[MINH HUỆ 22 – 01 – 2010]—Thượng nghị sĩ Robert Kasten, cùng với các quan chức khác trên thế giới, rất tán dương các tiết mục trình diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sau khi lần đầu tiên xem chương trình tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy,vào Thứ tư ngày 20 tháng 1. Thượng nghị sĩ Kasten và vợ ông nằm trong số các quan chức đã đến dự.

2010-1-21-012010_DC_Robert_Kasten_Past_Senator_by_Jan_Jekielek_small.jpg
Thượng nghị sĩ Robert Kasten tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy

Ông chia sẻ cảm tưởng của mình về buổi biểu diễn. “Thật là tuyệt vời, Tôi rất vui khi có mặt ở đây tối nay. Vợ tôi và tôi rất thích buổi biểu diễn.

Thượng nghị sĩ Kasten cảm thấy xem Shen Yun đã mở mang kiến thức của ông về văn hóa cổ truyền Trung Quốc. ”Tôi đang học về văn hóa Trung Quốc theo một cách mà tôi chưa từng có cơ hội để học trước đây. Vì vậy đó là một phần quan trọng của buổi tối nay.

Cựu thượng nghị sĩ nói ông cảm động về ý nghĩa tinh thần mà ông cảm nhận được trong các màn trình diễn. “Đây là một dịp được mở rộng tầm mắt để thấy được một khía cạnh khác của Trung Quốc và hiểu về lịch sử văn hóa phong phú, về ý nghĩa tinh thần của buổi tối hôm nay, các điệu múa tối nay, vì vậy đây là một buổi tối rất thú vị và là những điều mà tôi hy vọng được tìm hiểu nhiều hơn trong tương lai.

Cuối cùng ông nhận xét rằng “Tôi nghĩ tất cả mọi người trên toàn thế giới có một nền tảng tinh thần nhất định cho cuộc sống chúng ta. Và hiểu biết của tôi về buổi biểu diễn tối nay là có một nền tảng tinh thần trong các điệu múa cổ điển và trong cuộc sống người Trung Hoa cách đây hàng hế kỷ. Vì vậy đây là một buổi biểu diễn ấn tượng

Đại sứ: “Đáng nhớ và tuyệt vời””

Tiến sĩ Williams, đại sứ của St. Kitts và Nevis tại Hoa Kỳ và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng là một trong số khán giả tại Nhà hát  Trung Tâm Kennedy.

Ông ấn tượng sâu sắc về cách mà Shen Yun tái hiện một cách xuất sắc các câu chuyện dân gian và văn hóa cổ đại thông qua hình thức nghệ thuật múa.

Ông cảm thấy xem Shen Yun là một kinh nghiệm có tính giáo dục và cảm động. “Tôi nghĩ đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Đây là một cơ hội lớn để giới thiệu văn hóa Trung Quốc  qua các điệu múa mang tính văn hóa đích thực. Và cách nó trộn lẫn vào trong hình thức nghệ thuật múa. Tôi nghĩ nó thật đáng nhớ.”

Tôi rất vui vì đã đến đây. Nó làm tôi muốn đắm mình vào văn hóa Trung Quốc thêm một chút nữa, “ ông nói.

Tiến sĩ Williams nói ông nhận ra vài nhân vật từ các câu chuyện huyền thoại và truyền thuyết được giới thiệu trong các điệu múa. “Tôi thật sự bị mê hoặc. Tôi rất vui khi được xem trình độ của màn trình diễn và sự phong phú của chương trình biểu diễn.

“Toàn bộ màn trình diễn mạnh mẽ, say mê và ngoạn mục”

Là một nghệ sĩ mà chủ yếu là họa sĩ, Cô Spills bị quyến rũ bởi những trang phục và phông sân khấu thật rực rỡ. “Tôi thích những trang phục đầy màu sắc rực rỡ– Chúng thật lộng lẫy. Ồ, thật ngoạn mục, “ cô nói.

Từ lời của các bài hát được hát bằng tiếng Trung và hiển thị bằng tiếng Anh, cô Spills cảm động về những ý nghĩa rất sâu sắc.

“Lời của các bài hát thật mạnh mẽ. Toàn bộ buổi biểu diễn thật hoành tráng, say mê và ngoạn mục,” cô nói.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/28356/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/28315/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114071.html
Đăng ngày: 01 – 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share