Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2020] Ba cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Toà án Huyện Thuận Bình đã xét xử bà Lưu Thục Mẫn, bà Khuất Tố Anh và ông Lưu Chấn Lâm. Toà đã kết án bà Lưu tám năm, bà Khuất bốn năm và ông Lưu ba năm tù vào đầu tháng 12 năm 2019. Bà Lưu đã kháng cáo.

Bà Lưu, 55 tuổi, là một người bán phân bón và thuốc trừ sâu, bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Hơn 20 công an đã lục soát nhà bà trong hai giờ. Công an đã lấy đi điện thoại di động, máy tính, cùng hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt và những món đồ trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ.

Sau khi bà bị bắt, chồng bà (bị nằm liệt giường từ tháng 4 năm 2019) đã được đưa đến một trung tâm người cao tuổi vì ông không thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Bà Lưu bị giam ở trong Trại tạm giam Bảo Định kể từ khi bị bắt. Chức trách toà án không cho phép bất kỳ luật sư địa phương nào biện hộ cho bà và không cho gia đình vào thăm bà.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi chế độ cộng sản phát động cuộc đàn áp vào năm 1999. Bà tin rằng pháp môn này đã giúp bà cải thiện sức khoẻ và tâm tính của mình.

Năm 2008, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Lính canh trại từng ép bà đứng liên tục ba ngày không ngủ. Kết quả là hai chân bà sưng phồng nghiêm trọng. Chính quyền đã kéo dài thời gian giam giữ thêm 21 ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Khuất, gần 60 tuổi, bị bắt và nhà bị lục soát vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Bà cũng bị giam tại trại tạm giam Bảo Định kể từ đó.

Hai con gái của bà từng nhiều lần đến đồn công an địa phương để yêu cầu thả bà nhưng đều bị từ chối. Trương Huy, người của Đội An ninh Nội địa, đã hăm doạ cô con gái út của bà rằng sẽ ép trường đại học đuổi học cô và không cho cô tìm việc làm sau khi tốt nghiệp nếu cô tiếp tục tìm kiếm công lý cho bà Khuất.

Bà Khuất bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004 và bệnh thận của bà sớm biến mất. Chồng bà bị bệnh tâm thần trong nhiều năm và đã qua đời vào năm 2008. Bà Khuất làm việc vặt để nuôi hai con gái học hành và thường xuyên giúp đỡ người dân địa phương bất chấp cuộc sống của bà gặp khó khăn. Nhiều hàng xóm đã lên án chế độ cộng sản sau khi bà bị bắt.

Thời điểm ông Lưu bị bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/13/398939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/23/182459.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share