[MINH HUỆ 20-03-2010] Những thông tin mới nhất từ Trung Quốc bao gồm những việc có liên quan đến bức hại xảy ra ở 14 thành phố hoặc khu thuộc 9 tỉnh. Trong báo cáo này, 23 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 14 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

  • [Tỉnh Liêu Ninh] Các học viên thành phố Thẩm Dương bị đưa ra xét xử.
  • [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm], các học viên Pháp Luân Công bị bắt và bị giam giữ.
  • [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh], bà Đổng Di Nhiên bị đưa đến Nhà tù quận Đại Đông.
  • [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh], thông tin thêm về tình trạng của các học viên Pháp Luân Công.
  • [Tỉnh Hắc Long Giang], bà Vu Phượng Cầm bị bắt.
  • [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông], thông tin thêm về bà Tống Ngọc Linh.
  • [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang], tội ác của cảnh sát ở Đồn cảnh sát.
  • [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Sơn Tây], ông Trương Tường bị bắt tại Đồn cảnh sát Trường Thanh vào đêm ngày 17 tháng 3 năm 2010. Nhà ông bị lục soát.
  • [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông], bà Lưu Bản Phân và ông Lưu Vận Hoa bị bắt.
  • [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông], bà Trương Lệ Bình bị theo dõi bởi nhân viên Phòng 610 ở địa phương sau khi bà trở về nhà mẹ đẻ.
  • [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc], bà Khâu Bình tiếp tục bị bắt.
  • [Tỉnh Giang Tô], bà Chu Vân Hà đã bị bắt trên đường về nhà
  • [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam], ông Lưu Mộ Vũ và ông Cao Kiến Tân bị đưa đến nhà tù.
  • [Thành phố Xích Thành, Khu Nội Mông], bà Tôn Quế Chi đã bị bắt.
  • [Thành phố Trùng Khánh], bà Chu Bình bị kết án lao động cưỡng bức.
  • [Huyện Viên Khúc, tỉnh Sơn Tây], bà An Tiểu Nhuận đã bị bắt.

1. [Tỉnh Liêu Ninh] Các học viên thành phố Thẩm Dương bị đưa ra xét xử

Bà Quách Hồng Nhạn, ông Mã Quốc Khải, bà Vương Yến, ông Hoàng Hiểu Kiệt, ông Phùng Đạt Phu, và bà Vương Ngọc Xuân, ở thành phố Thẩm Dương, đều bị đưa ra xét xử. Vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2010, gia đình các học viên đã đến tòa án để gặp họ.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm], các học viên Pháp Luân Công bị bắt và bị giam giữ

Nhiều học viên đã bị bắt và bị giam giữ vào ngày 5 tháng 3 năm 2010. Ông Thương Hiểu Đông hiện bị giam ở Phòng 107 thuộc Nhà tù số 3 thành phố Trường Xuân, bà Trương Phượng Cầm hiện bị giam tại Phòng 503, bà Doãn Quân bị giam tại phòng 601, và bà Diêu Mĩ Linh bị giam tại phòng 602.
Lý Quân, đội trưởng Đội an ninh quốc gia: 86-13019130001 (Di động), 86-13013190001 (Di động).

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh], bà Đổng Di Nhiên bị đưa đến Nhà tù quận Đại Đông

Phòng 610 quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương: 86-24-24344563, 86-24-24834894 (Văn phòng).
Trương Cẩn, Đội an ninh quốc gia quận Đại Đông : 86-24-88538659 24834894 (Văn phòng).

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh], thêm thông tin về tình trạng của các học viên Pháp Luân Công

Ông Diêu Vạn Thành được thả vào ngày 28 tháng 5 năm 2009. Bà Lý Tĩnh Ý về nhà vào ngày hôm sau.

Ông Chu Minh, 47 tuổi, bị đưa đến Trại lao động Mã Tam Gia vào ngày 9 tháng 3 năm 2009. Ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Hiện giờ tuy thời hạn giam của ông đã kết thúc, nhưng ông vẫn bị giam trong trại.

Bà Khương Xuân Hà, khoảng 40 tuổi, bà bị bắt bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát phố Côn Minh thuộc quận Trung Sơn, thành phố Đại Liên. Bà bị đưa đến Trại tẩy não Phủ Thuận và bị tra tấn tại đó trong một tháng. Từ ngày 14 tháng 7 năm 2009, bà bị giam tại Nhà tù Diêu Gia, thành phố Đại Liên. Bà đã bị bí mật đưa ra xét xử.

Ông Lâm Tuấn, bà Lưu Nhân Phượng, và bà Trương Ngọc Tú đều bị bắt trong ngày 4 tháng 7 năm 2009. Họ đã trở về nhà trong tháng 7.

Ngày 10 tháng 7 năm 2009, bà Trương Á Như đã bị bắt. Bà trở về nhà trong tháng đó.

