Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2019] Tháng 5 năm 2019, tám học viên ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Toà án Khu An Châu đã xét xử tám học viên lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Thẩm phán đã lên lịch phiên toà thứ hai vào lúc 9 giờ sáng hai ngày sau đó. Khi gia đình các học viên đến toà lúc 8 giờ 40 sáng ngày 31 tháng 12, họ ngạc nhiên khi nghe tin rằng phiên toà thứ hai vừa mới kết thúc và người thân của họ đã bị đưa về lại các Trại tạm giam.

Hóa ra thẩm phán chủ tọa đã dời phiên toà sớm hơn lúc 8 giờ sáng mà không thông báo cho gia đình. Thẩm phán đã kết án tù tám học viên tại cuối phiên toà.

Bà Thái Nghĩa Phượng bị kết án 4,5 năm tù và phạt 12.000 nhân dân tệ.
Ông Dương Huấn Thành bị kết án 4 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Bà Duẫn Quang Tố và bà Lý Vĩnh Phương bị kết án 3,5 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ mỗi người.
Ông Quách Viễn Tuấn bà Hoàng Bá Hội bị kết án 3 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ mỗi người.
Bà Vạn Mạnh Dung và bà Lô Thượng Dung bị kết án 2 năm tù và phạt 4.000 nhân dân tệ mỗi người.

Tám học viên trên đều đã kháng án.

5a76ab9f14bd419d79e4cb9f878e1d49.jpg

Sáu học viên (từ trái sang phải): Ông Dương Huấn Thành, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Duẫn Quang Tố, bà Thái Nghĩa Phượng và bà Lý Vĩnh Phương

Tám học viên bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Hai nam học viên bị đưa đến trại tạm giam Hoa Cai và sáu nữ học viên bị đưa đến trại tạm giam Số 3 Thành phố Miên Trúc kể từ đó.

Gia đình của bốn học viên đã thuê luật sư cho họ. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho các học viên trong phiên toà đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2019.

Bốn học viên khác không có luật sư riêng. Các luật sư do toà chỉ định đã biện hộ “có tội” cho họ.

Bà Thái đã từ chối chấp nhận luật sư do toà biện hộ và lời bào chữa có tội. Thẩm phán đã ra lệnh cho nhân viên chấp hành toà án đưa bà quay lại trại tạm giam địa phương. Không rõ là thẩm phán có tổ chức một phiên xử riêng đối với bà trước khi kết án hay không.

Báo cáo liên quan:

Tám cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên phải ra toà vì tu luyện Pháp Luân Công

Toà án lên lịch xét xử tám cư dân tỉnh Tứ Xuyên vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 10 vừa qua

Tám cư dân tỉnh Tứ Xuyên phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/398661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/24/182600.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share