Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2019] Ngày 5 tháng 11 năm 2019, ba phụ nữ thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Mật Sơn để đối mặt với những cáo buộc vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Sau khi các luật sư đại diện cho bà Tôn Kim Khuê, bà Vương Á Lợi và bà Vương Thục Quế bác bỏ một cách có hệ thống các chứng cứ được đưa ra bởi công tố, công tố viên đã nói với thẩm phán chủ tọa: “Tôi không thể phản bác được những lập luận này. Nếu cần, tôi có thể rút lại những hồ sơ này.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một số lượng không kể xiết các học viên đã bị bắt, bị giam giữ, bị cầm tù và bị tra tấn.

Phiên tòa diễn ra từ 10 giờ 50 sáng đến 3 giờ 25 chiều với một tiếng nghỉ giải lao. Hai luật sư đại diện cho bà Tôn Kim Khuê và bà Vương Á Lợi đã bào chữa vô tội cho họ. Bà Vương Á Lợi cũng tự bào chữa cho bản thân. Hiện chưa xác định được rõ liệu luật sư của bà Vương Thục Quế có bào chữa vô tội cho bà hay không.

Công tố viên tuyên bố rằng có 230 cuốn tài liệu và 19 bó sách chứa thông tin về Pháp Luân Công đã được tìm thấy tại nhà bà Vương Á Lợi. Bà Vương Á Lợi cho biết bà chưa bao giờ có nhiều tài liệu như thế. Các luật sư của bà cũng lập luận rằng một chiếc tủ nhỏ, nơi công tố viên cáo buộc đã tìm thấy những cuốn sách ở đó không thể đựng được nhiều sách đến như vậy. Các luật sư yêu cầu chiếu lại đoạn video quay lại hình ảnh cảnh sát lục soát nhà bà Vương trước tòa và yêu cầu này đã được thẩm phán chấp thuận. Tuy nhiên, đoạn video đã không thể hiện được việc cảnh sát đã từng tịch thu 19 bó sách hay 230 cuốn tài liệu.

Bản cáo trạng chống lại bà Vương Á Lợi liệt kê bảy nhân chứng, gồm cả hai cảnh sát đã bắt giữ bà. Bà Vương cho biết chỉ có cảnh sát có mặt ở đó khi họ bắt giữ bà, ngoài ra không có một nhân chứng nào khác. Các luật sư của bà đã yêu cầu đưa ra danh tính của năm nhân chứng còn lại và yêu cầu công tố viên triệu tập họ đến tòa để đối chất.

Vì không thể trả lời được những câu chất vấn như vậy nên công tố viên đã nói với thẩm phán rằng ông có thể hủy bỏ các hồ sơ này nếu cần. Phiên tòa đã bị hoãn lại khi bà Vương Á Lợi yêu cầu xác minh và giám định chuyên gia đối với chứng cứ.

Ba học viên đã bị tạm giam trong hơn một năm. Khi bà Vương Á Lợi bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2018, hai cảnh sát đã lấy chìa khóa của bà và lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét cũng như không có sự có mặt của bà. Sau đó, họ yêu cầu bà ký vào danh sách đồ bị tịch thu.

Bà Vương Thục Quế cùng mẹ bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, và mẹ của bà đã được thả vào cuối ngày hôm đó. Bà Tôn Kim Khuê bị nhân viên Đồn Cảnh sát Hướng Dương bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 11 và nhà của bà đã bị lục soát vào chiều hôm đó.

Viện Kiểm sát Mật Sơn đã chuyển hồ sơ của các học viên lên Tòa án Mật Sơn vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Các bên chịu trách nhiệm về việc bức hại ba phụ nữ này:

Trương Oánh, chủ tọa phiên tòa: + 86-467-5266753 (O), + 86-467-5228757 (H), + 86-133-5187-8568

Khúc Lệ Lệ, công tố viên

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 20 tháng 11 năm 2018 (14 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 13 tháng 3 năm 2019 (16 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 12 tháng 11 năm 2018 (13 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/395650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180802.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share