Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 03-10-2019] Ngày 1 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tụ họp để cùng nhau lên án vụ côn đồ tấn công một học viên Pháp Luân Công mới xảy ra ở Hồng Kông. Các học viên yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dừng ngay những hành động vi phạm nhân quyền và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm qua.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh tại sân thể thao phố Maple ở Kowloon. Một số quan chức chính phủ đã phát biểu tại sự kiện và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay sự tàn bạo, đồng thời chúc mừng 324 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

06fcb1308754d6a8b0dd58347a0067a3.jpg

5435dfc9e1b573e4e7c8eb7947e21ed9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông tổ chức mít-tinh phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Vụ côn đồ tân công gần đây

31d216cd67c35b02b340bead7bc55da3.jpg

Cô Liêu, nạn nhân của vụ côn đồ tấn công gần đây, phát biểu tại buổi mít-tinh

Trước ngày Quốc khánh Trung Quốc, mùng 1 tháng 10 năm nay, ĐCSTQ đã tăng cường đàn áp người dân Hồng Kông, dẫn đến nhiều trường hợp bị ngược đãi thân thể. Trong số đó có một học viên Pháp Luân Công, cô Liêu, đã bị hai tên côn đồ của ĐCSTQ tấn công vào ngày 24 tháng 9. Tại thời điểm đó, cô Liêu cùng hai học viên khác vừa kết thúc cuộc họp tại một đồn cảnh sát. Những kẻ tấn dùng dùi cui đánh cô Liêu tới tấp khiến cô bị chảy máu nghiêm trọng. Vụ việc này đã được báo ngay cho cảnh sát.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết những va chạm xảy ra gần đây giữa người dân Hồng Kông và chính quyền cộng sản Trung Quốc cho thấy xu hướng sử dụng bạo lực của ĐCSTQ. Ông nói: “Sự việc này cho chúng ta thấy ĐCSTQ không chỉ gây ra thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này, mà còn bành trướng nó sang Hồng Kông.” Trước sự thấu hiểu và ủng hộ ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, ông hy vọng những kẻ gây ra tội ác này sẽ bị đưa ra công lý, và chủ nghĩa cộng sản sẽ đi tới hồi kết thúc.

Ông cho biết thêm: “Tại thời điểm lịch sử then chốt này, bất kỳ ai lựa chọn đứng về phía chính nghĩa và nói không với tà ác sẽ được nhận phúc báo. Bằng cách gìn giữ các giá trị truyền thống và sống theo lương tâm, chúng ta sẽ bước tới một tương lai tươi sáng hơn.”

Bà Dị Dung, giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu (Tuidang), cho biết qua điện thoại rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc quyết định rời bỏ ĐCSTQ. Ở Trung Quốc Đại lục, có nhiều áp phích viết “Trời diệt Trung Cộng, thoái ĐCSTQ để có tương lai tốt đẹp hơn”, còn ở Hồng Kông có những biểu ngữ mang thông điệp “Nói không với chủ nghĩa cộng sản.” Bà Dị nói điều này cho thấy xã hội và người dân Trung Quốc đã bắt đầu ruồng bỏ ĐCSTQ.

Phơi bày sự tàn bạo

c231433c060620f8ab071d730e4ceae3.jpg

Ông Thái Diệu Xương, phó Chủ tịch Liên minh Hồng Kông Ủng Hộ Phong Trào Dân Chủ Yêu Nước của Trung Quốc.

Ông Thái Diệu Xương, phó Chủ tịch Liên minh Hồng Kông Ủng Hộ Phong Trào Dân Chủ Yêu Nước của Trung Quốc, đánh giá cao hoạt động mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và chống lại nó bằng công lý, ôn hòa và lẽ phải. Ông ca ngợi lòng can đảm và sự kiên trì bền bỉ của các học viên trong suốt 20 năm bức hại, đồng thời kêu gọi “có thêm nhiều tiếng nói trợ giúp chính nghĩa.”

25f74edd7c9a9c6f896638d4ae2761ed.jpg

Cựu ủy viên hội đồng quận , ông Lâm Vịnh Hô, cho biết ông ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông Lâm Vịnh Hô, cựu ủy viên hội đồng quận, cho biết những cuộc diễu hành và lễ mít-tinh tại nhiều quốc gia trên thế giới để ủng hộ Hồng Kông cho thấy ĐCSTQ đang mất dần sự ủng hộ. Ông nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang tới cho chúng ta hy vọng – đó là sức mạnh to lớn nhất để đối phó với ĐCSTQ .”

Ông Uông Chí Viễn, người phát ngôn của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), khích lệ thêm nhiều người hơn nữa tham gia vào những nỗ lực hướng tới một kỷ nguyên mới không có chủ nghĩa cộng sản.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một số quan chức đắc cử đã phát biểu qua điện thoại. Trong đó có các thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (Hồ Chí Vĩ, Lâm Trác Đình, Lương Diệu Trung, Chu Khải Địch, Âu Nặc Hiên) và Viện Lập Pháp Đài Loan (Vương Định Vũ, Lý Tuấn Ấp). Ông Hồ cho biết chủ nghĩa cộng sản sẽ phải gặp tai họa, và kêu gọi người dân hãy nói không với chính quyền Trung Quốc.

Ông Lâm nói ĐCSTQ là một chế độ độc tài chuyên chế bành chướng nhất, nó đã tước đoạt những quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận và hội họp, và quyền tự do tín ngưỡng. Ông nhấn mạnh: “Đối với những người ủng hộ tự do dân chủ thì sự cai trị của ĐCSTQ là [vô cùng] hèn hạ. Vậy nên, tôi ngưỡng mộ những ai từ bỏ ĐCSTQ.”

Ông Lương bày tỏ sự đồng tình và cho biết khi càng có nhiều người rời bỏ ĐCSTQ thì chính quyền cộng sản sẽ càng ngày càng bị cô lập và cuối cùng sẽ dẫn tới hủy diệt.

Ông Chu Khải Địch bổ sung thêm rằng sự tàn bạo sẽ trở nên tàn bạo hơn nếu người dân không chung tay chế áp nó. Ví dụ như, ĐCSTQ đã mở rộng khủng bố sang cả Hồng Kông lẫn Đài Loan và còn cố gắng xâm nhập vào nhiều khu vự khác. Ông hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu rõ những vấn đề này và trừng phạt chính quyền Trung Quốc.

Với tư cách là một thành viên của Viện Lập Pháp Đài Loan, ông Vương đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Các bạn đã thể hiện lòng can đảm phi thường khi đối mặt với sự đàn áp bạo ngược. Khi có nhiều người dân thoái ĐCSTQ, một ngày nào đó chúng ta sẽ được chứng kiến bức tường mà chúng ta đang cố gắng phá bỏ sẽ sụp đổ – toàn thể thế giới sẽ được chứng kiến điều này và sẽ biết ơn những nỗ lực của các bạn. Bởi vậy, các bạn hãy tiếp tục công việc này.”

Ông Lý, thành viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, giải thích, ĐCSTQ sẽ sụp đổ vì đã bức hại Pháp Luân Công và những công dân Trung Quốc khác. Ông nói: “Nguy cơ lớn nhất đối với ĐCSTQ không phải là việc đối mặt với những thách thức chính trị; mà nó phát sinh từ những vi phạm nhân quyền cơ bản của nó. Nếu chính quyền này vẫn tiếp tục đàn áp tàn bạo mọi người, nó sẽ bị ruồng bỏ và bị lịch sử đào thải.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180181.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share