Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2010] Bà Trương Xuân Phương, 56 tuổi, ở thôn Vĩnh Nhạc, quận Song Tháp, thành phố Trác Châu, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ bất hợp pháp tại nhà bà bởi công an ở Đồn công an quận Song Tháp vào khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 6 năm 2010. Công an cũng tịch thu một số tài sản cá nhân của bà. Bà Trương bị gửi đến Trại giam thành phố Trác Châu và sau đó bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Gia đình bà không được phép thăm bà.

Bà Trương và chồng là ông Lý Hằng, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996. Kết quả là cuộc sống của gia đình họ trở nên hài hòa và bệnh tật của họ đều biến mất.

Tuy nhiên, từ khi cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, họ đã bị bức hại liên tục, bị kết án lao động cưỡng bức, bị giữ trong nhiều trại giam và bị tra tấn bởi chính quyền.

Vợ chồng liên tục bị bức hại

Các viên chức ĐCSTQ đã xông vào và lục soát nhà của hai vợ chồng khi bà Trương và ông Lý không có ở nhà vào trưa ngày 17 tháng 4 năm 2001. Họ đã hỏi con trai và con gái của hai người, lúc đó đang ở nhà một mình, về nơi ở của cha mẹ hai em. Khi các em trả lời không biết, các viên chức đã tát, đá và sau đó giam hai em lại để bắt giữ hai vợ chồng.

Không lâu sau, bà Trương và ông Lý bị bắt bởi công an ở Đồn công an Bát Bảo Sơn và bị đưa đến Trại giam Thạch Cảnh Sơn tại thành phố Bắc Kinh. Khi ông Lý từ chối cung cấp tên, công an đã buộc ông ngồi trên một ghế hổ và đánh vào các ngón chân của ông bằng nhiều cây gậy bằng gỗ. Các ngón chân của ông đã trở nên sưng tấy đến nỗi ông không thể đi được. Họ cũng còng tay ông vào một cái ghế và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi ông.

Bà Trương bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bức hại, nhưng bị bức thực tàn bạo trong 8 ngày. Nhiều lính canh đã đè bà xuống, dùng tóc kéo đầu bà ra phía sau và ép nhét một ống vào mũi bà. Bà bị bỏ trên nền đất của một xà lim nhỏ sau khi bị bức thực ở trong một trạng thái yếu, trong cơn nguy kịch. Các viên chức sau đó đã truyền máu để cứu sông bà.

Bà Trương và ông Lý sau đó bị đưa đến Trại giam Trác Châu, nơi các lính canh cố gắng tống tiền 20 000 nhân dân tệ từ gia đình hai người. Sau khi bị giam trong 3 tháng, ông Lý bị kết án ba năm và bà Trương một năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức Bát Lý Trang ở thành phố Bảo Định.

Lính canh trong trại lao động cưỡng bức đã ra lệnh các tù nhân giám sát bà Trương 24 giờ một ngày và không cho bà ngủ. Bà cũng bị giữ ở bên ngoài vào mùa hè, nơi bà bị muỗi chích. Bà trở nên rất yếu và gầy gò vì kết quả cuộc bức hại và được thả vào cuối năm 2001.

Ông Lý đã chịu sự tra tấn tàn bạo trong trại lao động cưỡng bức, bao gồm việc bị buộc ngồi xổm với tay đưa qua đầu trong 3 ngày liên tục. Ông đã không thể kềm chế được việc đi vệ sinh và bị cao huyết áp 220 mm Hg do bị tra tấn, và đã bị một cơn đột quỵ đã làm ông bị liệt và không thể nói. Ông được thả vào đầu năm 2002 nhưng vẫn nằm liệt giường đến khi ông qua đời vào tháng 5 năm 2005 vào lúc ông 51 tuổi.

Các viên chức ĐCSTQ từ Văn phòng quận Song Tháp tiếp tục quấy nhiễu nhà hai người sau khi họ được thả từ trại lao động cưỡng bức.

Ngày 16 tháng 10 năm 2007, công an từ Đồn công an quận Song Tháp và hơn 20 nhân viên từ Đội anh ninh quốc gia thành phố Trác Châu đã đến nhà bà Trương và bắt giữ bà. Bà bị đưa đến một trại giam trong 15 ngày và sau đó bị chuyển đến một trại giam khác, Trại giam Trác Châu. Bà bị kết án 1 năm trong Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang ở thành phố Trác Châu vào ngày 15 tháng 11. Do bà Trương không qua được cuộc kiểm tra về thể chất để lao động nặng nhọc, bà đã được thả sau khi công an viên Lý Hồng Quân ở Đồn công an quận Song Tháp tống tiền 1,500 nhân dân tệ từ gia đình bà.

Công an ở đồn công an quận Song Tháp và Đội an ninh quốc gia của thành phố Trác Châu cũng bắt giữ bà Trương, con gái bà là Lý Mỹ Vinh, con trai bà là Lý Chiêm Phong, và con dâu Phương Tĩnh vào tháng 8 năm 2008 trước Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

Các cá nhân liên quan trong cuộc bức hại:

Nghiệp Quân, trưởng Cục an ninh nội địa: : 86-13333126638 (Di động), 86-13703361286 (Di động).

Lý Đống Lương, trưởng Cục công an thành phố Trác Châu, tỉnh Hồ Bắc: 86-312-3853866 (Nơi làm việc), 86-13932298008 (Di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/20/225688.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/5/118341.html
Đăng ngày 18-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share