[MINH HUỆ 15 – 01 – 2010] Sau khi xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại Nhà hát Trung tâm Cộng Đồng Sacramento vào tối ngày 11 tháng 1, ông Canfield thể hiện rõ vẻ hào hứng của mình. Chuyên gia về Trung Quốc nói: “Tôi thích buổi biểu diễn này–Đây là lần thứ tư tôi xem chương trình này. Tôi nghĩ thật là một điều tốt khi bảo tồn văn hóa cổ điển và truyền thống Trung Quốc điều mà Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa [cố gắng] rất nhiều để phá bỏ. Cũng thật tuyệt vời khi người Mỹ có một sự hiểu biết hơn về văn hóa Trung Quốc.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.13.20100111_SAC_RogerCanfield_Writer_djy_GaryWang_photo.jpg
Ông Canfield, Cố vấn chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc

Đối với những ai không phải là người Trung Quốc thì đây thực sự chỉ là một kinh nghiệm về văn hóa tuyệt diệu. Tôi chắc chắn cũng là một sự kiện cung cấp rất nhiều thông tin cho những người Mỹ gốc Trung Quốc mà có thể không quen thuộc với nền văn hóa riêng của họ.. Một người cần biết về các truyền thống của mình, lịch sử của mình – bạn đến từ đâu, các tiêu chuẩn”.

Tôi đã nhận được thông điệp rất tự do. Tôi không phải là thành viên của Pháp Luân Công, nhưng tôi thấy rằng tất cả những người tôi gặp thật tuyệt vời– họ có thực sự là những người từ bi và khoan dung.

Ông Canfield thích âm nhạc: “Ồ, lúc nào cũng tuyệt diệu. Tất nhiên, các bạn đã tạo nên một sự pha trộn thật khó tin của các hợp âm, âm nhạc, và các nhạc cụ của phương tây và Trung Quốc. Đây là một sự giao tiếp tuyệt vời và hết sức thú vị.”

Từ trước tới giờ năm nào tôi cũng đến, và vâng, tôi sẽ đến xem vào năm tới.”


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27910/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113914.html
Đăng ngày: 18 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share