Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2020] Ngày 30 tháng 10 năm 2019, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị đưa đến Nhà tù Khang Gia Sơn trong tình trạng nguy kịch để thụ án hai năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Hồ Lâm, một kỹ sư máy bay 46 tuổi, đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt vào tháng 5 năm 2019. Các lính canh tại Trại tạm giam Huyện Pháp Khố đã trói anh vào một tấm gỗ trong tư thế đại bàng sải cánh để bức thực anh và để nguyên ống dẫn thức ăn ở dạ dày anh trong nhiều tuần. Anh đã phải nhiều lần nhập viện trong thời gian bị giam tại trại tạm giam.

Ngày 7 tháng 11 năm 2019, khi gia đình đến thăm anh Hồ tại nhà tù, anh chỉ còn da bọc xương và mất năng lực. Bác sỹ nhà tù dự đoán rằng anh chỉ còn sống được vài tháng nữa.

Bị bắt và bị kết án sau 1,5 năm sống lưu lạc

Trước đó, anh Hồ đã bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2017 và được thả tại ngoại vào ngày 7 tháng 12 năm 2017 khi rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn trong tù. Sau đó anh rời khỏi nhà và phải chuyển hết nơi này sang nơi khác để tránh bị bắt. Anh đã nhanh chóng bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát.

Hai học viên khác bị bắt cùng với anh là bà Quách Húc Hồng và bà Vương Thiên Oa đều bị Tòa án Huyện Pháp Khố kết án một năm tù vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, cùng mức phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Anh Hồ bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 trong khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại thành phố Bản Khê, cách Thẩm Dương khoảng 50km.

Ngay sau lần bị bắt giữ gần đây nhất, các quan chức tại trại tạm giam Huyện Pháp Khố đã không cho phép gia đình anh Hồ vào thăm và bắt đầu quá trình truy tố. Hai ngày sau phiên xét xử, vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, Tòa án Huyện Pháp Khố đã kết án anh hai năm tù.

Anh Hồ đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương và sau đó, vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, tòa án này đã đưa ra phán quyết rằng Tòa án Huyện Pháp Khố đã vi phạm thủ tục pháp lý trong việc khởi tố vụ án, và yêu cầu tái xét xử.

Tòa án Huyện Pháp Khố đã tái xét xử vụ án của anh Hồ vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Luật sư của anh Hồ đã bào chữa vô tội cho anh. Anh Hồ cũng tự bào chữa vô tội cho bản thân. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án anh hai năm tù và phạt thêm 20.000 Nhân dân tệ.

Anh Hồ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp một lần nữa, nhưng tòa trung cấp lại giữ nguyên phán quyết của bản án mới.

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, anh bị đưa đến Nhà tù Khang Gia Sơn.

Được biết, một số nhà tù ở tỉnh Liêu Ninh đã từ chối tiếp nhận anh Hồ do tình trạng sức khỏe của anh. Các chức trách của trại tạm giam Huyện Pháp Khố đã phải hối lộ các quan chức tại Nhà tù Khang Gia Sơn để họ nhận anh Hồ.

Sau khi anh Hồ bị đưa vào tù, các quan chức tại trại tạm giam Huyện Pháp Khố đã tổ chức tiệc để ăn mừng.

Trong suốt 20 năm qua, anh Hồ đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Anh bị đánh đập tàn bạo, bị sốc bằng dùi cui điện, bị cấm ngủ và bị cưỡng bức lao động trong thời gian bị giam tại một trại lao động từ năm 2001 đến 2002.

Các bài viết liên quan:

Tòa án trung cấp yêu cầu tái thẩm vụ án của một kỹ sư đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu Hiến Dũng ở tỉnh Liêu Linh bị giam giữ tại nhà, tính mệnh của ông đang rất nguy hiểm

Người đàn ông Liêu Ninh bị trói bất động trên ván gỗ ở tư thế ‘đại bàng sải cánh’ trong nhiều tuần trước và sau khi bị kết án hai năm tù

Liêu Ninh: Kỹ sư máy bay bị kết án hai năm tù vì đức tin của mình

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 07 tháng 06 năm 2019 (16 báo cáo)

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 22 tháng 6 năm 2019 (15 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182058.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share