[MINH HUỆ 18-03-2010]

Khán phòng Kỷ niệm Jahrhunderthalle ở Frankfurt, Đức vinh hạnh được tổ chức ba buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun từ ngày 12 – 14 tháng Ba, 2010. Những tràng pháo tay vang dội và nhiều lần được mời lại sân khấu là minh chứng cho thấy khán giả hoàn toàn say mê chương trình biểu diễn thuộc đẳng cấp thế giới này.

“Khán giả đã bị mê hoặc”

2010-3-15-20100313_02_FRA_NTDTV_ThomasMann_FotoMatthiasKehrein_2_small.jpg

Thomas Mann, một nghị viên của Nghị Viện Châu Âu

Trong số nhiều nhân vật khán giả nổi bật có ông Thomas Mann, một nghị viên của Nghị Viện Châu Âu. Ông nói “Tôi rất vui được có mặt tại đây hôm nay và được thấy một viên ngọc tại khán phòng Jahrhunderhalle ở khu vực sông Main-Rein của chúng ta”

Ông đặc biệt bị cuốn hút bởi những điệu múa dân gian đa dạng được biểu diễn trong chương trình. “Chúng ta được trải nghiệm sự đa dạng ở khắp Trung Hoa.. Từ vùng núi nơi sinh sống của người Tây Tạng đến vùng thảo nguyên của người Mông cổ. Phần biên đạo múa thật xuất sắc và những bài hát tuyệt vời gợi lên nhiều cảm xúc.” Ông Mann nói.

Ông nhận xét về phản ứng của khán giả “Khán giả đã bị mê hoặc, điều đó có thể thấy rõ qua nhiều lần mời trở lại sân khấu. Mọi người chỉ muốn tiếp tục vỗ tay không ngớt.”

Về dàn nhạc orchestra, ông nói “Tôi rất ấn tượng với dàn nhạc orchestra. Phương Đông và phương Tây nhìn chung là ở về hai phía đối lập, nhưng ngôn ngữ âm nhạc đã tìm ra cách để hợp nhất chúng. Đó là một điều mà chúng ta vẫn chưa thể làm được tốt lắm, song tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi phải nói rằng đây là một dàn nhạc tuyệt vời. Những gì chúng ta thấy tối nay là một sự pha trộn mang tính quốc tế mà gợi lên nhiều cảm xúc quan trọng. Tôi thấy điều này vô cùng quan trọng.”

Ông rất vui khi thấy lời tiếng Trung của các bài hát khác nhau trên phần phông nền của sân khấu. “Thật là hay khi được thấy tiếng Trung và phần dịch sang tiếng Đức ở bên dưới.”

Nhận xét về hai tiết mục “Không gì cản được bước tiến thành Thần”“ Vụ kết án kinh ngạc” mô tả về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông Mann nói “Hai tiết mục này rất ấn tượng. Chúng cho thấy rõ rằng nếu một người ủng hộ tự do về quan điểm, người đó sẽ bị đánh đập tàn nhẫn và không thể biểu đạt được điều đó. Tôi đã nhìn thấy điều đó ở trường hợp những người Tây Tạng và cũng ở Pháp Luân Công, khi mà người ta bị dồn vào một góc và phải chịu những áp lực chưa từng có.”

Ông nói tiếp “Hai tiết mục này là một phần không thể tách rời của cả chương trình…. Và chúng rất quan trọng. Thông điệp gắn liền bên trong chương trình là một quốc gia chỉ được chấp nhận khi nó tôn trọng những nhóm người dân thiểu số của nó. Và tôi nghĩ rằng thông điệp này rất quan trọng và ở đâu người ta cũng hiểu về nó, đặc biệt là những người có mặt tại đây hôm nay.”

Ông kết luận “Khó khăn nhất là người ta biết rằng những gì mình thấy là sự thật chứ không phải là phóng tác. Đó là một thực tế cay đắng. Đối với tôi, tôi hiểu là người ta cần phải có thêm động lực để cải thiện tình hình. Người ta phải tìm cơ hội để tìm một giải pháp cho những gì đang diễn ra. Cùng lúc, người ta cũng cần phải tập hợp lại những người sẵn sàng ủng hộ vấn đề này”

“Hy vọng của tôi là nhiều người ở đây tối nay thấy xúc động với những câu chuyện này và họ tiếp thụ được một thông điệp quan trọng.”

“Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh thật nổi trội”

2010-3-15-20100313_02_FRA_AlexanderHamrle_GarryMair_FotoMatthiasKehrein_21_small.jpg

Ông Garry Mair, chủ tịch và chủ sở hữu công ty Plan OHG, công ty tư vấn các dự án xây dựng

Giữa giờ nghỉ giải lao, ông Mair, người thông thạo 9 ngoại ngữ trong đó có tiếng Trung nói “Trình độ nghệ thuật của Shen Yun là tốt nhất. Chương trình rất chuyên nghiệp và được biên đạo rất tốt. Nhìn từ phương diễn biểu diễn vụ đạo, thì chương trình là ở vị số một”

Nói về hai MC giới thiệu chương trình bằng cả hai thứ tiếng tiếng Trung và tiếng Đức, ông nói “Việc để khán giả Trung Quốc được MC giới thiệu chương trình là rất quan trọng. Dù sao, với những chương trình mang nội dung mới lạ thế này thì việc giải thích cho khán giả về tiết mục tiếp theo là rất quan trọng. Điều này đã được làm một cách xuất sắc.”

