Theo một phóng viên ở Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2010] Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 3 năm 2010, học viên Pháp Luân Công bà Phùng Ngọc Anh, bà Hàn Khắc Đình, bà Tôn Ân Cần, bà Triệu Ngọc Bình, và bà Vu Quế Bình từ Thị xã Thôi Hoàng Khẩu tại Quận Võ Thanh tại Thiên Tân và bà Quách Hội Lợi và bà Lưu Kim Đình từ Quận Bảo Trì bị bắt bởi cảnh sát địa phương trong khi chăm sóc cho ba đứa trẻ mà cha mẹ chúng không thể chăm sóc cho chúng. Họ sau đó bị giam bất hợp pháp tại Trung tâm giam giữ Võ Thanh.

Học viên bà Vi Liên Hoa bị bắt năm 2008. Bà bị kết án bốn năm tù và hiện nay đang bị giam tại Nhà tù nữ Thiên Tân. Sau khi vợ ông bị tố cáo, chồng bà Vi phải chịu khó khăn vô cùng. Vì ông phải lo cho ba đứa con và chính ông, ông đi đến các viên chức chính quyền tại làng ông để lấy lại hơn 8000 nhân dân tệ mà họ nợ ông. Tuy nhiên, các viên chức cho rằng họ không mượn số tiền đó và thật sự là các người trước họ thiếu, vì vậy họ từ chối trả cho ông. Chồng bà Vi dưới áp lực căng thẳng lớn và không thể chịu nổi sự lo lắng: ông mất hết ý niệm về thực tế và không thể nhìn ra ai cả. Ông đi rong khắp nơi không áo quần, không ăn hoặc ngủ, và gần như đánh mọi người mà ông nhìn thấy. Ông bị gửi đến một bệnh viện tâm thần.

Sau khi bà Chu bị bắt và tâm lý của chồng bà xấu đi, người con gái lớn của họ, cô Chu Hồng Diễm, phải trông chừng người em trai và người em gái của cô. Cô không thể gánh nổi gánh nặng trách nhiệm cho gia đình và trả phí bệnh viện và bắt đầu có các dấu hiệu tâm thần bất ổn định.

Được sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công, tinh thần của bà Chu dần dần bắt đầu tiến bộ. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 3 năm, nhiều học viên đi đến thăm bà và bị tố cáo. Các viên chức từ Sở cảnh sát Võ Thanh và Đồn cảnh sát Hoàng Khẩu bắt cả hai bà Chu và các học viên đi thăm và mang họ đến sở cảnh sát.

Chỉ trừ bà Chu, được đưa về nhà bởi bà dì của bà và một người lớn tuổi, bảy học viên khác đều đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Võ Thanh.

Giám đốc của Sở cảnh sát vùng Võ Thanh Miêu Hoành Vĩ: 86-22-82170001 (Văn phòng), 86-22-82179988 (Nhà).

Nhà tù Quận Võ Thanh: 86-22-82171513

Giám đốc Triệu Quốc Toàn Sở cảnh sát Thôi Hoàng Khẩu: 86-22-2957-1330

Giám đốc: Quách Khởi Hòa

Nhân viên văn phòng Ủy ban Đảng Thị xã Thôi Hoàng Khẩu Thiệu Cương: 86-136-0202-5898 (Di động)

Đồn cảnh sát Thị xã Thôi Hoàng Khẩu:

Trưởng đồn Quách Ký Hòa, phó đồn Lý Tuấn Minh: 86-13820486168 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/9/219482.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/23/115525.html
Đăng ngày 13-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share