Tác giả: Khai Nguyên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-05-2020] Nghệ thuật chạm khắc vỏ trứng đã được truyền lại từ thời cổ đại. Khoảng 500 năm trước đã có một bản đồ thế giới tinh tế, chính xác được khắc trên một quả trứng đà điểu. Truyền thống vẽ trứng để mừng lễ Phục sinh còn lâu đời hơn nhiều.

Để kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã khắc hai quả trứng để bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn đối với Sư phụ Lý.

a5fa1b9bd0b667ea1d61bbbf973e5e3c.jpg

Mặt trước của quả trứng: Pháp Luân Đại Pháp hảo

a146096ed6179ab4f228c467819a0aba.jpg

Mặt sau của quả trứng: Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

6b40086fdef5977a39267f8ecda7c10e.jpg

Mặt trước của quả trứng khác: Chân-Thiện-Nhẫn hảo

9f38a7b64fa93599d7502793170ff4f4.jpg

Mặt sau của quả trứng khác: Kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Kích thước của hai quả trứng: chiều dài, chiều cao, chiều rộng: 6 x 4 x 4 cm

Mô tả tác phẩm:

Trong nhiều thế kỷ, trứng đã mang tính biểu tượng cao, và đối với nhiều người, trứng biểu trưng cho vũ trụ. Vỏ ngoài của trứng là vỏ ngoài của vũ trụ. Màu trắng bao quanh lòng đỏ trứng chính là bầu trời. Khi một học viên vượt ra khỏi thế giới của bản thân trong quá trình tu luyện, người đó sẽ thăng hoa và tiến nhập vào thế giới mới.

Hai sản phẩm tôi làm là từ vỏ trứng thông thường. Các chữ được lấy từ dấu triện đăng trên trang web Minh Huệ (Minghui.org). Trên mặt trước của một quả trứng là chữ triện “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo”. Phía sau là hoa và lá sen.

Mặt trước của vỏ trứng khác có triện chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Phía sau là các chữ mừng ngày sinh nhật và một con hạc đang bay đại diện cho sự kiện khang trường thọ.

Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này được Sư phụ Lý truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, và đến nay đã được thực hành trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện 21 năm qua. Tuy vậy, đã có trên 100 triệu học viên thực hành môn này.

Trong đại dịch virus corona, nhiều người cảm thấy họ đã được phúc báo sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người cho biết họ đã khỏi virus corona sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/405035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185067.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share