Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 05-10-2019] Ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để lên án vụ tấn công của những tên côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

f4ed0f407e68f40a3a839e008c47cba1.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles nhằm lên án vụ tấn công của những tên côn đồ của ĐCSTQ tại Hồng Kông

Vào chiều ngày 24 tháng 9, bà Liêu Thu Lan, một học viên người Hồng Kông, cùng các đồng tu đi xin giấy phép tại một đồn cảnh sát cho việc tổ chức các hoạt động vào ngày 1 tháng 10, ngày kỷ niệm Trung Quốc trở thành một nước cộng sản. Nhiều lễ kỷ niệm quy mô và trọng đại đã được tổ chức ở Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 10 này.

Ngay sau khi họ rời đồn cảnh sát, hai tên côn đồ mặc đồ đen và đeo mặt nạ kín mặt đã tấn công bà Liêu bằng dùi cui, loại cảnh sát thường dùng. Bà Liêu bị rách da đầu và chảy máu.

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, phát biểu: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ những tên côn đồ của ĐCSTQ đã tấn công bà Liêu Thu Lan ở Hồng Kông. Sự việc này cho thấy ĐCSTQ đang mở rộng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ra ngoài Trung Quốc Đại lục.”

“Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho công chúng tại các điểm danh lam thắng cảnh ở Hồng Kông thường bị các thành viên của Hội Thanh Quan quấy rối. Vụ tấn công bà Liêu là một ví dụ khác của sự quấy rối đó.”

9e687db17c5ce4ce8730b9576a6166c4.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

Ông Ngô kêu gọi chính quyền Hồng Kông tiến hành điều tra vụ tấn công này và đưa thủ phạm ra công lý.

5d2c157fddabb992011546a9b6b16f15.jpg

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh: “Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thể hiện rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ bức hại những người tốt ở Trung Quốc.”

“Tôi nghĩ vấn đề Hồng Kông là một bước ngoặt quan trọng. ĐCSTQ đã thống trị Trung Quốc trong 70 năm. Đây cũng là một bước ngoặt cho ĐCSTQ – từ thịnh vượng chuyển sang suy tàn.”

Ông Lưu dự đoán: “Từ giờ trở đi, ĐCSTQ sẽ lao dốc từng bước và cuối cùng là hoàn toàn sụp đổ. Không có cách nào đảo ngược được xu hướng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180218.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share