[MINH HUỆ 02-03-2010]

DAEGU, Hàn Quốc – Cô Kim Juk Youp, một nghệ sỹ múa Hàn Quốc nổi tiếng có bằng tiến sĩ về múa và là nhà biên đạo múa Hàn Quốc của Dàn nhạc thành phố Daegu, Hàn Quốc đã đến xem buổi biểu diễn thứ hai của Đòan Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) ở thành phố Daegu hôm 26 tháng Hai và ngợi ca Shen Yun (Shen Yun) là độc nhất vô nhị.

Cô Kim nói, mỗi lần xem một chương trình Shen Yun, trong cô lại đọng lại niềm cảm hứng mới, những trải nghiệm mới lạ và một cảm giác rằng chương trình khắc họa văn hóa Trung Hoa đích thực.

Cô nói rằng Shen Yun đã trở thành [một chương trình] được ưa thích trong giới nghệ thuật Hàn Quốc. Cô nhận xét rằng, vào thời hiện đại, khi mà thẩm mỹ nghệ thuật đã bị kẹt cứng vào tình trạng hỗn loạn và suy đồi, chương trình Shen Yun chỉ ra phương hướng phát triển nghệ thuật cho các nghệ sỹ.

Cô nói: “Các nghệ sĩ trong lĩnh vực múa và các lĩnh vực nghệ thuật khác đều đã nghe nói đến Shen Yun và đã đến xem chương trình. Họ đều biết rằng Shen Yun thật đặc sắc.”

“ Chúng tôi cũng đang làm công tác [ bảo tồn] nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng có thể bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Do đó, chúng tôi bị cuốn hút sâu sắc trước những nỗ lực truyền thừa văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Shen Yun. Đối với lĩnh vực múa Hàn Quốc, xem Shen Yun đã trở thành một khóa học bắt buộc.”

2010-3-2-mskr_small.jpg
Cô Kim Juk-Youp, nghệ sỹ múa nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng là nhà biên đạo múa Hàn Quốc của Dàn nhạc Hàn Quốc thành phố Daegu

Cô Kim, người đã xem Shen Yun ba lần, đang cống hiến cho việc bảo tồn văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Cô cảm thấy tiếc rằng gần đây có xu hướng hợp nhất múa Hàn Quốc mà múa balê. Cô thở dài vì cách hợp nhất này đã phổ biến ở những nước khác đến nỗi mà người ta đã chán ngấy với sự kết hợp như vậy. Cô nói so với sự kết hợp này, vũ đạo Trung Quốc cổ truyền do Shen Yun thể hiện có vẻ xuất sắc hơn ở những giá trị bất biến của nó.

Cô nói đầy ngưỡng mộ “ Cùng với thời gian, có thể tìm thấy những đặc trưng của tất cả các quốc gia trong các giá trị và phẩm cách cổ truyền. Trong lĩnh vực này, phong cách của Shen Yun thật nổi bật”

Cô Kim cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật hoa hồng Sharon, Chi nhánh Daegu, và là Chủ tịch Hội Nghiên cứu Vũ đạo Hàn quốc Daegu.

Cô nói rằng văn hóa truyền thống cần được bảo tồn bất biến và rằng giới nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc đang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn truyền thống. “ Truyền thống cần phải được truyền thừa, nhiều người hơn nữa cần phải hiểu về truyền thống.”

Nếu một quốc gia có thể bảo tồn được truyền thống, giá trị của nó khi đó cũng được nâng lên. Là một nghệ sỹ múa Hàn Quốc cổ điển, cô Kim đặc biệt quan tâm và bị cuốn hút bởi múa dân gian Trung Quốc.

Về trang phục, cô Kim nói rằng trang phục Hàn Quốc cũng có nét chung nào đó với trang phục Trung Quốc bởi vì lịch sử Hàn Quốc có mối liên hệ gần gũi với lịch sử Trung Quốc. Nhưng trang phục của người dân tộc Trung Quốc nổi bật bởi những đặc trưng của dân tộc mình. Vì vậy, các nghệ sỹ múa trong trang phục dân tộc là đặc biệt nổi bật. Đặc biệt “màu sắc và phụ trang còn đẹp hơn. Tôi thích điều đó hơn. Bản thân văn hóa Trung Quốc là đặc sắc và do đó mang nhiều ý nghĩa hơn.”

Nhà thơ: “Shen Yun sẽ mang văn hóa phương đông đến với thế giới”

Ngày 25 tháng 2, Shen Yun có chương trình mở màn ở Daegu. Cô Jeong Suk, một nhà thơ và là trưởng khoa của Học viện văn học Daegu rất xúc động trước chiều sâu và bề rộng của văn hóa Trung Quốc sau khi xem chương trình và đã tích lũy được nhiều hiểu biết từ các nghệ sỹ múa thể hiện các tích cổ.

Tiết mục khiến cô xúc động sâu sắc nhất là Phiên kết án kinh ngạc, mà theo như chương trình mô tả một người đàn ông độc thân đứng giương biểu ngữ một cách ôn hòa ở quảng trường Thiên An Môn có ghi “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” để thể hiện sự phản đối của mình đối với chính sách chính phủ về cuộc bức hại nhắm vào tín ngưỡng của anh.

Là một nhà thơ, cô Jeong Song hiểu hàm nghĩa Phật giáo trong lời bài hát, điều này cho phép cô suy ngẫm về sự bất định của đời người và luân hồi. “Tôn kính thần linh giúp cho chúng ta có thể sống chân. Mặc dù chúng ta còn gặp nhiều khó nạn, chúng ta sẽ trở thành những sinh linh tốt hơn trong các thế giới khác. Ý nghĩ này khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, phải vậy không?”

2010-3-2-southkorea1002261357271500--ss_small.jpg
Cô Jeong Suk dạy làm thơ

Khi biết rằng các nghệ sỹ Shen Yun đều là người gốc Trung đã lớn lên ở ngoại quốc, cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị ĐCSTQ phá hủy vào thời Cách mạng Văn hóa và không còn nhìn thấy ở Trung Quốc nữa. Cô nói rằng việc phục hồi nền văn hóa tươi đẹp và phổ biến đó ở nước ngoài là quan trọng. “Sẽ tuyệt biết bao nếu người Hàn kiều có thể làm vậy. Tôi ngưỡng mộ những gì Shen Yun đã làm!”

Những năm gần đây, nhiều người Hàn Quốc trở nên tự hào rằng phim truyền hình Hàn Quốc đã trở nên rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Chủ yếu đó là bởi vì chương trình TV đã nhấn mạnh những phẩm chất truyền thống. Cô Jeong Suk kết luận “ Shen Yun sẽ đem văn hóa Châu Á đến với thế giới. Thật đáng ngưỡng mộ.”


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/30557/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/30519/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/2/115050.html
Đăng ngày 11-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share