Ông Mair mong chờ được xem phần thứ hai của chương trình và nói: “Tôi thích mọi thứ mà tôi đã thấy cho đến lúc này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một buổi tối thành công bởi vì ở đâu tôi cũng thấy sự chuyên nghiệp của các nghệ sỹ…. Mọi thứ đều hoàn hảo… và trong tâm trí tôi, nó ở vị trí số 1. Có rất nhiều điều thú vị trong chương trình này. Xem trực tiếp thật khác so với việc chỉ đọc về nó”

Ông nói tiếp “ Nó cũng khác với việc xem thứ gì đó trên TV. Nó triển hiện hoàn toàn khác hẳn…đặc biệt khi nói đến màu sắc và âm thanh. …nó hay hơn rất nhiều so với xem trên màn ảnh. Tôi thực sự thấy ấn tượng.”

Ông cũng hoàn toàn bị chinh phục bởi dàn nhạc orchestra, ông nói “Dàn nhạc chơi thật hòan hảo. Vấn đề chính là dàn nhạc là phần nền để nâng cao [hiệu quả] biểu diễn vũ đạo. Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh thật nổi trội”

Tiếp đến ông Mair nói về các giọng ca “ Tôi cứ lặp đi lặp mãi suy nghĩ này. Các giọng đơn ca thật là xuất sắc. Và dàn nhạc lại một lần nữa làm nền và tạo cảm xúc cho lời ca được hát trên sân khấu.”

Ông chia sẻ:“Bản thân tôi là một người mà bạn có thể gọi là chú trọng vào hình ảnh, do đó âm nhạc chỉ ở vị trí làm nền chứ không ở tuyến trên. Đúng vậy, âm nhạc là làm nền để tôn lên những gì đang diễn ra trên sân khấu. Đối với tôi, ấn tượng đối với hình ảnh mạnh mẽ đến mức là âm nhạc chỉ ở phần thứ yếu ở trong tâm trí tôi.”

“Trông thật là tuyệt”

2010-3-15-20100313_02_FRA_NTDTV_AstridJoostvanderSpek_FotoMatthiasKehrein_1_small.jpg

Cô Astrid Joos, thành viên hội đồng quản trị của công ty ValuePrice AG.

Cô Astrid Joos, một cựu diễn viên balê, người mới được đưa vào vị trí thành viên hội đồng quản trị ở công ty ValuePrice AG, một công ty tư vấn tài chính độc lập, đã đến xem buổi diễn để học hỏi chút ít về văn hóa Trung Hoa cổ truyền.

Cô nói: “Tôi nghĩ là chương trình thật sự thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi xem một chương trình của Trung Quốc. Trước đây tôi thích múa balê và vũ đạo nhưng đây là lần thứ nhất tôi xem vũ đạo Trung Hoa. Rất là thú vị.”

“Tôi không quen thuộc lắm văn hóa Trung Hoa. Tôi phải nói rằng đó là một trải nghiệm khá thú vị và tôi sẽ rất vui được kể với mọi người về chương trình này.”
Đã từng học về bale cổ điến, cô nói rằng ở Shen Yun có những yếu tố mà cô chưa từng biết đến, và nói thêm rằng những yếu tố này “hẳn phải bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa.”

Cô Joos cũng rất thích các điệu múa dân tộc khác nhau do nghệ sỹ Thần Vận thể hiện., cô nói:“ Trung Quốc là một đất nước rộng lớn và điều đó chắc chắn có nghĩa là có nhiều văn hóa khác nhau. Các bạn đã cố gắng giới thiệu một vài loại hình văn hóa đó lên sân khấu và nó thật sự là thú vị”

Cô đặc biệt thích tiết mục múa Mông Cổ “Lòng hiếu khách của người Mông Cổ”, cô nói: “Trông thấy là đẹp. Phần nhạc nền và trang sức tạo thêm hiệu ứng đặc biệt khiến cho điệu múa thật đáng nhớ.”

Nói về ấn tượng nói chung của cô về buổi diễn, cô chia sẻ: “ Phục trang thật đẹp, bắt mắt và rực rỡ. Lụa được sử dụng nhiều, và hẳn là rất tốn kém vì có nhiều nghệ sỹ đến vậy. Có thật nhiều nam nữ nghệ sỹ trẻ tuổi mà múa thật xuất sắc. Thật là công phu. Hẳn là họ đã phải luyện tập ngày đêm để có thể phối hợp tốt đến thế. Thực sự là không dễ dàng chút nào cả.” Cô nói thêm“Bản thân tôi đã từng biểu diễn trên sân khấu và tôi biết là để phối hợp một nhóm người là khó như thế nào, đặc biệt là i một nhóm xuất sắc như các nghệ sỹ múa này.”

Cô cũng nghĩ rằng dàn nhạc “chơi hay – chơi cực kỳ hay”

Hoàn toàn ấn tượng với chương trình, cô nói “Tôi sẽ kể cho nhiều người về buổi diễn này và nếu các bạn trở lại năm sau, tôi sẽ lại đến xem”


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/31319/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/31317/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/31349/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/16/115386.html
Đăng ngày 21-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share