Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 09-12-2019] Ngày 7 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức đã dựng một quầy thông tin lớn ở Quảng trường Reesendammbruecke khi trời đổ mưa. Họ đã thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động của họ nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng, và không kể trời mưa, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị.

e6fb7f83593025d0f9bae4517b66bdf3.jpg

d171103ee8e14c09c907c75d74f427fb.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Quảng trường Reesendammbruecke, Đức

b4249acf50e183c8b8f787740df6f68f.jpg

Ông Antigo, một cư dân địa phương, hy vọng chính phủ Đức sẽ có các hành động cụ thể để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Antigo Oyo, người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu, đã ký bản kiến nghị. Ông nói ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ thu thập được số lượng lớn chữ ký và kêu gọi chính phủ Đức hành động để giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

9ebfe64310095e7d9568837510dc9951.jpg

Cô Sonja ủng hộ bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cô Sonja, một y tá ở Thụy Sỹ, cho biết việc cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ những người còn sống hoàn toàn vi phạm nhân quyền. Cô nói: “Thật khó mà hình dung cảnh ai đó cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ những người còn sống.”

Cô Jana Lillo, một người dân địa phương làm việc gần đó, nói cô có biết về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, nhưng cô sửng sốt trước việc nó đã diễn ra trong 20 năm.

Cô nói: “Chắc chắn là nó phải chấm dứt.”

Cô Jana cho hay cô đồng cảm với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/396843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/20/181167.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share