Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 25-09-2019] Gần đây, để chúc mừng 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, các học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng tại Khu phố Tàu vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Họ giảng chân tướng và phát tặng tờ rơi để phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Người dân tại Khu phố Tàu đã chứng kiến ​​các hoạt động này và biết được tội ác của ĐCSTQ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, đã có 36 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Một số người khen ngợi các học viên vì cách kháng nghị có lý trí và ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người khích lệ các học viên bằng cách nói: “Tôi ủng hộ các bạn!” “Hãy tiếp tục những nỗ lực tuyệt vời của các bạn!”

302771215609c981332e73dba6f3e09a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia tổ chức các hoạt động vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 để chúc mừng 340 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản.

67ba2e3f5abec5fd0143d4dc1d02a4ae.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công.

ead4a6d177b7cfe33cb48a86595b9df6.jpg

45002cc4886204b8923de866405274ff.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tiến sỹ Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã có bài phát biểu phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà trích dẫn những phát hiện của nghiên cứu được thực hiện trong mười năm qua. Nghiên cứu này tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công còn sống và những người bất đồng chính kiến ​​là nguồn tạng cho ngành ghép tạng quy mô lớn ở Trung Quốc. Chỉ vài tuần, thậm chí là vài ngày đã có thể tìm được nội tạng phù hợp, trong khi ở Hoa Kỳ thường phải mất từ hai năm trở lên. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị cầm tù và giết hại để lấy nội tạng.

Tiến sỹ Russo chỉ ra rằng một Toà án Quốc tế Độc lập về Trung Quốc ở London đã ra phán quyết cuối cùng: “Các thành viên của Tòa án này đều chắc chắn – không chút nghi ngờ gì – rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã diễn ra trong một thời gian dài, liên quan đến một số lượng rất lớn nạn nhân ở Trung Quốc.” Tiến sỹ Russo kêu gọi tất cả mọi người đứng lên giúp chấm dứt hành vi tàn ác thu hoạch nội tạng này của ĐCSTQ.

700b3c5b9930c145836b38f3babc93d4.jpg

Bà Lưu đã giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản hơn 10 năm qua.

Bà Lưu, một học viên Pháp Luân Công, đã giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản ở Trung Quốc và Hoa Kỳ hơn 10 năm qua. Bà đã có bài phát biểu và chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi chứng kiến người dân Trung Quốc đã thức tỉnh như thế nào.

Gần đây, khi bà nói với một du khách Trung Quốc về tội ác của ĐCSTQ, du khách này đã hoàn toàn đồng ý với những gì bà nói và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Ông ấy nói: “Tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm của bà khi nói với mọi người những sự thật này! Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc mạo hiểm mạng sống để nói sự thật với mọi người! Họ quả là đáng ngưỡng mộ!” Ông nói với bà rằng hướng dẫn viên du lịch không cho du khách trò chuyện với các học viên. Ông cho biết: “Hướng dẫn viên đang theo dõi tôi khi tôi nói chuyện với bà, nhưng tôi không sợ, kể cả họ có tống tôi vào tù đi nữa.” Trước khi rời đi, ông đã bắt tay bà Lưu và nói: “Cảm ơn bà! Cảm ơn tất cả mọi người!”

Một lần khác, một đàn ông người Trung Quốc đã nhận tờ rơi mà bà Lưu đưa cho. Bà hỏi ông đã nghe nói đến việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản chưa. Ông nói: “Có, tôi biết. Tôi là một đảng viên của ĐCSTQ. Tôi còn từng làm bí thư chi bộ của Đảng nữa, nhưng tôi biết ĐCSTQ đã tận số rồi! Tôi muốn thoái xuất khỏi nó ngay hôm nay.”

Ông nói thêm: “Bao nhiêu quan chức tham nhũng đã bị bắt, nhưng tham nhũng sẽ tiếp tục xảy ra nếu môi trường chính trị vẫn cho nó không gian. Chừng nào bản chất của Đảng vẫn còn thì Trung Quốc sẽ không phát triển tốt được. Tôi đã mất hy vọng vào Đảng Cộng sản rồi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định thoái khỏi nó!”

Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công đã nhận được sự khích lệ từ mọi người thuộc mọi chủng tộc, mọi thành phần xã hội. Một người đàn ông có tên Faris, từng du học ở Hoa Kỳ, đã kinh hoàng khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh đề xuất các học viên Pháp Luân Công nên làm biểu ngữ bằng nhiều ngôn ngữ và lan truyền tin tức trên quy mô lớn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180155.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share