Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

Tên: Quách Tiểu Quân (郭小军)
Giới tính: Nam
Tuổi: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Giáo sư đại học
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 7 tháng 1 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Bảo Sơn (宝山警察看守所)
Thành phố: Thượng Hải
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 2-7-2010] Một luật sư của học viên Pháp Luân Công, ông Quách Tiểu Quân đã được Tòa án Bảo Sơn Thượng Hải thông báo rằng ông Quách sẽ bị xét xử lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 7 năm 2010. Ông Quách là một giáo sư tại Đại học Giao Thông Thượng Hải, thuộc khoa công nghệ máy tính trước khi ông bị bắt và bị tra tấn vì tập Pháp Luân Công. Gia đình ông đã đề nghị ba luật sư kháng cáo cho ông, nhưng cả ba luật sư đã rút lui vì áp lực từ ĐCSTQ. Ông Quách hiện nay là dựa vào vị luật sư thứ tư.

2010-7-1-guoxiaojun--ss.jpg

Giáo sư Quách Tiểu Quân của Khoa công nghệ máy tính Đại học Giao Thông Thượng Hải

Ông Quách Tiểu Quân bị bắt ngày 7 tháng 1 năm 2010 bởi công an từ Đồn công an Bảo Sơn Thượng Hải vì tập luyện Pháp Luân Công. Nhà ông đã bị lục soát và tài sản cá nhân thì bị tịch thu, gồm một máy tính xách tay, máy MP3, một chiếc USB. Khi công an đưa ra lệnh lục soát nhà, người nhà ông Quách để ý rằng địa chỉ trên tờ lệnh không phải là nhà của họ, và bắt đầu đặt các câu hỏi. Một công an sau đó lấy tờ lệnh và xé nó. Lập tức sau đó, họ làm một lệnh mới với địa chỉ nhà ông Quách. Công an Doãn Tiểu Cường bảo gia đình rằng nếu họ báo sự kiện này đến trang thông tin Minh Huệ, họ sẽ bị bắt.

Gia đình ông Quách đã thuê một số luật sư sau khi ông bị bắt. Luật sư đầu tiên đến từ Bắc Kinh. Sau khi gặp ông Quách, ông được các viên chức ở Cục pháp lý Bắc Kinh liên hệ, và nói chuyện với ông. Dưới áp lực, ông đã chấp nhận đề nghị rời bỏ khách hàng của mình. Gia đình ông Quách sau đó đã thuê một luật sư khác. Sau khi luật sư này gặp phải nhiều áp lực từ ĐCSTQ, ông ta cũng từ bỏ. Gia đình sau đó thuê một luật sư thứ ba. Cuối cùng ông ta từ bỏ cũng vì áp lực của ĐCSTQ. Gia đình ông Quách là dựa vào vị luật sư thứ tư.

Gia đình ông Quách phát hiện rằng ông Quách đang bị tra tấn để từ bỏ Pháp Luân Công trong khi lúc bị giam, và đề nghị Viện kiểm sát Bảo Sơn phóng thích ông, nhưng ngay sau đó gia đình ông nhận được thông báo từ Tòa án Bảo Sơn Thượng Hải rằng ông Quách sẽ bị xét xử.

Trong thời gian đó, ông Quách bị giam tại Trại giam Bảo Sơn. Ông kể với luật sư rằng các lính canh đã cấm ông ngủ trong một thời gian dài, và hăm dọa rằng vợ ông sẽ bị bắt và con trai ông sẽ bị gửi đến một nơi rất xa. Ông bị ép viết một tuyên bố thừa nhận “tội” của ông và cuối cùng ông bị huyết áp cao và mất thị lực ở mắt phải vì sự ngược đãi.

Gia đình ông Quách đã yêu cầu bảo lãnh trong khi chờ đợi xét xử vì sức khỏe của ông, nhưng bị từ chối. Gia đình ông cũng yêu cầu các viên chức Tòa án Bảo Sơn hoàn trả tài sản cá nhân đã bị lấy đi, nhưng các viên chức từ chối, nói rằng các đồ vật đó liên quan đến Pháp Luân Công.

Ông Quách Tiểu Quân đã từng bị kết án bất hợp pháp năm năm tù tại Nhà tù Đề Lam Kiều Thượng Hải bắt đầu từ tháng 8 năm 2000.

Các số điện thoại liên quan:

Trại giam Bảo Sơn:
Giám thị Kim: 86-21-56608111

Viện kiểm sát Bảo Sơn :
Viên chức Lữ: 86-2166862798
Trần Vĩ Đông: 86-21-56691990-2305

Tòa án Bảo Sơn:
Thẩm phán Từ Mẫn Phương: 86-21-56863544
Thẩm phán Trịnh: 86-21-56604808-3044


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/2/226343.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/17/118640.html
Đăng ngày 23-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share