Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị kết án bốn năm tù chỉ sau một ngày bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Hoàng Kim Hiệp và bắt giữ bà. Họ đã tịch thu của bà các sách Pháp Luân Công, một số vật dụng cá nhân cùng số tiền mặt 1.100 Nhân dân tệ.

Bà Hoàng, tầm 60 tuổi, bị trói vào ghế trong cả đêm ở đồn Công an Phục Long Tuyền. Ngày hôm sau, cảnh sát đã thẩm vấn bà và chụp ảnh, lấy vân tay của bà.

Bà Hoàng bị đưa đến Toà án Kinh Khai vào khoảng 10 giờ tối. Chưa đầy một tiếng sau, thẩm phán đã kết án bà Hoàng bốn năm tù.

Vì lý do sức khoẻ, bà Hoàng đã được thả tại ngoại để điều trị y tế sau hai tuần bị giam cầm. Chính quyền đã yêu cầu bà hàng ngày phải báo cáo cho phòng tư pháp địa phương, sử dụng mạng điện thoại di động của nhà mạng China Unicom và trong suốt 24 giờ phải liên tục bật điện thoại di động.

Ngoài ra, bà còn bị yêu cầu phải đi khám sức khoẻ định kỳ ba tháng một lần với chi phí tự trả, ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công và tham gia các phiên tẩy não. Tuy nhiên, bà đã từ chối hợp tác.

Con gái bà Hoàng sau đó đã cố gắng tìm cách lấy lại số tiền 1.100 Nhân dân tệ mà mẹ cô đã bị tịch thu. Cuối cùng cảnh sát đã trả lại tiền nhưng trước đó cô đã phải đi đi lại lại rất nhiều lần.

Đây là lần thứ hai trong bốn năm bà Hoàng bị kết án vì đức tin của mình. Bà bị kết án ba năm tù vào năm 2016 vì đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Bà Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và bà tin rằng việc tu luyện đã giúp bà chữa lành căn bệnh ung thư, cải thiện sức khoẻ và tâm tính của mình.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Huang Jinxia in Changchun City Sentenced to Prison for Suing Jiang Zemin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182101.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share