Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2020] Trong đại dịch, các tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) của chúng ta, gồm tờ rơi, cuốn tài liệu nhỏ, và báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cần được cập nhật.

Tài liệu thông tin dành cho những người đọc tài liệu tiếng Trung nên dựa trên cơ sở văn hóa và tư duy của người Trung Quốc. Còn tài liệu dành cho độc giả phương Tây nên dựa trên cơ sở văn hóa và tư duy của họ.

Hiện tại, có rất ít tư liệu về chủng virus corona mới, như những hình ảnh hoặc đồ thị. Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở nhà và dành nhiều thời gian sử dụng Internet. Một biểu đồ hoặc hình ảnh sống động với thông tin phù hợp có thể lan truyền khắp thế giới chỉ sau một đêm, giúp hàng triệu người có thể loại bỏ được những tư tưởng không đúng.

Trong khi đó, thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau dưới dạng bản in, phát thanh và video nên được lan truyền rộng rãi.

Chúng ta không nên chỉ tập trung vào đại dịch, vì nguyên nhân sâu xa của bệnh dịch là cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Biết Pháp Luân Công là gì và đọc cửu bình là hy vọng để mọi người được cứu.

Chúng ta có thể kết hợp hai thứ này cùng nhau để đạt hiệu quả tốt hơn.

Cuối cùng mong các đệ tử Đại Pháp tại thời khắc lịch sử then chốt này không phụ sự mong đợi của Sư tôn và chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/403736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184057.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share