Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2020] Ngày 7 tháng 1 năm 2020, luật sư đại diện cho ba thành viên trong một đại gia đình ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã đệ đơn yêu cầu xem xét lại bản án của họ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư yêu cầu thẩm phán của Toà án Trung cấp Thành phố Mậu Danh tổ chức một phiên toà khác và tha bổng cho các thân chủ của ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thân tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

0f478277c38667f78a083bfe6186aa57.jpg

Anh Ngô Triêu Kỳ

55d4dc6db1b86c104af17fadd8a63fa6.jpg

Bà Lâm Lệ Trân

Anh Ngô Triêu Kỳ, mẹ anh là bà Lâm Lệ Trân, và dì anh là cô Lâm Yến Mai đã bị bắt từ ngày 29 đến 31 tháng 8 năm 2018.

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Toà án Khu Mậu Nam đã xét xử họ trong một phòng xử án tạm thời ở Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh, nơi mà họ bị giam từ khi bị bắt. Năm luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, thẩm phán Kha Học Quân đã kết án họ. Bà Lâm Lệ Trân và con trai là anh Ngô Triêu Kỳ, mỗi người bị lãnh án năm năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Em gái của bà, cô Lâm Yến Mai, bị kết án 4,5 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ. Tất cả họ đều kháng án.

Toà án Trung cấp Thành phố Mậu Danh đã giữ nguyên bản án của họ tại một phiên toà vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Khi họ nhận phán quyết từ thẩm phán, họ thấy rằng nó đã được ấn định từ ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Luật sư mới của các học viên, người đại diện họ trong vụ kháng án, nói rằng toà án trung cấp đã thông báo cho ông vào ngày 7 tháng 11 rằng ông phải đến vào ngày 15 tháng 11 để đệ trình ý kiến bào chữa của mình, nhưng thẩm phán đã ra phán quyết trước khi nhận ý kiến pháp lý của ông. Rõ ràng là thẩm phán chưa từng có ý định xem xét ý kiến của luật sư.

Bài liên quan:

Ba thành viên của một gia đình bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Các luật sư cũ bị trả thù, ba học viên Pháp Luân Công phải thuê luật sư mới để biện hộ cho họ

Ông lão 85 tuổi cô độc và vô cùng đau khổ khi hai con gái và cháu trai đều bị giam giữ

Quảng Đông: Người cha 85 tuổi bị cảnh sát hành hung trong khi nhà của họ bị lục soát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/398972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/24/182599.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share