Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2019] Một người đàn ông ở huyện Nhạc Đình, tỉnh Hà Bắc bị đột quỵ và bị liệt trong khi đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị chính quyền từ chối cho bảo lãnh điều trị.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, ông Vương Chí Cần được đưa gấp vào Bệnh viện Hiệp Hoà sau một cơn đột quỵ. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, sau khi tình trạng trở nên ổn định, ông được xuất viện và bị đưa trở lại bệnh viện nhà tù.

Ngày 6 tháng 1 năm 2020, gia đình ông Vương đến bệnh viện Ký Đông nhưng bị từ chối cho vào thăm ông. Họ đã xin được bảo lãnh điều trị cho ông và nói rằng sẽ chăm sóc ông tốt hơn tại nhà trong trường hợp khẩn cấp.

Một lính canh tù nói rằng ông Vương đang hồi phục và đã nói lại được một chút. Anh ta nói rằng họ phải từ chối yêu cầu bảo lãnh điều trị cho ông Vương theo lời của bác sỹ, người quyết định rằng ông Vương không đủ điều kiện để được tạm tha. Lính canh nói rằng họ sẽ giám sát ông Vương thêm sáu tháng nữa và sẽ đánh giá lại ông sau đó.

Cả hai vợ chồng đều bị bắt và bỏ tù

Ngày 1 tháng 12 năm 2017, ông Vương và vợ là bà Tào Nhã Xuân đã bị bắt sau khi công an nghi ngờ họ treo những băng rôn Pháp Luân Công. Con trai họ, một học sinh trung học đã bị bỏ lại nhà một mình.

Toà án Huyện Loan Nam đã xét xử họ hai lần, vào ngày 24 tháng 8 và 13 tháng 11 năm 2018.

Trong phiên xử lần hai, công tố viên đã mở một đoạn phim làm bằng chứng bổ sung. Khi cặp vợ chồng chỉ ra rằng ngôi nhà bị công an lục soát trong đoạn phim không phải là nhà của họ, thẩm phán Lưu Ngạn Toả đã ngăn họ nói. Ông ta cũng cấm luật sư đưa ra các biện hộ bào chữa.

Có thông tin rằng cả hai vợ chồng đều bị kết án 3,5 năm tù. Hiện bà Tào đang bị giam trại Nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

Bài liên quan:

Hà Bắc: Một cặp vợ chồng đã chỉ ra rằng ngôi nhà trong đoạn video được phát trước tòa ghi lại cảnh lục soát của công an không phải là nhà của họ

Hà Bắc: Tòa án Loan Nam xét xử phi pháp vợ chồng ông Vương Chí Cần và bà Tào Nhã Xuân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/21/182263.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share