Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 05-01-2020] Nhiều người Nhật Bản thường đi thăm các đền chùa để mừng đón năm mới. Các học viên Pháp Luân Công tại Tokyo đã tổ chức các hoạt động, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2020, để phổ biến cho mọi người thông tin về môn tu luyện cổ xưa và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang bức hại pháp môn này ra sao.

b990a39b26c82fb2a8241990ec3ae0aa.jpg

Người dân Nhật Bản ký bản kiến nghị để ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ.

Các học viên đã phát tờ thông tin và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người chịu trách nhiệm về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị và nhận tờ rơi giới thiệu buổi trình chiếu sắp diễn ra của một bộ phim tài liệu phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ.

eae19f04e3920b3be34666d815725986.jpg

Các học viên treo một biểu ngữ lớn gần một ga tàu điện ngầm trong chuỗi hoạt động diễn ra tại Tokyo từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2020

Dọc đường đến ngôi đền, các học viên đã dựng một bảng giới thiệu về Pháp Luân Công và treo một biểu ngữ lớn về việc đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ ra trước công lý. Trong vòng ba ngày, họ đã thu thập được 1.130 chữ ký. Nhiều người đã khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực. Một số người dừng lại để trò chuyện với các học viên và để lại thông tin liên lạc của họ.

Một người đàn ông nói: “Liên Xô cũ đã sụp đổ sau một đêm. Trung Quốc ngày nay cũng giống như Liên Xô cũ. Tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồi tệ hơn cả tội ác của Đức Quốc Xã!”

Sau khi một phụ nữ ký bản kiến nghị, cô ấy thốt lên: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Một phụ nữ khác hỏi một học viên: “Tôi hy vọng sẽ được thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ sớm! Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Khi ngày càng có nhiều bằng chứng được phơi bày, càng có thêm nhiều người dân biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ba cuốn sách về nội dung này bằng tiếng Nhật Bản đã được xuất bản. Chứng cứ về tội ác này cũng đã được một số phương tiện truyền thông phổ biến. Nhiều người dân cũng tìm thấy những thông tin này trên mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182108.html

Đăng ngày 12-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share