[MINH HUỆ 14 – 03 – 2010] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) trong chuyến lưu diễn tại châu Âu đã biểu diễn tại khán phòng Jahrhunderthalle của thành phố Frankfurt vào tối hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 3.

Một không khí hoàn toàn yên lặng và thỉnh thoảng xuất hiện những giọt nước mắt được thấy trong suốt các vở múa dựa trên bối cảnh đương đại ở Trung Quốc, kể về những con người đi theo niềm tin của họ. [Hai vở múa: ‘Không gì  ngăn được bước tiến thành Thần’ và ‘Vụ kết án kinh ngạc’]

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.13.20100312_01_FRA_FlorianGodovits_Kolumbischer_Generalkonsul_FotoMatthiasKehrein_2.jpg

Ngài Tổng lãnh sự  Colombia, Henry Javier Arcos Munoz, cùng vợ là bà Silvia Callirgos, và con gái Siljha Arcos tại khán phòng Jahrhunderthalle.

Ngài Tổng lãnh sự quán Colombia, Henry Javier Arcos Munoz, và vợ là bà Silvia Callirgos đều có cụ ông là người Hông Kông, và cô con gái nhỏ đến xem buổi biểu diễn của Shen Yun (Shen Yun) hôm thứ Sáu ngày 12 tháng Ba.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi xem thứ gì đó đặc biệt như thế này”, ngài Tổng lãnh sự nói sau buổi biểu diễn. “Tuyệt vời! Tôi rất thích màu sắc và âm nhạc của buổi biểu diễn

Ông nói: “Tôi rất xúc động trước cảnh miêu tả cuộc đàn áp môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công”.

Ông nói thêm: “Tôi đảm bảo rằng cộng đồng người Columbia ở vùng này sẽ biết đến cuộc biểu diễn này

Ông Arcos Munoz đã rất ấn tượng về Dàn nhạc sống kết hợp giữa các nhạc cụ Trung Quốc truyền thống và các nhạc cụ phương Tây cổ điển, ông nói rằng với ông Dàn nhạc là điểm nổi bật của buổi tối hôm đó. Ông nói: “Dàn nhạc thật nổi bật”.

Ngoài Dàn nhạc sống ra, Shen Yun còn sử dụng công nghệ hiện đại nhất để tạo ra những phông nền hoạt hình kỹ thuật số, với kích cỡ lớn thêm vào cho mỗi tiết mục.

Ông sửng sốt nói: “Phông nền rất là thú vị. Ấn tượng, rất ấn tượng! Đây là lần đầu tiên chúng tôi xem thứ gì đó ấn tượng như thế này”.

Vợ của ngài Tổng lãnh sự cũng tán dương. Bà nói: “Buổi biểu diễn thật hấp dẫn. Nó là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Tôi rất thích Dàn nhạc. Và các nữ nghệ sĩ múa rất thanh tú. Lối biểu đạt của họ, khuôn mặt và các động tác trong các điệu múa khác nhau … Tôi rất ấn tượng”.

Bà nói tiếp: “Mọi thứ đều làm tôi cảm động, đặc biệt là cảnh mẹ của cô gái nhỏ bị bắt [trong vở múa Không gì ngăn được bước tiền thành Thần]”.

Bà Callirgos nói rằng bà sẽ giới thiệu buổi biểu diễn cho những người khác, bà sẽ nói với họ rằng: “Bạn phải đến xem. Bạn phải xem buổi biểu diễn đó và tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa”.

Tiến sĩ Gudolf Mackenroth, một bác sĩ đã về hưu, và vợ là bà Sabin cũng đến xem buổi biểu diễn và bị ấn tượng bởi những lời dẫn  chương trình của những các MC trước khi tấm màn sân khấu mở ra cảnh tiếp theo.

Ông Mackenroth nói: “Đó là câu chuyện lịch sử thú vị và đầy màu sắc. Những lời dẫn dắt chương trình của những người dẫn chương trình thật hữu ích, và chúng giải thích rõ về mọi thứ

Tôi cũng đánh giá cao các điệu múa của các vùng khác nhau của Trung Quốc. Người ta có thể cảm nhận được nền văn hóa hàng ngàn năm và hàng thế kỷ này”.

“Chúng tôi đã được xem những câu chuyện thú vị và đầy màu sắc”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.13.20100313_01_Frankfurt_Ulf+KrauschSandra+Seip_+Foto+Nina+Hamrlejpg.jpg

Ông Ulf Krausch và bạn của ông cô Sandra Seip

Ông Ulf Krausch, là nha sĩ và chuyên gia nha khoa về ghép răng, và bạn của ông cô Sandra Seip, một người kinh doanh bất động sản độc lập, nhận được vé mời xem Shen Yun từ một người bạn.

Buổi biểu diễn thật cuốn hút”, tiến sĩ Krausch nói. “Về cơ bản, buổi biểu diễn đã cho thấy những gì mà Trung Quốc cần phải giới thiệu với toàn thế giới, như là các trang phục và vũ múa văn hóa truyền thống đến từ các vùng miền khác nhau của Trung Quốc, gồm có cả Tây Tạng và Mông Cổ”.

Trước kia tiến sĩ Krausch đã đến thăm Trung Quốc một thời gian khá lâu trước đây và kể từ đó đã có nhiều thay đổi. Vở múa Không gì cản nổi bước tiến thành Thần đã làm ông xúc động. “Tôi đặc biệt chú ý tới gia đình đã bị đàn áp chỉ vì khuynh hướng tâm linh của họ. Nó thu hút tôi, và từ góc độ nghệ thuật, vở múa được thể hiện cực kỳ tốt

Cô Seip đồng ý với ông và nói rằng buổi biểu diễn thật ấn tượng. Cô tin rằng cô có con mắt của một chuyên gia, vì cô là một khán giả thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn và âm nhac. “Âm nhạc tuyệt vời. Một sự đồng bộ rất thú vị, được biểu diễn bởi các nhạc cụ Trung Hoa”, cô nói. “Tuyệt vời”.

Giọng nam cao “là những nghệ sĩ hàng đầu, cô nói. Và cô cũng ấn tượng với chiếc đàn nhị, một lọai nhạc cụ 2 dây của Trung Quốc với âm thanh rất phong phú.

Các giá trị truyền thống được các nghệ sĩ Shen Yun biểu diễn đã gây ấn tượng sâu sắc đối với cô. “Những gì mà tôi được chứng kiến tối hôm nay là một buổi biểu diễn chất lượng và gợi lên nhiều suy nghĩ. Buổi biểu diễn sâu sắc hơn bất cứ thứ gì khác mà người ta xem ngày nay”.

Cô nói tiếp: “Chương trình biểu diễn loại này đưa xã hội quay trở lại với lối sống truyền thống, và tôi rất vui vì điều đó, đặc biệt nếu như nó dẫn đến việc hướng người dân theo hướng đó. Điều này cực kỳ quan trọng đối với tất cả các nền văn hóa


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31277/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31282/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31302/
https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115338.html

Đăng ngày: 23 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share