kết án ông Quách Tiểu Quân, một học viên Pháp Luân Công và là cựu giáo viên tại Đại học Giao Thông Thượng Hải, 4 năm tù giam. Trước khi kết án, ông Quách đã bị giam bất hợp pháp hơn 6 tháng. Đây là lần bị giam thứ nhì, vì ông đã bị giam 5 năm trong Nhà tù Đề Lam Kiều khét tiếng từ tháng 8 năm 2000.

2010-7-1-guoxiaojun--ss.jpg

Quách Tiểu Quân, cựu giáo viên của Khu khoa học máy tính tại Đại học Giao Thông Thượng Hải

Trước phiên xử, chủ thẩm phán Từ Mẫn Phương đã cấm luật sư biện hộ bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công. Luật sư Bắc Kinh đã cho tòa án biết rằng bức hại các học viên là những tội ác gây nên một sự lãng phí tài nguyên quốc gia.

Tại tòa án, ông Quách Tiểu Quân đã khẳng cho sự vô tội của ông. Ông cũng phơi bày sự thẩm vấn tàn bạo mà ông hứng chịu dưới bàn tay của Trại giam Bảo Sơn và Cục công an Bảo Sơn Thượng Hải. Những người đã tra tấn ông Quách gồm Cừu Phong, cựu trưởng Phân cục an ninh quốc gia Bảo Sơn, và các công an Dương Dược Phi và Trần Khắc của Phân cục an ninh quốc gia Bảo Sơn.

Lúc bắt đầu phiên xử, công tố viên Trần Vĩ Đông từ Viện kiểm sát khẳng định rằng ông Quách là có tội và thông tin việc phạm tội đang ở trong tay công tố viên. Ông ta đưa ra bản tường trình của nhân chứng duy nhất được chấp nhận và từ chối tường trình của ông Quách. Mỗi khi ông Quách cố chứng minh sự tra tấn mà ông trải qua trong khi thẩm vấn, gồm việc công an hăm dọa vợ con ông, cấm ngủ và đe dọa sử dụng những cách tra tấn vô nhân đạo, thẩm phán Từ Mẫn Phương sẽ ngăn ông ta ngay lập tức. Thẩm phán Từ cũng cấm ông Quách nói về Pháp Luân Công và cấp ông quyền tự biện hộ cho chính mình, chỉ cho phép ông đệ trình những báo cáo viết tay.

Ông Quách Tiểu Quân đã từng bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 năm 2000. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, công an từ Cục công an Bảo Sơn đã bắt ông và lục soát nhà ông mà không có một lệnh hợp pháp. Lệnh xét nhà để sai địa chỉ. Khi gia đình ông Quách hỏi về tính hợp pháp của lệnh khám xét, công an đã giựt lấy giấy lệnh và xé ra nhiều mảnh. Khi đang lục soát nhà ông Quách, công an Doãn Tiểu Cường yêu cầu gia đình ông Quách không được công khai việc lục soát lên mạng internet, hăm dọa rằng nếu không thì công an cũng sẽ bắt luôn họ.

Cách cư xử bất hợp pháp của Tòa án quận Bảo Sơn

Trước phiên xử, chủ thẩm phán Từ Mẫn Phương đã nói với luật sư của ông Quách, “Đừng có ý kiến về Pháp Luân Công. Nếu không, ông sẽ bị cấm nói tại tòa và sẽ đối mặt việc có thể bị trục xuất khỏi thủ tục tố tụng của tòa án.”

Thông tin liên hệ về những người liên quan đến cuộc bức hại ông Quách:

Tòa án quận Bảo Sơn Thượng Hải
Thẩm phán Từ Mẫn Phương: 86-21-56863544
Thẩm phán Trịnh Dật Na: 86-21-56604808, số nội bộ: 3044

Viện kiểm sát Bảo Sơn Thượng Hải:
Trần Vĩ Đông, công tố viên của phân cục tố tụng: 86-21-56691990, số nội bộ: 2305

Phân cục an ninh quốc gia của Đồn công an Bảo Sơn Thượng Hải:
Các công an Dương Dược Phi và Trần Khắc: 86-21-56608111


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/14/226994.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/3/119022.html
Đăng ngày 10-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share