[MINH HUỆ 17 – 02 – 2010] Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Celeste Holm “rất thích” Shen Yun(Shen Yun)
NEW YORK – Shen Yun đã hoàn tất buổi biểu diễn thứ 4 trong 7 buổi biểu diễn tại Hội trường Âm nhạc Radio City nổi tiếng của thành phố New York hôm 14 tháng Hai, đúng ngày Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, ngày đầu tiên của năm Hổ. Buổi biểu diễn âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa được thực hiện bởi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) đem khán giả đến với văn hóa Trung Hoa truyền thống.

Tôi rất thích nó. Rất thích!” Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Celeste Holm nói.

Bà Holm cùng chồng, ca sĩ hát opera Frank Basile đã đến xem buổi biểu diễn vào buổi tối. Trong sự nghiệp diễn viên của mình, bà Holm đã đoạt giải Quả cầu Vàng vào năm 1948 dành cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim ‘Gentleman’s Agreement’, và đoạt giải Oscar cùng năm cho vai diễn tương tự. Bà Holm cũng đoạt giải Thành tựu Trọn đời năm 2000, và ba lần được đề cử giải Emmy.

Bà nói nhóm diễn xuất người Hoa trong đoàn Shen Yun giúp bà hiểu người Trung Quốc một cách sâu sắc hơn.

Chúng ta là bạn bè,” bà Holm nói.

2010-2-16-OscarWinningActress_OperaSinger_JoshuaPhilipp_EET_small.jpg
Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Celeste Holm và chồng của bà, ca sĩ hát opera Frank Basile, ở trong sảnh của Hội trường Âm nhạc Radio City sau khi xem Shen Yun hôm 14 tháng Hai

Nếu chúng tôi không đến tham dự, thì không biết được nhiều người vậy,” bà nói.“Chúng ta càng biết nhau nhiều hơn, thì càng thấy an tâm và hạnh phúc hơn.
Shen Yun đưa một lượng lớn các tài năng trên toàn thế giới đến với nhau, bao gồm một số ca sĩ người Trung Quốc đoạt giải thưởng, các diễn viên múa và các nhạc sĩ. Shen Yun có ba công ty múa khác nhau đang thực hiện chuyến lưu diễn năm 2010 của mình khắp toàn cầu.

Có rất nhiều người tài năng trong buổi diễn này,” ông Basile nói.

Có những khoảnh khắc đẹp, trang phục tuyệt vời,” ông Basile nói. “Một cái nhìn sâu sắc về nền văn hóa Trung Hoa.”

Nền văn hóa được thể hiện khá tốt và đặc sắc – tao nhã và duyên dáng,” ông Basile nhận xét. “Buổi biểu diễn mang rất nhiều nét đẹp.”

Shen Yun cũng có một số giọng đơn ca. Là một ca sĩ hát opera, ông Basile nói ông thích giọng hát, ông nói thêm rằng các ca sĩ có “chất giọng khỏe khoắn. Khi bạn nghĩ đến opera Trung Quốc, bạn không nghĩ đến nền opera hùng mạnh. Có một số tài năng tuyệt vời, những ca sĩ vĩ đại đang ở đó.
Trái ngược với Opera Trung Quốc truyền thống, các giọng ca Shen Yun biểu diễn theo phong cách Bel Canto.

Luật sư: “Tôi xin chúc mừng những ai đã kết hợp chúng lại với nhau

Ông Larry Hermann hiện là luật sư về tội phạm chiến tranh ở New York. Tuy vậy, ông đã kinh qua những chặng đường đời khác nhau. Ông nguyên là thiếu tá thuộc Lính thủy đánh bộ Mỹ, nguyên trợ lý luật sư ở Mahattan, và từng là trợ lý luật sư Hoa Kỳ.

Ông đã bị cuốn hút bởi buổi biểu diễn hôm nay vì sự quan tâm sâu sắc đối với Trung Quốc, nơi nuôi dưỡng ông từ thời thơ ấu. Mẹ ông đã kể cho ông nghe những câu chuyện thần tiên của Trung Hoa khi ông còn nhỏ, và bà sưu tầm những đồ cổ từ thời nhà Đường, nhà Tống và nhà Hán.

Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn thật hoành tráng, bất cứ ai hiểu được nỗi đau của những người tin vào Thần thánh ở Trung Quốc cũng có thể có một sự cảm nhận rất đặc biệt về tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ này,” ông nói. “Tôi xin chúc mừng những ai đã kết hợp chúng lại với nhau.”

2010-2-16-1pmNTDLarry_Hermann,_Defense_Lawyer_small.jpg
Ông Larry Hermann nghĩ rằng buổi biểu diễn của Shen Yun tại Hội trường Âm nhạc Radio City thật “tuyệt vời

Ông nói, “Tôi nghĩ rằng bất cứ chính phủ nào mà đàn áp chân lý và quyền lợi của nhân dân thì ở đây họ đều bị trừng phạt đích đáng vì những gì họ đã gây ra. Ở đây thì họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc vì một chính phủ mà lại buôn bán bằng việc thu hoạch tạng người và đàn áp niềm tin.

Một trong số các tiết mục, là ‘Không gì có thể ngăn cản con đường trở thành Thần’, miêu tả câu chuyện về một người mẹ và con gái tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tập thiền định hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc. Người mẹ bị bắt và bị đánh đập nhưng bà từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Ông nói rằng việc giam giữ người dân chỉ vì họ không từ bỏ niềm tin của họ, cho dù họ tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp, Phật giáo, đạo Do Thái hay Cơ Đốc, thì đều sai.

Một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc về nền văn hóa Trung Hoa và sức mạnh tinh thần

Khunh cảnh hùng vĩ trong buổi diễn hôm Chủ nhật đã làm rung động luật sư nhân quyền quốc tế Darryl Wynn.

Quả là một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc về nền văn hóa Trung Hoa và sức mạnh tinh thần,” ông nói. “Tôi cảm thấy rằng buổi biểu diễn này mang rất nhiều ý nghĩa, và hơn thế nhân dân Hoa Kỳ nên xem nó, để hiểu được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Ông Wynn giải quyết các trường hợp xin tỵ nạn chính trị cho các nạn nhân bị bức hại trên toàn thế giới, và buổi diễn đã mang lại ý nghĩa đặc biệt cho ông với tiết mục miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Theo chương trình, trong tiết mục ‘Không gì có thể ngăn cản con đường trở thành Thần’, một người mẹ và con gái đang tập Pháp Luân Đại Pháp trong công viên thì bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ và bẻ gãy ý chí của bất cứ ai tập luyện Pháp Luân Công, cũng như hàng triệu người khác trong cuộc sống hiện thực này, họ đang bị hành hung. Người mẹ bị lôi tới trung tâm giam giữ nơi mà bà phải trả cái giá đắt nhất nhằm cố gắng bảo vệ con gái của bà.

Tiết mục này thật xúc động, một bức tranh về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc,” ông Wynn nói. “Việc đàn áp tự do tôn giáo…điều đó thu hút tôi.

Ông nói rằng ông quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, và đặc biệt là các đồng nghiệp luật sư bị bức hại vì việc mình làm.

Thật xấu hổ trong khi các luật sư đang cố gắng bảo vệ nhân quyền thì chính bản thân họ lại đang bị bức hại ở Trung Quốc,” ông nói.

Sứ mệnh của Shen Yun là hồi sinh nền nghệ thuật truyền thống chân chính năm nghìn năm Trung Hoa vốn thịnh vượng trước khi bị chính quyền cộng sản Trung Quốc phá hoại trong mấy thập kỷ qua. Công ty cố gắng truyền sức sống mới cho nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và sự tương phản này với Trung Quốc hiện đại là rất rõ ràng

Shen Yun đã cho ông Wynn một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tinh thần lớn lao của Trung Hoa cổ xưa, cũng như nhiều tộc người khác ở đại lục.
Thật là một buổi diễn tinh thần tuyệt vời,” ông nói.


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/29733/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/29715/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/29713/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/17/114743.html
Đăng ngày: 11 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share