Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2019] Một cụ bà đã ngoài 80 tuổi đang phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi bà bị cảnh sát lừa ký vào hồ sơ thẩm vấn.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, bà Hồ Minh Tuấn, một cư dân của thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ khi đang phát tặng tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công.

Các cảnh sát ở Đồn Công an Long Tuyền Sơn Lộ đã lục soát nhà bà Hồ vào khoảng 1 giờ chiều. Người chồng 85 tuổi của bà đã rất phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì được.

Vào khoảng 3 giờ chiều, sau khi cảnh sát rời đi, con trai của bà Hồ đã đến đồn công an địa phương để tìm cách giải cứu người mẹ già của mình. Cảnh sát đã yêu cầu anh đợi ở bên ngoài tòa nhà. Khoảng 8 giờ tối, một cảnh sát xuất hiện, cầm theo đơn bảo lãnh tại ngoại để anh ký. Bà Hồ đã được về nhà vào tối ngày hôm đó.

Vào tháng 9, con trai bà Hồ đã đến đồn công an một lần nữa để hỏi về trường hợp của bà. Một cảnh sát tên Chu Phong nói với anh: “Không cần lo lắng. Vụ việc của mẹ anh đã được bác bỏ rồi.”

Bị chấn động do lần đột kích của cánh sát, chồng bà Hồ đã bị tràn dịch màng phổi và phải nhập viện trong vài tuần. Bà và con trai đã thay phiên nhau chăm sóc ông tại bệnh viện.

Ngay sau khi chồng bà trở về nhà, bà Hồ nhận được một cuộc gọi và được yêu cầu đến đồn công an.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, bà đã đến đó cùng con trai. Cảnh sát một lần nữa đã chặn con trai bà ở bên ngoài và chỉ để bà tự đi vào một mình.

Cảnh sát đã đưa bà Hồ vào ghế thẩm vấn và thẩm vấn bà trong vài giờ. Sau đó, cảnh sát đưa cho bà một chồng tài liệu để ký vào đó và nói rằng bà sẽ được trả tự do sau khi ký.

Vì bà Hồ không thể đọc cộng thêm sự lo lắng và kiệt sức, bà đã ký các tài liệu đó theo chỉ dẫn.

Sau đó, cảnh sát còn đưa bà đến viện kiểm sát và chụp ảnh bà ngay trong ngày hôm đó. Họ đưa cho bà một bản “Thông báo về Quyền và Nghĩa vụ trong Quy trình Điều tra và Truy tố” và thả bà. Bà thậm chí còn không thể nhớ mình đã trở về nhà như thế nào.

Khi đọc thông báo, con trai bà Hồ nhận ra mẹ mình đã bị cảnh sát lừa ký vào hồ sơ thẩm vấn mà sẽ được sử dụng làm bằng chứng truy tố bà.

Vì vụ việc của bà đã được đệ trình lên viện kiểm sát nên rất có thể bà sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố, bị xét xử và kết án.

Mặc dù một cảnh sát cho biết nhiều nhất là thẩm phán sẽ phạt bà vài nghìn Nhân dân tệ mà không thực sự kết án tù vì bà đã cao tuổi nhưng gia đình bà tỏ ra nghi ngờ về lời nói của cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/10/396863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181117.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share