[MINH HUỆ 18-6-2010]

1. Ông Phan Vũ Thuận chết trong khi cố gắng trốn thoát khỏi công an

Ông Phan Vũ Thuận, 45 tuổi, là công dân ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tháng 11 năm 2004, ông bị tố cáo với công an và bị bắt bởi các viên chức từ Đồn công an Hòa Thuận của Phòng công an Nhị Đạo khi ông đang sao chép các tài liệu về Pháp Luân Công. Ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Đội số 5 của Trại giam Triều Dương Câu, thành phố Trường Xuân. Ông bị tra tấn bằng các cấm ngủ, sốc dùi cui điện, và tay chân bị còng. Ông cũng phải chịu tra tấn với dùi cui cao su,  giường chết, bị trói bằng dây thừng, cơ bắp bị xoắn bằng kềm, nhét thanh gỗ dưới móng tay, và bị giam trong một xà lim nhỏ. Các lính canh cũng ấn dấu tay của ông vào một bản tuyên bố được chuẩn bị sẵn khi ông bất tỉnh.

Một ngày khoảng 9 giờ tối vào tháng 4 năm 2009, ông Phan nghe một tiếng gõ cửa nhà ông. Ông nghi ngờ là công an và do sợ hãi, ông nối một sợi dây thừng và lẻn qua cửa sổ bằng cách dùng dây thừng nhằm cố gắng để thoát thân. Không may, ông ngã và qua đời.

2. Bà Tiết Xảo Lan qua đời

Bà Tiết Xảo Lan, 69 tuổi, ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, là một cán bộ về hưu của Công ty dịch vụ Hãng cơ khí Thông Dụng Lan Châu.

Tháng 12 năm 2000, bà và em gái đang trên đường đến Bắc Kinh để làm việc trong một nhà hàng. Họ bị bắt trên xe lửa bởi công an của Lan Châu, và bị đưa đến Trại giam Đào Thụ Bình. Họ tuyệt thực cho đến khi được thả vào 6 ngày sau.

Ngày 19 tháng 1 năm 2001, công an của Phòng công an Thất Lý Hà đưa 2 người bà đến Trại giam số 1 Lan Châu (trước là Tây Quả Viên, giờ là Cửu Châu). Bà Tiết Xảo Lan trải qua một cơn đột quỵ nhưng các lính canh làm ngơ. Các viên chức từ Phòng công an Thất Lý Hà cố gắng tống tiền gia đình bà 5,000 nhân dân tệ, nhưng thất bại. Ngày 5 tháng 5 năm 2001, họ đưa bà Tiết về nhà. Bà bị liệt một phần cơ thể, tiểu tiện bất thường, và không điều khiển được việc đại tiện và không thể nói.

Các viên chức của Phòng công an Lan Châu, Phòng công an Thất Lý Hà, Đồn công an Thổ Môn Đôn, và Sở an ninh Lan Thông Trường tiếp tục quấy nhiễu bà Tiết Xảo Lan. Ngày 20 tháng 5 năm 2010, gần 2 tuần sau khi lại bị quấy nhiễu, bà qua đời.

Ngày 13 tháng 6 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/18/225375.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/3/118304.html
Đăng ngày 13-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share