Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2019] Ngày 24 tháng 9 năm 2019, cô Liêu Thu Lan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, đã bị hai kẻ côn đồ đeo mặt nạ đánh tới tấp vào đầu giữa ban ngày. Vũ khí của họ là dùi cui, giống như loại cảnh sát thường dùng.

392a533d2768a1d6362c198776ccaa77.jpg

Hip hi Pháp Luân Đi Pháp ti Hàn Quc đã t chc mt cuc hp báo trước Đi s quán Trung Quc ti Seoul vào hôm mùng 1 tháng 10 năm 2019, để lên án vụ tn công ca ĐCSTQ nhằm vào cô Liêu Thu Lan, mt hc viên Hng Kông.

5a4d7cabe7e1dfc1a4ea66ab243e6304.jpg

Giáo sư Ngô Thế Liệt, thư ký Hip hi Pháp Luân Đi Pháp ti Hàn Quc, lên án vụ tn công bo lc ca ĐCSTQ nhắm vào cô Liêu Thu Lan trong cuc hp báo ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã tổ chức một phiên họp báo vào hôm mùng 1 tháng 10 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeong-dong, Seoul, nhằm lên án chính quyền cộng sản Trung Quốc về hành vi tàn bạo, đê hèn này. Họ cũng chúc mừng 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ sai côn đồ đeo mặt nạ tấn công những người vô tội

Giáo sư Ngô Thế Liệt, thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, đã chỉ trích chính quyền cộng sản Trung Quốc vì đã mở rộng cuộc bức hại sang Hồng Kông.

Cô Cao Thành Nữ, một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc, đã thuật lại sự tra tấn mà cô đã trải qua ở Trung Quốc chỉ vì cô không chịu từ bỏ đức tin của mình. Cô hy vọng cuộc tấn công gần đây tại Hồng Kông sẽ giúp người dân nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Chúc mừng 340 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Ông Ngô Thế Liệt chỉ ra rằng ước tính có khoảng 80 triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ kể từ khi nó lên cầm quyền. Đảng này tiếp tục tước đoạt các quyền cơ bản của người dân Trung Quốc như tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Chính quyền này cũng đang phá hủy một cách có hệ thống các giá trị truyền thống của Trung Quốc. Ông Ngô nói: “ĐCSTQ đang phá hủy hòa bình thế giới, uy hiếp các nước láng giềng và nó chưa bao giờ ngừng can thiệp vào Hàn Quốc.”

Sau khi Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố vào năm 2004, nhiều người đã bắt đầu nhận rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ. Đến nay, hơn 340 triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.)

Ông Ngô kêu gọi những ai còn chưa thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ thì hãy thoái. Ông cũng cảnh báo người dân Hàn Quốc không nên giao thương với chính quyền cộng sản này bởi bản chất tà ác của nó.

52b961512d3935bfceebdbc255c59830.jpg

Ông Trịnh Thái Hoán trò chuyn vi người Trung Quc ti các đim du lch ni tiếng.

Ông Trịnh Thái Hoán, cựu nhân viên một tập đoàn sáng chế, thường xuyên đến các điểm du lịch để trò chuyện với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Trịnh kể, ban đầu, du khách Trung Quốc đã từ chối lắng nghe và một số người thậm chí còn cố gắng đá đổ bảng trưng bày của ông. Ông nói, nhưng hiện giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi. Ông nhận thấy người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người ở độ tuổi từ 25 đến 35, không ưa gì chính quyền cộng sản này. Ông Trịnh nói những người trẻ này là một thế hệ mới có suy nghĩ độc lập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180206.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share