5. [Tỉnh Hắc Long Giang], bà Vu Phượng Cầm bị bắt

Ngày 3 tháng 3 năm 2010, có bốn học viên đã bị bắt bởi cảnh sát Đồn cảnh sát thị xã Tam Đạo Thông, bà Vu Phượng Cầm ở thị xã Cao Lăng, bà Thang Thục Lan ở huyện Lâm Khẩu đều đã về nhà vào ngày 18 tháng 3 năm 2010. Ông Lưu Thiểu Hoa ở thị xã Cao Lăng và ông Lưu Hiểu Tỏa ở thị xã Tam Đạo Thông, huyện Lâm Khẩu, hiện vẫn bị giam ở Nhà tù huyện Lâm Khẩu.

Giả Khải Kiệt, đội an ninh quốc gia: 86-453-3476129 (Văn phòng).
Đồn cảnh sát thị xã Tam Đạo Thông: 86-453-3861110 (Văn phòng).

6. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông], thêm thông tin về bà Tống Ngọc Linh

Bà Tống Ngọc Linh, bị bắt ở thành phố Giao Châu, đã về nhà vào đêm ngày 18 tháng 3 năm 2010. Bà Cao Tự Vân, người cũng bị bắt tại thời điểm đó, hiện vẫn bị giam ở nhà tù. Ngay cả khi bà Tống có nhiều biểu hiện của bệnh tim, cảnh sát vẫn ép bà Tống và bà Cao đến thôn Thất Lý Hà, thành phố Giao Châu. Họ bị hai cảnh sát giam giữ và chụp ảnh trong lúc tay bị còng. Cảnh sát có ý định tìm thêm nhiều “bằng chứng” để biện hộ cho việc ngược đãi sau này.

7. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang], tội ác của cảnh sát ở Đồn cảnh sát Giang Ngạn

Cảnh sát ở Đồn cảnh sát Giang Ngạn, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công nhiều lần. Bà Vương Vĩ Quân, bà Phan Quế Anh, cùng nhiều người sau đó đã bị đưa đến nhà tù, trong khi một số khác bị kết án lao động cưỡng bức. Gần đây, cảnh sát đã bắt giữ năm học viên trong đó có ông Điền Cương. Vào tối ngày 16 tháng 3 năm 2010, họ cũng bắt giữ ông Quan Vĩnh Sinh. Hiện tại, cảnh sát ở đồn này đã cấu kết với nhiều cảnh sát ở Đội cảnh sát hình sự thuộc quận Long Sa, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ , để tra tấn các học viên bằng nhiều phương cách tàn bạo nhất.

Tôn Vũ, trưởng Đồn cảnh sát Giang Ngạn, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ : 86-452-2811460 (Văn phòng).
Dương, Đội cảnh sát hình sự, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ : 86-452-2487088 (Văn phòng).
Lý Giai Minh, đứng đầu Ủy ban tư pháp: 86-452-2791608 (Văn phòng), 86-452-2791613 (Văn phòng).

8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Sơn Tây], ông Trương Tường bị bắt tại Đồn cảnh sát Trường Thanh vào đêm ngày 17 tháng 3 năm 2010. Nhà ông bị lục soát

Đồn cảnh sát Trường Thanh: 86-454-8233110.

9. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông], bà Lưu Bản Phân và ông Lưu Vận Hoa bị bắt

Khoảng từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 3, nhiều người ở Phòng quản lí phối hợp ở thị xã Diêu Điếm Tử, huyện Nghi Thủy, cùng với nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Diêu Điếm Tử, đã đến nhà bà Lưu Bản Phân, ở thôn Hậu Võ Gia Trang, thị xã Diêu Điếm Tử, và bắt bà Lưu. Cùng lúc đó, ông Lưu Vận Hoa, một học viên ở cùng thôn cũng bị bắt. Bà Lưu bị đưa đến Trại tẩy não
Lâm Nghi, còn ông Lưu hiện bị giam tại Nhà tù Nghi Thủy.

Võ Phong, Đồn cảnh sát Diêu Điếm Tử: 86-13505395971 (Di động), 86-539-2551117 (Văn phòng).
Lý Triều Dương, phòng quản lí phối hợp: 86-13583961611 (Di động).

10. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông], bà Trương Lệ Bình bị theo dõi bởi nhân viên Phòng 610 ở địa phương sau khi bà trở về nhà mẹ đẻ

Bà Trương Lệ Bình đã trở về nhà mẹ đẻ ở huyện Trâu Bình. Vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2010, bà đã bị cảnh sát ở Phòng 610 huyện Trâu Bình phát hiện và bắt giữ, những người đã đi theo bà từ thành phố Tế Nam. Hiện giờ bà bị giam tại Nhà tù huyện Trâu Bình.Theo tin đã đưa, cảnh sát thậm chí còn không cho phép bà mặc áo khoác bằng sợi cotton. Bố của bà Trương, ông Trương Lâm, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2010, bởi Phòng 610 Trâu Bình và hiện bị giam tại Trại lao động Quảng Trang ở thành phố Tế Nam (trước đây gọi là Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn).

11. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc], bà Khâu Bình tiếp tục bị bắt

Bà Khâu Bình ở thành phố Thiên An đã bị cảnh sát Phố Vĩnh Lai bắt giữ vào trưa ngày 31 tháng 3 năm 2010 trong lúc bà đang làm vài việc vặt ở một trung tâm mua sắm. Cảnh sát Phố và nhiều người khác đã bắt giữ bà và đưa bà Khâu vào một xe ôtô. Sau đó họ đã trực tiếp đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở thành phố Đường Sơn. Do bà Khâu bị cao huyết áp, nên chính quyền trại đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát sau đó đã đưa bà đến một trại tẩy não ở Bộ giám sát nông nghiệp nằm ở phía tây Đường Bắc Hoàn. Bà cũng bị cướp mất tự do.

Tháng 9 năm 2001, bà Khâu đã bị kết án bốn năm tù. Bà đã trở về nhà nhưng bị bắt lại vào tháng 4 năm 2006. Bà đã bị mất tổng cộng hơn 100,000 nhân dân tệ vì bị bức hại. Bà cũng bị tra tấn như bị đánh vào miệng, bị đánh dã man trong lúc bị treo lên và bị còng hai tay, bị ép phải chạy theo một chiếc xe máy ở trên đường, bị đánh bằng dùi cui điện, phải ngồi trên ghế điện, và bị ép tẩy não.

12. [Tỉnh Giang Tô], bà Chu Vân Hà đã bị bắt trên đường về nhà

Bà Chu Vân Hà ở tỉnh Giang Tô đã bị bắt vào lúc 4 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2010. Không ai biết hiện giờ bà ở đâu.

13. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam], ông Lưu Mộ Vũ và ông Cao Kiến Tân bị đưa đến nhà tù

Ngày 15 tháng 3 năm 2010, ông Lưu Mộ Vũ và ông Cao Kiến Tân đã bị đưa đi từ Trại tẩy não Lao Đao Hà đến nhà tù thành phố Trường Sa.

14. [Thành phố Xích Thành, Khu Nội Mông], bà Tôn Quế Chi đã bị bắt

Bà Tôn Quế Chi ở huyện Ninh Thành, thành phố Xích Thành, đã bị bắt bởi nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát quận Thiết Tây, huyện Ninh Thành vào ngày 17 tháng 3 năm 2010 vì bà đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiện bị giam tại một nhà tù.
Lý Chí Quốc, trưởng Đồn cảnh sát quận Thiết Tây: 86-476-4220693 (Văn phòng) 86-476-4226880 (Văn phòng), 86-15947568500(Di động).
Địch Hướng Dương, Đội an ninh quốc gia huyện Ninh Thành: 86-476-4223708 (Văn phòng), 86-13804769168 (Di động).

15. [Thành phố Trùng Khánh], bà Chu Bình bị kết án lao động cưỡng bức

Bà Chu Bình ở huyện Khai, thành phố Trùng Khánh, đã bị tố giác trong lúc bà giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở một khu vực thuộc khu trung tâm thành phố cũ ở huyện Khai vào tháng 6 năm 2006. Bà đã bị bắt và bị giam tại Sở cảnh sát huyện Khai trong 15 ngày. Bà đã bị phạt 1,000 nhân dân tệ. Tháng 6 năm 2009, không cần lệnh khám và trong lúc bà Chu đi vắng, cảnh sát Trần An Dân đã vào nhà bà và lấy đi nhiều thứ mà không trả lại.

Ngày 28 tháng 1 năm 2010, bà Chu đi giảng rõ sự thật ở Khu số 13, khu đô thị mới ở huyện Khai, bà bị bắt bởi nhiều cảnh sát mặc thường phục, người đã đưa bà đến Nhà tù huyện Khai. Không cần thủ tục, bà đã bị kết án hai năm tù. Cha mẹ bà được thông báo vào ngày 4 tháng 3, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn vào ngày 5 tháng 3 năm 2010, không ai biết hiện bà đang ở đâu.

16. [Huyện Viên Khúc, tỉnh Sơn Tây], bà An Tiểu Nhuận đã bị bắt

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 19 tháng 3 năm 2010. Bà An Tiểu Nhuận đã bị tố giác khi đang phát tài liệu giảng rõ sự thật ở một tòa nhà chính phủ. Bà đã bị bắt bởi Phòng “110”. Hiện giờ bà bị giam tại Sở Tư Pháp.
Giám đốc sở có họ là Lý. Số điện thoại của bà Lý là 86-13935939518 (Di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/20/220090.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115963.html
Đăng ngày 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share