Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2020] Giữa tháng 12 năm 2019, khi gia đình bà Ôn Chí Hoa đến thăm bà tại Trại tạm giam Đường Sơn, họ sửng sốt khi biết bà đã bị chuyển đến nhà tù để thụ án hai năm tù giam vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Luân Công vào năm 1999.

Bà Ôn, một cư dân 73 tuổi ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, cho biết Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của mình. Năm 2015, bà đã đệ đơn tố cáo Giang và bà đã bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.

Bà đã bị tạm giam 15 ngày. Trước khi được phép đưa bà về nhà, chồng bà đã phải trả 900 Nhân dân tệ chi phí ăn uống và 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Bà bị con trai đánh đập khi không chịu ký bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Ôn lại bị bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2017 khi đang trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Mấy tiếng sau, nhà bà đã bị cảnh sát xông vào lục soát, và chồng bà bị cảnh sát làm cho chấn động tinh thần.

Cảnh sát đã thu thập mẫu máu của bà Ôn mà không giải thích lý do. Bà đã được tại ngoại sau khi nộp 3.000 Nhân dân tệ vào buổi tối sau khi có biểu hiện bệnh.

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, một cảnh sát từ Đồn Công an Đông Cựu Trại và một nhân viên của Viện kiểm sát Thành phố Tuân Hóa đã gửi bà Ôn lá thư triệu hồi. Khi bà từ chối mở cửa, cảnh sát đã trèo hàng rào vào nhà bà. Bà đã từ chối ký giấy triệu tập hay chấp nhận luật sư do tòa chỉ định.

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 địa phương đã bắt giữ bà Ôn và đưa bà đến trại tạm giam Đường Sơn.

Khi gia đình bà đến ký gửi 2.000 Nhân dân tệ cho bà theo yêu cầu của trại tạm giam, họ đã không được gặp bà.

Giữa tháng 12 năm 2019, khi họ lại đến trại tạm giam thăm bà thì được thông báo rằng bà Ôn đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang để thụ án. Không rõ việc này đã qua phiên xét xử nào chưa.

Các bài viết liên quan:

Cảnh sát Tuân Hóa giam giữ phi pháp 11 học viên Pháp Luân Công vì tố cáo Giang Trạch Dân

Thông tin bổ sung về bức hại ở Trung Quốc – Ngày 24 tháng 10 năm 2017 (26 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/4/398550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182194.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share