Theo một phóng viên báo Minh Huệ tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2010] Cô Hoàng Chính Lan là một nông dân ở thị trấn Bát Khỏa, quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, cô có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, cô đã bị giữ bất hợp pháp trong Bệnh viện tâm thần Yến Gia ở quận Trường Thọ trong năm tháng. Các bác sĩ đã tiêm nhiều loại thuốc lạ vào người cô. Tình trạng của cô cực kỳ nguy hiểm và chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu cô.

Cô Hoàng, 47 tuổi, sống tại thôn Tử Đồng ở thị trấn Bát Khỏa. Tháng 1 năm 1999, cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 11 năm 2000, cô bị bắt khi đi thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Cô đã bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án quận Trường Thọ và bị giam tại Nhà tù nữ Vĩnh Xuyên ở thành phố Trùng Khánh. Cô được thả vào ngày 11 tháng 11 năm 2004.

Bị tra tấn trong hai năm tại một trại lao động cưỡng bức và một bệnh viện tâm thần

Ngày 29 tháng 9 năm 2005, các viên chức chính quyền thị trấn Bát Khỏa và công an từ đồn công an thị trấn đã lục soát nhà cô Hoàng và lấy đi nhiều tài sản của gia đình cô, gồm nhiều tài liệu về các lần cô bị kết án bất hợp pháp trước đây. Sau khi bị giam 20 ngày trong một trại giam, cô đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn ở thành phố Trùng Khánh. Trong hai tháng đầu, các cộng tác viên đã đánh cô hàng ngày. Cô cũng bị bức thực bằng thuốc. Lính canh Hồ Tiểu Yến ra lệnh cho các tù nhân đè cô Hoàng xuống, giữ chân và tay cô, và ngồi lên bụng cô. Họ đánh vào mũi và cổ họng để ép cô mở miệng, nhưng cô Hoàng đã ngậm chặt răng lại. Họ đã bẻ gãy hai bàn chải đánh răng để cạy miệng cô. Họ bức thực cô bằng những loại thuốc lạ, làm cô bị run rẩy, chấn động, và tạo ra những âm thanh lạ. Lính canh đã đưa cô đến bệnh viện nhà tù. Họ đã làm cô bị đau trong khi mang cô đi.

Cô Hoàng thường bị đánh đập và lăng mạ. Cô cũng thường bị ép đứng hay ngồi xổm trong một thời gian dài. Cô bị cấm tắm trong nhiều tháng và bị cấm ngủ. Các lính canh cũng buộc cô sao chép những cuốn sách tư tưởng cộng sản khi đang ngồi xổm. Ngoài ra, cô còn phải đóng gói kẹo trong tư thế này. Rất ít khi cô được cho phép ngồi xuống.

Cô Hoàng được thả vào ngày 9 tháng 8 năm 2006. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 9 năm 2007, nhiều viên chức chính quyền tại thị trấn đã xông vào nhà cô và đưa cô đến Trại tẩy não Vọng Hương Đài ở thành phố Trùng Khánh. Ngày 5 tháng 10 năm 2007, Đại Thượng Ngân, Thao Triển Dược, và các viên chức của chính quyền thị trấn Bát Khỏa đưa cô đến Bệnh viện tâm thần Yến Gia, nơi cô bị giữ trong 22 ngày.

Lại bị giam trong một trại lao động cưỡng bức và bệnh viện tâm thần

Ngày 22 tháng 2 năm 2009, cô Hoàng bị kết án hai năm tù lao động cưỡng bức vì đi phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Lúc đó cô bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Mã ở thành phố Trùng Khánh.

Ngay sau khi đến trại, cô Hoàng đã bị đánh, vì cô hô “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Cô đã bị giam hai tháng trong một phòng biệt giam. Lính canh Triệu Viện Viện đã ra lệnh cho các cộng tác viên Đinh Hà, Thạch Mai tra tấn cô. Họ kéo tóc cô và đập đầu cô vào tường. Họ nhấc cô lên và ném cô xuống đất. Cô Hoàng không được phép ngồi xuống ngay cả khi cô ăn, và hai chân cô bị sưng tấy.

Ngày 3 tháng 2 năm 2010, cô bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Yến Gia bởi Lý Kim Vinh, thư ký ủy ban tư pháp thị trấn, và ba viên chức khác từ chính quyền thị trấn. Cô bị giữ ở đó trong năm tháng. Cô bị bức thực bằng thuốc lạ mỗi ngày và gia đình không được phép vào thăm.

Tên và số điện thọai của các cá nhân và cơ quan chính quyền liên can trong cuộc bức hại cô Hoàng:

Ủy ban thị trấn Bát Khỏa: : 86-23-40661087

Phòng tiếp tân: 86-23-40661113
Chu Long Hải, thư ký Ủy ban tư pháp thị trấn Bát Khỏa: 86-23-40661089
Chu Hoài Niệm, phó Phòng 610: 86-23-40661169 (Văn phòng), 86- 138-83100978 (Di động)
Cục công an: 86-23-40666999
Trưởng cục công an: 86-23-40666501
Giám đốc Bệnh viện tâm thần Trường Thọ: 86-23-40711228
Đàm Kiếm, trưởng khu tâm thần của Bệnh viện tâm thần Trường Thọ: 86-23-40712711
Đặng Kiệt, bác sĩ điều trị
Vương Kiến Minh, bảo vệ bệnh viện: 86-23-40711723, 86-23-40714337


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/30/226217.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/16/118617.html
Đăng ngày 23-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share