Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 09-04-2020] Dịch bệnh viêm phổi do virus Trung Cộng đã gây ra những thiệt hại to lớn và nặng nề về người và kinh tế khắp nơi trên thế giới. Dường như những quốc gia và khu vực có quan hệ càng mật thiết với Trung Cộng thì thiệt hại là nặng nề nhất. Một số nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng và những người có địa vị khác cũng đã dương tính với virus này

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có nhiệm vụ thần thánh là cứu người, đặc biệt là thời điểm hiện tại khi cả thế giới đang phải gánh chịu thảm họa. Tất cả chúng ta đều biết rằng ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ gây ra nhiều thảm họa trên thế giới và thế giới cần nhìn thấu bản chất tà ác của nó và xa rời nó.

Một chính phủ dân chủ do dân bầu đại diện cho ý chí và lợi ích của người dân, thái độ của họ với ĐCSTQ có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc lên quốc gia đó. Vì thế, việc chúng ta giảng chân tướng nhiều hơn cho quan chức chính phủ là rất quan trọng. Học viên tham gia vào công việc này cần có nền tảng vững chắc trong Pháp và có ý thức trách nhiệm to lớn.

Tôi xin được chia sẻ một vài suy nghĩ về thể ngộ của tôi đối với việc giảng chân tướng cho quan chức chính phủ.

Đối với những người lớn lên ở phương Tây và thụ nhận những giá trị phổ quát toàn cầu, thật khó mà hiểu được bản chất tà linh của ĐCSTQ. Nó không tuân thủ luật pháp quốc tế và thường sử dụng các phương thức dối trá và hạ tiện để đạt được mục đích. Sự tuyên truyền quá khích và sâu rộng của nó cùng với những thông tin sai lệch khiến mọi người càng dễ trở thành nạn nhân của những hoang ngôn này.

Khi những quốc gia khác làm ăn với ĐCSTQ, sự đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tham vọng vô đạo đức và ngạo mạn của ĐCSTQ, kết quả là vô số người Trung Quốc đã bị thuyết phục rằng tôn thờ tiền bạc và mù quáng theo đuổi lợi ích cá nhân là mục tiêu đúng đắn trong cuộc đời. Kinh tế phát triển mạnh mẽ như thế càng giúp ĐCSTQ che giấu sự thật rằng nó đã phớt lờ các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản, lương tâm và nhân quyền.

Chúng ta cần giúp mọi người hiểu rằng ĐCSTQ không bao giờ thực sự quan tâm đến mối quan hệ hợp tác, sự phối hợp hoặc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đằng sau mọi thứ nó làm đều có một mưu đồ nào đó, và nó sẽ tận dụng mọi nguồn lực có thể.

Sau đây là một vài điểm tôi xin đề xuất khi nói chuyện với quan chức chính phủ.

1. Trước khi cải cách kinh tế, ĐCSTQ đã đạt được sự kiểm soát tuyệt đối toàn bộ tài sản và nguồn lực quốc gia Trung Quốc cũng như thao túng hoàn toàn tinh thần của người dân Trung Quốc thông qua các chiến dịch và cuộc vận động chính trị. Người Trung Quốc bị biến thành lao động giá rẻ, không có tự do tín ngưỡng, không có tự do suy nghĩ hay tự do ngôn luận.

2. Sau khi cải cách kinh tế ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã thành công trong việc thu hút một lượng lớn tài chính và kỹ thuật của phương Tây vào Trung Quốc với những hứa hẹn về nguồn nhân công giá rẻ, những vùng đất chưa phát triển rộng lớn và thị trường tiềm năng khổng lồ.

Cùng lúc, ĐCSTQ đã có được quyền tiếp cận các công nghệ tiên tiến và tài sản trí tuệ của phương Tây bằng cách ăn cắp, thâm nhập mạng trái phép và chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Người lao động giá rẻ ở Trung Quốc không có tự do nhân quyền, và một số còn bị tước đoạt tự do cá nhân, chẳng hạn như một số lượng lớn tù nhân là học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác.

Làm sao mà một công ty phương Tây nào đó lại có thể cạnh tranh nổi với một chính quyền thao túng toàn bộ tài nguyên và nguồn lực quốc gia như vậy? Mối đe dọa với những công ty phương Tây này còn lớn hơn những lợi ích ngắn hạn mà người ta nhìn thấy trên bề mặt.

3. Lãnh đạo của ĐCSTQ không giống với tổng thống ở một quốc gia dân chủ phương Tây. Lãnh đạo của ĐCSTQ mang bản chất toàn trị và sẽ không từ thủ đoạn nào để duy trì quyền lực.

Vậy thì ĐCSTQ sợ điều gì? Nỗi sợ lớn nhất của nó là người dân Trung Quốc sẽ biết được sự thật, và đó là lý do tại sao nó chi rất nhiều tiền vào việc phong toả Internet.

ĐCSTQ còn lo sợ rằng thế giới phương Tây sẽ nhìn thấu lớp vỏ hào nhoáng của nó và sẽ nhận ra bản chất tà ác tột cùng của nó. Vì vậy, nó bằng mọi giá, đã xâm nhập vào các quốc gia khác qua những lời hứa hẹn, cám dỗ, mua chuộc và đe dọa.

Để bảo vệ chính nó và đạt được mục đích, ĐCSTQ cố gắng thao túng bất kỳ ai, bất cứ điều gì có thể mang đến mối đe dọa cho nó. Nó tin rằng chỉ bằng cách đánh bại và kiểm soát thế giới phương Tây, nó mới có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là thống trị toàn bộ thế giới. Ví dụ, sáng kiến “Nhất đới, Nhất lộ” là một phần trong chiến lược toàn cầu của nó nhằm thống trị thế giới.

Khi giảng chân tướng cho quan chức chính phủ, chúng ta cần phơi bài chiến lược bẩn thỉu và mục đích cuối cùng của nó thông qua sự thật và bằng chứng.

Xã hội phương Tây tin tưởng vào công lý và những giá trị căn bản. Khi họ thực sự hiểu được những gì sẽ xảy ra với họ nếu họ tiếp tục làm ăn với ĐCSTQ, chẳng hạn như mất đi kỹ thuật tiên tiến, khiến các doanh nghiệp của họ bị thâu tóm, mất công ăn việc làm, bị quấy rối và đe dọa, tôi chắc chắn họ sẽ chọn không đứng cùng với ĐCSTQ.

Cuối cùng, tôi xin đề xuất rằng những học viên đi nói chuyện với quan chức chính phủ nhất định hãy đọc kỹ hai quyển sách: Ma quỷ đang thống trị Thế giới chúng ta và Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc. Chúng chứa đựng rất nhiều sự thật và bằng chứng vững chắc.

Chúng ta cần hiểu rõ những nhân tố nào ngăn cản các quan chức chính phủ nhìn ra chân tướng; chúng ta cần chuẩn bị tốt để trình bày sự thật một cách thuyết phục; và quan trọng nhất, chúng ta cần có từ bi rộng lớn thông qua tu luyện trong Đại Pháp. Như thế những nỗ lực của chúng ta mới có hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184035.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share