Theo phóng viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2010]

Từ tháng 3 này, Thành ủy Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên và Phòng 610 đã ép buộc người dân kí vào “giấy cam kết” chống lại Pháp Luân Công và phát nhiều tờ rơi công kích và nói xấu Đại Pháp.

Dưới đây là chi tiết về cuộc bức hại xảy ra gần đây ở sáu huyện vào xung quanh thành phố Đức Dương

Thành phố Đức Dương

Người dân sống tại Quang Hoa ở ngõ Đông Sơn Bắc, những người có thu nhập thấp đã bị buộc phải kí vào các giấy cam kết chống lại Pháp Luân Công. Nếu không, thu nhập của họ sẽ bị giữ lại.

Thành phố Quảng Hán

Trong tháng 2, nhiều viên chức địa phương đã in nhiều giấy cam kết và tờ rơi, và trong tháng 3, họ đã phát chúng đến nhiều thị trấn khác nhau.

Ngày 11 tháng 3, tại hai thị trấn Hướng Dương và Tiểu Hán, lãnh đạo của đội sản xuất đã phát nhiều giấy cam kết và tờ rơi tới từng cửa nhà và yêu cầu mọi người kí vào đó. Ở vài nơi, người chủ tòa nhà đó đã kí hết cho toàn bộ người dân ở đó.

Ngày 12 tháng 3, nhiều viên chức đã đặt một tấm băng rôn lớn nói xấu Đại Pháp tại lối vào hội trường thị trấn thuộc thị trấn Lương Sơn

Nhiều băng rôn cũng được treo ở nhiều đường thuộc các thị trấn Kim Ngư và Bắc Ngoại

Ở đội số 4 thuộc thị trấn Nam Hưng, hầu hết người dân đều đã kí vào tờ cam kết. Họ được thông báo rằng nếu họ không kí, con cái họ sẽ không được nhập ngũ hoặc vào đại học trong tương lai.

Thành phố Thập Phương

Trong tháng 2, các viên chức địa phương đã in nhiều giấy cam kết và tờ rơi. Ở trên tờ cam kết có nói rằng, nếu ai đó tố giác các cuộc họp của học viên Pháp Luân Công hay các hoạt động khác, họ có thể được thưởng 300 nhân dân tệ. Người nào mà giao nộp một học viên Pháp Luân Công, sẽ được thưởng 500 nhân dân tệ. Bất kì ai tố giác các hoạt động vào ban đêm của Pháp Luân Công sẽ được thưởng 1,000 nhân dân tệ. Vào tháng 3, chính quyền đã phát nhiều giấy và tờ rơi đến nhiều thị trấn và khu dân cư  khác nhau ở khu Phương Đình.

Phùng, trưởng thôn Tĩnh An ở thị trấn Mã Tổ, đã phát nhiều giấy cam kết trong tháng 3. Ông ta bảo những người đi tuần vào buổi đêm tố giác các học viên nếu phát hiện thấy họ học Pháp chung hay phát tài liệu giảng rõ sự thật.

Người dân ở khu dân cư Thượng Gia Trường ở thị trấn Lục Thủy được yêu cầu kí vào nhiều tờ cam kết.

Tại khu Bạch Quả ở quận Phương Đình, người đứng đầu ở mỗi tòa nhà đã chờ ở tầng một để người dân kí vào giấy. Với những người không thể viết, thì người chủ tòa nhà đó có thể ký cho họ. Họ nói rằng “ Nếu các ông không ký, nghĩa là các ông tập Pháp Luân Công.” Họ ép mọi người phải ký.

Ở khu dân cư Lợi Dân Lộ ở quận Phương Đình, các viên chức đã lập một bàn ở trước văn phòng của tòa nhà lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 3. Họ đã yêu cầu những người đi bộ kí vào giấy. Nhiều người trong đó đã kí mà không cần biết đó là cái gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/10/221324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/26/116350.html
Đăng ngày 17-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share