[MINH HUỆ 13 – 01 – 2010] Nhiều đại biểu trong hội đồng thành phố Ottawa đã tới xem buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia vào ngày Chủ nhật. Mọi người rất phấn chấn với buổi biểu diễn.

Đại biểu Hội đồng Thành phố Ottawa Georges Bedard: ‘Thật là kinh ngạc!’

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.11.Resize_of_Ottawa_City_Councillor_Georges_Bedard_-_Samira_Bouaou.jpg
Ông Bedard là đại biểu của  phường Rideau-Vanier, Ottawa.

“Năm ngoái tôi đã cao hứng với Shen Yun đến nỗi mà năm nay, khi tôi nghe nói rằng Shen Yun được sắp quay lại, tôi rất muốn trở lại và xem một lần nữa,” ông nói.

“Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn được thực hiện rất xuất sắc. Màu sắc … thì rực rỡ. Và dĩ nhiên các vũ công và tất cả âm nhạc hòa quyện rất nhuyễn vào nhau để chúng ta có được một buổi biểu diễn như vậy, một màn trình diễn như vậy. Tôi vô cùng hài lòng.”

“Với tôi điều này thật kinh ngạc bởi vì những gì được thể hiện là những gì mang tính truyền thống Trung Quốc và rõ ràng là chúng ta ở Canada không quen với các màn trình diễn truyền thống Trung Quốc, do đó, đối với tôi nó mang ý nghĩa giáo dục”, ông nói.

Đại biểu Hội đồng thành phố, Jacques Legendre: ‘Khác biệt và kỳ diệu’

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.11.Resize_of_Ottawa_City_Councillor_Jacques_Legendre_-_Samira_Bouaou.jpg
Đại biểu Hội đồng Thành phố Ottawa, Jacques Legendre tại buổi biểu diễn Shen Yun

Đại biểu Hội đồng thành phố Ottawa, Jacques Legendre là một trong số nhiều khán giả rất thích âm điệu [của đàn nhị]

“Thật tuyệt … Đây là lần đầu tiên tôi nghe nhạc cụ đó [đàn nhị] và tôi rất thích” ông nói, nói bằng tiếng Pháp, và nói thêm rằng ông ấn tượng sâu sắc về tiết mục đàn nhị rất tuyệt vời Mei Xuan.

Bên cạnh đàn nhị, ông Legendre cho biết ông cũng rất thích tổng thể buổi biểu diễn. “Điều khiến tôi thích thú nữa là chúng ta thấy được các nền văn hóa khác nhau của Trung Quốc, từ các vùng miền khác nhau. Mỗi thứ đều rất khác nhau -. Những trang phục, các động tác múa, vv … lấy hai ví dụ, trước khi giờ nghỉ giải lao, chúng ta xem tiết mục Tây Tạng và sau đó, là tiết mục Làng Miêu. Toàn bộ buổi biểu diễn đều rất đẹp, diễn xuất rất hay. Các vũ công nữ trông rất trẻ trung đối với tôi, mà ở tuổi của tôi., tất cả mọi người trông rất trẻ. ”

Ông Legendre nói ông cũng ngạc nhiên về màu sắc của buổi biểu diễn và sự điêu luyện của các vũ công. “Bạn có thể thấy rằng họ là nghệ sĩ … bạn có thể thấy họ đã luyện tập rất tốt, và khi họ diễn trên sân khấu, họ lướt đi – Thật kỳ diệu. Tôi cũng thích kỹ thuật sử dụng phông nền. Họ đã làm cho nhân vật từ trên trời hạ xuống và rồi đi lên trên sân khấu. Đó là một cách chuyển tiếp được thực hiện rất tốt. ”

“Tôi thực sự rất thích tối nay. Thật khác biệt và kỳ diệu.. Tôi thực sự rất thích! Thật sự! Hoan hô. Hoan hô mọi người! “Ông kết thúc phỏng vấn và nói rằng ông sẽ giới thiệu buổi biễu diễn!.” Hãy đến xem buổi biếu diễn. Cơ hội này thật tuyệt diệu. ”

Đại biểu Hội đồng thành phố Glenn Brooks: Shen Yun thật “Hưng phấn” và ‘Tuyệt vời’

Ottawa_City_Councillor_Glenn_Brooks.jpg
Ông Brooks là đại biểu Hội đồng thành phố Township của Rideau

“Thật là hưng phấn. Thật là tuyệt vời theo nghĩa thực sự của từ ‘tuyệt vời,’ và là cái gì đó sẽ khiến người ta phải nhớ tới. Chắc chắn tôi sẽ trở lại vào năm sau để xem các buổi biểu diễn mới .Thật ngoạn mục!”. ông Brooks, người đến xem Shen Yun cùng với vợ , bà Gail Wallace chia sẻ.

Ông Brooks nói nhiều về tiết mục múa có tiêu đề ‘Niềm tin kỳ diệu,’ tiết mục mà một người đàn ông đơn độc đứng trên quảng trường Thiên An Môn, giơ biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Với cảnh tượng diễn ra tại Trung Quốc hàng trăm lần trong thập kỷ qua, sự kháng cáo yên bình này nhanh chóng bị đàn áp bạo lực khi bảo vệ xé biểu ngữ từ tay của ông ấy và đánh đập ông ta.

Đây là một tiết mục gây xúc động, bởi vì bạn có thể thấy rằng mặc dù nhân vật mà chúng ta thấy trong màn trình diễn, có một thể trạng tốt, nhưng ông ta không thể bộc lộ bản thân. Đó là kết quả (dành cho những ai) muốn biểu đạt ý nghĩa của tự do [tại Trung Quốc]., “ông Brooks nói.

“Tôi nghĩ rằng, ở trong một xã hội như Canada, chúng ta có rất nhiều thứ và chúng ta có xu hướng quên đi những người mà không có thứ mà chúng ta có ở đây, đó là sự tự do. Chúng ta có tự do ngôn luận, tự do hành động, tự do lựa chọn, và nhiều nước trên thế giới không có điều đó. Và tôi nghĩ đây là một thông điệp được truyền tải rõ ràng trong buổi biểu diễn chúng ta xem ở đây hôm nay. “

Ông cho rằng thông điệp “hoàn toàn” tốt để nhắc nhở xã hội.

Ông nói rằng ông sẽ khuyến khích bạn bè của ông đến xem buổi biểu diễn. Khi ông trở về, ông nói ông sẽ đưa hai con trai của ông và vợ của họ đến xem buổi biểu diễn với ông.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27801/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27798/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27799/
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/13/113879.html
Đăng ngày: 21– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share